Đường sắt vận chuyển miễn phí y, bác sĩ vào hỗ trợ chống dịch

Minh Hạnh |

Bên cạnh việc vận chuyển miễn phí y, bác sĩ tham gia chống dịch, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) sẽ tiếp tục tổ chức chạy các đoàn tàu chuyên biệt vận chuyển hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương.

Cụ thể, VNR dự kiến tổ chức chạy tàu HUE2 đưa 320 hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh về Huế vào ngày 27.7.2021 (tàu HUE2 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 15h20 phút ngày 27.7.2021 và đến ga Huế lúc 13h31 ngày 28.7.2021). Đồng thời chạy tàu SE18 đưa 400 hành khách từ ga Sài Gòn về ga Đồng Hà vào ngày 28.7.2021 (tàu SE18 xuất phát tại Ga Sài Gòn lúc 15h20 phút ngày 28.7.2021 và đến ga Đông Hà lúc 15h5 phút ngày 29.7.2021).

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, VNR thực hiện đón khách tại ga đi và trả khách tại ga đến đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng dịch. Hành khách đi tàu cần phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ và sẽ được các tỉnh bố trí cách ly tập trung theo quy định.

Cùng với việc tổ chức chạy các đoàn tàu chuyên biệt đưa người từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê, hiện ngành đường sắt chỉ duy trì chạy một đôi tàu SE7/8 trên tuyến Bắc-Nam nhưng không thực hiện đón, trả khách tại ga Hà Nội (từ 25.7.2021 đến 1.8.2021), Sài Gòn và các tỉnh, thành đang thực hiện việc giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ.

Đặc biệt, với mong muốn chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, ngành đường sắt nhận vận chuyển miễn phí đối với các đoàn các y, bác sĩ được cử vào Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tham gia hỗ trợ chống dịch.

Trong ngày mai (26.7.2021), VNR sẽ tổ chức vận chuyển miễn phí đoàn cán bộ y tế đầu tiên gồm 30 y, bác sĩ từ Hà Tĩnh vào Bình Dương tham gia chống dịch.

Trước đó, vào 20h45 phút tối ngày 24.7.2021, VNR đã tổ chức chạy chuyến tàu chuyên biệt (mác tàu SE14) đầu tiên đưa 700 hành khách là công dân Hà Tĩnh đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Phân phối rau, củ quả cho người lao động ngành Đường sắt

Hải Anh |

Ngày 22.7, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết chuyên môn và Công đoàn Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã tổ chức mua 2 tấn rau, củ, quả và vận chuyển bằng tàu từ Hà Nội đến ga Sài Gòn để hỗ trợ người lao động của Công ty.

Đường sắt lập đoàn tàu đưa người dân các tỉnh phía Nam về quê

Minh Hạnh |

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển bằng đường sắt từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương theo nhu cầu, hiện, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân lực; phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng có phương án phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho hành khách khi được phép tổ chức đón, trả khách.

Đường sắt dừng vận chuyển hành khách đi và đến TPHCM

MINH QUÂN |

Ngành đường sắt dừng hoạt động đôi tàu SE3/SE4 và chỉ còn chạy đôi tàu SE7/SE8 trên tuyến đường sắt Bắc – Nam nhưng cũng không đón, trả khách tại ga Sài Gòn trong thời gian TPHCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Nhân viên đường sắt nhiều tháng liền không có thu nhập

Linh Nguyên - Bảo Hân |

“Đường sắt mất mùa vì COVID/ Bốn nghỉ Năm làm Sáu được chơi!” - Đây là 2 câu thơ anh Đinh Như Lưu - Trưởng tàu khách phụ trách an toàn – viết lúc hoàng hôn buông xuống ngày 10.6 vừa qua. Hai vợ chồng cùng nghề, cùng phải nghỉ hoãn hợp đồng lao động nhiều tháng do ngành Đường sắt bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đến nay vẫn chưa biết ngày nào có thể được đi làm trở lại để có thu nhập.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Phân phối rau, củ quả cho người lao động ngành Đường sắt

Hải Anh |

Ngày 22.7, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết chuyên môn và Công đoàn Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã tổ chức mua 2 tấn rau, củ, quả và vận chuyển bằng tàu từ Hà Nội đến ga Sài Gòn để hỗ trợ người lao động của Công ty.

Đường sắt lập đoàn tàu đưa người dân các tỉnh phía Nam về quê

Minh Hạnh |

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển bằng đường sắt từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương theo nhu cầu, hiện, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân lực; phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng có phương án phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho hành khách khi được phép tổ chức đón, trả khách.

Đường sắt dừng vận chuyển hành khách đi và đến TPHCM

MINH QUÂN |

Ngành đường sắt dừng hoạt động đôi tàu SE3/SE4 và chỉ còn chạy đôi tàu SE7/SE8 trên tuyến đường sắt Bắc – Nam nhưng cũng không đón, trả khách tại ga Sài Gòn trong thời gian TPHCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Nhân viên đường sắt nhiều tháng liền không có thu nhập

Linh Nguyên - Bảo Hân |

“Đường sắt mất mùa vì COVID/ Bốn nghỉ Năm làm Sáu được chơi!” - Đây là 2 câu thơ anh Đinh Như Lưu - Trưởng tàu khách phụ trách an toàn – viết lúc hoàng hôn buông xuống ngày 10.6 vừa qua. Hai vợ chồng cùng nghề, cùng phải nghỉ hoãn hợp đồng lao động nhiều tháng do ngành Đường sắt bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đến nay vẫn chưa biết ngày nào có thể được đi làm trở lại để có thu nhập.