Đường sắt trước nguy cơ mất trắng vốn chủ sở hữu: Áp lực tái cơ cấu, cắt giảm chi phí đè nặng

Đặng Tiến |

Việc ngành Đường sắt đang đứng trước nguy cơ mất trắng 3.200 tỉ đồng vốn chủ sở hữu tại các công ty cổ phần vận tải đặt ra bài toán cần sớm có các chính sách hỗ trợ cũng như triển khai ngay các giải pháp tái cơ cấu, cắt giảm chi phí.

Trước thông tin của VNR, một số ý kiến cho rằng, đây có thể là bước "dọn đường" cho đề nghị sự can thiệp, hỗ trợ của Nhà nước như một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn vừa qua. Trao đổi với PV Báo Lao Động, Phó Tổng Giám đốc VNR - ông Trần Thiện Cảnh - cho hay, hiện VNR chưa có kế hoạch, dự kiến xin các gói hỗ trợ của Chính phủ. Tuy nhiên, VNR cũng có một số kiến nghị như thực hiện giảm phí hạ tầng, đề nghị các ngân hàng gia hạn các khoản nợ, trả chậm của các đơn vị vay đóng mới toa xe…

Theo ông Trần Thiện Cảnh, dịch bệnh COVID-19 đã tác động mạnh đến ngành Đường sắt, do đó, mong muốn nhất hiện nay của VNR là được gia hạn hiệu lực của Nghị định 65 năm 2018 quy định chi tiết về một số điều của Luật Đường sắt. Bởi từ ngày 1.1.2021, Đường sắt sẽ phải thải ra hàng trăm toa xe quá niên hạn và một số đầu máy. VNR đang rất thiếu toa xe và đầu máy, cùng đó các sản phẩm đều đang tận dụng để dùng được mà chưa có nguồn để đầu tư. Trong khi đó, quỹ vốn đầu tư phát triển chưa thể bù lấp được khoản thiếu hụt này.

Đường sắt cần tái cơ cấu, cắt giảm chi phí

Đại diện Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT), Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, nếu tính cả giai đoạn 2010-2020, nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực đường sắt xấp xỉ 40.000-45.000 tỉ đồng, bình quân mỗi năm từ 4.000-4.500 tỉ đồng. Nguồn vốn có sự tăng trưởng trong những năm qua nhưng không được nhiều, chủ yếu để duy trì chạy tàu, bảo trì kết cấu hạ tầng và đảm bảo an sinh xã hội.

Cũng theo ông Đông, những khó khăn và nội tại về hạ tầng là điểm nghẽn và yếu, không thể làm một sớm một chiều. Trong khi đó, bộ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn về định mức kinh tế kỹ thuật bảo trì đầu tư hạ tầng đường sắt là cực kỳ cũ và lạc hậu vì có nhiều yếu tố đặc thù. Tái cơ cấu bộ máy VNR chậm tác động đến nhiều hoạt động quản lý khai thác kết cấu hạ tầng.

Đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Phú Hà - đánh giá, VNR khó khăn nhiều trong cơ chế chính sách, nguồn lực hạn chế, trong khi được giao quản lý nhiều tài nguyên tài sản nhưng khai thác kinh doanh ra tiền là gần như không có. VNR tập trung chủ yếu dựa vào ngân sách. 10 năm qua, huy động nguồn vốn tư nhân là rất hạn hẹp vì thế Đề án quản lý khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt được giao tài sản cần làm kỹ càng để trình Chính phủ phê duyệt, từ đó có các chính sách hút vốn tư nhân.

Do đó, bà Hà yêu cầu VNR sớm có báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về dự báo các phương án khác nhau để có cơ sở phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 nhằm thực hiện từ đầu năm; cắt giảm các chi phí, áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành sản xuất; điều chỉnh tái cơ cấu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hiệu quả sản xuất kinh doanh, có giải pháp nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên và người lao động đồng thời báo cáo các khó khăn trong thời gian tới để Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước giải quyết dứt điểm; đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành hỗ trợ ngành đường sắt gỡ các khó khăn về thể chế và chính sách.

Thu nhập trái ngược nhau tại 2 đơn vị đường sắt

Tại miền Trung, ông Lê Văn Chiến - Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng (đơn vị có gần 100 lao động) - cho biết, năm nay, thu nhập của người lao động đến thời điểm này ước tính chỉ bằng 58% so với năm 2019 do bị ảnh hưởng nặng nề của hai đợt dịch COVID-19 cũng như bão lũ liên tục vào những tháng cuối năm. "Trong đợt Tết Dương lịch vừa rồi, tất cả các khoản, người lao động của chúng tôi được thưởng 800.000 đồng/người, còn Tết Âm lịch thì đang chờ cân đối nên chưa biết được. Tuy nhiên, chắc chắn là sẽ có một khoản nhỏ" - ông Chiến nói.

Trái ngược với Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng, Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng với hai lĩnh vực chính là hạ tầng và thông tin với hơn 1.000 lao động. Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Công đoàn công ty - cho hay, thu nhập thậm chí còn tăng hơn năm 2019 do doanh thu tăng trưởng. Tường Minh

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Ngành Đường sắt tạm ứng tiền lương cho người lao động trước Tết Nguyên đán

Linh Nguyên |

Ngày 28.12, trao đổi với chúng tôi, ông Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam - cho biết, năm 2020, khối hạ tầng có thể có tăng trưởng nhưng khối vận tải và công ty mẹ thì sản lượng sẽ giảm so với năm ngoái. Tuy nhiên, để chăm lo và cũng để đảm bảo quyền lợi của người lao động, Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thanh toán và tạm ứng tiền lương những tháng đầu năm 2021 cho công nhân lao động trước khi về nghỉ Tết Nguyên đán.

Mưa lũ khiến ngành đường sắt thiệt hại hàng chục tỉ đồng

Minh Hạnh |

Các đợt mưa lũ tại miền Trung đã khiến ngành đường sắt thiệt hại rất lớn về hạ tầng cũng như sụt giảm doanh thu cả về vận tải hàng hóa và hành khách khi tuyến đường sắt bị chia cắt một thời gian.

Ngành đường sắt lao đao vì dịch

Phương Hà - Văn Lâm |

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 và đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện chủ trương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31.3.2020 đã tác động rất lớn đến hoạt động vận tải.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngành Đường sắt tạm ứng tiền lương cho người lao động trước Tết Nguyên đán

Linh Nguyên |

Ngày 28.12, trao đổi với chúng tôi, ông Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam - cho biết, năm 2020, khối hạ tầng có thể có tăng trưởng nhưng khối vận tải và công ty mẹ thì sản lượng sẽ giảm so với năm ngoái. Tuy nhiên, để chăm lo và cũng để đảm bảo quyền lợi của người lao động, Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thanh toán và tạm ứng tiền lương những tháng đầu năm 2021 cho công nhân lao động trước khi về nghỉ Tết Nguyên đán.

Mưa lũ khiến ngành đường sắt thiệt hại hàng chục tỉ đồng

Minh Hạnh |

Các đợt mưa lũ tại miền Trung đã khiến ngành đường sắt thiệt hại rất lớn về hạ tầng cũng như sụt giảm doanh thu cả về vận tải hàng hóa và hành khách khi tuyến đường sắt bị chia cắt một thời gian.

Ngành đường sắt lao đao vì dịch

Phương Hà - Văn Lâm |

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 và đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện chủ trương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31.3.2020 đã tác động rất lớn đến hoạt động vận tải.