Đường sắt tiếp tục thiệt hại do bão số 9

Cao Nguyên - Đặng Tiến |

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, do ảnh hưởng bão số 9 ngành đường sắt phải hủy bỏ nhiều đoàn tàu khách Thống nhất qua khu vực miền Trung...

Cụ thể, tại ga Hà Nội, bãi bỏ tàu SE3 xuất phát Hà Nội lúc 19h25 ngày 28.10.2020. Tuy nhiên, vẫn tổ chức chạy tàu SE1 xuất phát ga Hà Nội lúc 22h15. Tàu SE1 sẽ đỗ thêm các ga để tác nghiệp hành khách của tàu SE3.

Tại ga Sài Gòn, bãi bỏ tàu SE4 xuất phát Sài Gòn lúc 19h25 28.10.2020 và tàu SE22 Sài Gòn - Đà Nẵng xuất phát Sài Gòn ngày 29.10.2020. Tuy nhiên, tàu SE2 vẫn xuất phát lúc 21h55 ngày 28.10.2020 tại ga Sài Gòn. Tàu SE2 sẽ đỗ thêm các ga để tác nghiệp hành khách của tàu SE4.

Tại ga Đà Nẵng, bãi bỏ kế hoạch chạy tàu SE21 Đà Nẵng - Sài Gòn xuất phát Đà Nẵng ngày 29.10.2020.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ ngày 29.10.2020 trở đi, ngoài việc bãi bỏ tàu SE21/SE22 ngày 29.10, các tàu khác tổ chức chạy bình thường theo biểu đồ chạy tàu hiện hành. Hành khách đi trên các chuyến tàu trên có thể chuyển sang đi tàu khác hoặc trả lại vé miễn phí.

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng cho biết, do ảnh hưởng bão số 9, nhiều vị trí trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực miền Trung bị cây đổ, sạt lở. Như khu gian Mỹ Chánh - Phò Trạch: Km 659+300 - Km659+310 (phía Nam cầu Phò Trạch Km 659+156) bị sạt taluy nền đường bên trái tuyến; phong tỏa toàn bộ khu gian từ Lăng Cô đến Trị Bình vì cây đổ vào đường sắt...

Về thông tin tín hiệu, từ Trị Bình đến Diêu Trì, thống kê sơ bộ có 41 cột thông tin gãy; dây sắt đứt nhiều vị trí; cáp quang đứt 9 vị trí, cáp treo thông tin đứt 200m; hư hỏng nhiều vật liệu khác như xà gỗ, dây co...

Hạ tầng ách tắc khiến tàu SE22 xuất phát tại Sài Gòn ngày 27.10.2020 phải nằm ga Diêu Trì và tàu SE7 xuất phát tại Hà Nội ngày 27.10.2020 phải nằm ga Tam Kỳ để chờ kế hoạch tiếp theo. Hiện các đơn vị đang khẩn trương khắc phục các sự cố về hạ tầng đường sắt do bão, sau khi thông đường, tàu SE21, SE7 tiếp tục chạy về ga cuối hành trình.

Cao Nguyên - Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Bão số 9 gây mưa lớn, tắc đường Hồ Chí Minh đoạn qua Kon Tum

An Thượng |

Bão số 9 tan thành vùng áp thấp khi tiến sâu vào đất liền, song mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng cả vùng Tây Nguyên. Tại tỉnh Kon Tum đến chiều tối 28.10, mưa lũ đã gây sạt lở đất tắc đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk Glei cùng nhiều tuyến đường trọng yếu của tỉnh.

600 phương tiện phải tạm dừng ở hầm Hải Vân do bão số 9

PHÚC ĐẠT - TRƯỜNG DU |

Hiện nay, có rất nhiều phương tiện phải tạm dừng ở khu vực thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) do ảnh hưởng của bão số 9. Lực lượng CSGT Công an TT- Huế đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân cũng đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thủ tướng: Cần đề xuất giải pháp để phát triển đường sắt Việt Nam

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh cần phải thúc đẩy, tạo cuộc cách mạng về đường sắt tốt hơn ở Việt Nam.

Thay đổi lịch chạy một số chuyến tàu do ảnh hưởng của bão số 9

Nguyễn Huy |

Do ảnh hưởng của bão số 9, ngành đường sắt phải thay đổi lịch chạy và tạm dừng chạy một số chuyến tàu.

Nhiều dự án đường sắt tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh chậm tiến độ, tăng vốn

Vương Trần |

Các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều bị chậm tiến độ và phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư gây nhiều dư luận không tốt về dự án.

"Tuyển quân" vận hành, đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã sẵn sàng hoạt động?

Đức Giang |

Công ty Đường sắt Hà Nội vừa có thông báo huy động nhân sự vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sau thời gian dài người dân Hà Nội chờ đợi dự án được đưa vào sử dụng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bão số 9 gây mưa lớn, tắc đường Hồ Chí Minh đoạn qua Kon Tum

An Thượng |

Bão số 9 tan thành vùng áp thấp khi tiến sâu vào đất liền, song mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng cả vùng Tây Nguyên. Tại tỉnh Kon Tum đến chiều tối 28.10, mưa lũ đã gây sạt lở đất tắc đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk Glei cùng nhiều tuyến đường trọng yếu của tỉnh.

600 phương tiện phải tạm dừng ở hầm Hải Vân do bão số 9

PHÚC ĐẠT - TRƯỜNG DU |

Hiện nay, có rất nhiều phương tiện phải tạm dừng ở khu vực thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) do ảnh hưởng của bão số 9. Lực lượng CSGT Công an TT- Huế đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân cũng đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thủ tướng: Cần đề xuất giải pháp để phát triển đường sắt Việt Nam

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh cần phải thúc đẩy, tạo cuộc cách mạng về đường sắt tốt hơn ở Việt Nam.

Thay đổi lịch chạy một số chuyến tàu do ảnh hưởng của bão số 9

Nguyễn Huy |

Do ảnh hưởng của bão số 9, ngành đường sắt phải thay đổi lịch chạy và tạm dừng chạy một số chuyến tàu.

Nhiều dự án đường sắt tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh chậm tiến độ, tăng vốn

Vương Trần |

Các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều bị chậm tiến độ và phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư gây nhiều dư luận không tốt về dự án.

"Tuyển quân" vận hành, đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã sẵn sàng hoạt động?

Đức Giang |

Công ty Đường sắt Hà Nội vừa có thông báo huy động nhân sự vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sau thời gian dài người dân Hà Nội chờ đợi dự án được đưa vào sử dụng.