Đường sắt tăng cường 28 chuyến tàu phục vụ người dân nghỉ lễ 30.4

MINH QUÂN |

Cao điểm dịp lễ 30.4 và 1.5, ngoài các chuyến tàu chạy hàng ngày, công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm 28 chuyến tàu Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn.

Theo ông Đỗ Quang Văn - GĐ Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, từ 25.4 -14.5, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn chạy tàu SQN2 (thay cho tàu SQN4). Công ty chạy thêm hai đôi tàu Sài Gòn - Quảng Ngãi (SE25,26) và tàu du lịch Nha Trang - Huế (NH1, NH2).

Các đoàn tàu chạy thêm tạo điều kiện thuận tiện hơn trong việc đi lại trong mùa hè năm nay, đặc biệt là với đôi tàu du lịch Nha Trang - Huế.

Riêng cao điểm dịp lễ 30.4 và 1.5, ngoài các chuyến tàu chạy hàng ngày, công ty tổ chức chạy thêm 28 chuyến tàu Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn. Công ty cũng sẽ tổ chức chạy thêm các chuyến tàu khi hành khách có nhu cầu.

Hiện nay, ngành đường sắt đang duy trì 5 đôi tàu Thống Nhất (Sài Gòn - Hà Nội), 5 đôi tàu khu đoạn từ Sài Gòn đi Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết và ngược lại. Trong đó, các tàu SE3, 4, 5, 6 và SNT1, 2 là tàu thế hệ 3 vừa được cải tạo đóng mới (còn gọi là tàu 5 sao). Tàu SE3, 4, 5, 6 vẫn tiếp tục phục vụ suất ăn miễn phí.

Còn Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, Trung tâm dự kiến sẽ tăng cường 13 tuyến xe buýt có trợ giá và 5 tuyến xe buýt không trợ giá, tổng số chuyến là 1.835 chuyến xe buýt trong bốn ngày lễ 30.4 và 1.5.

Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ ngưng hoạt động tuyến xe buýt Bến Thành – Đại học Quốc tế vào ngày 25.4 và từ 28.4 đến hết ngày 1.5.

Ngoài ra, nếu lượng hành khách tăng đột biến thì doanh nghiệp vận tải sẽ phải điều động ngay phương tiện để giải tỏa nhanh, vẫn đảm bảo phục vụ hành khách.

Đồng thời, Trung tâm đã chuẩn bị 70 xe buýt để tăng cường giải tỏa khách tại Bến xe Miền Tây và các bến xe liên tỉnh khác khi cần thiết.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an ninh các trạm BOT dịp 30.4

Theo Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30.4 và 1.5.2018.

Người lao động được nghỉ 5 ngày trong dịp Giỗ Tổ, 30.4- 1.5

HL |

Năm nay, ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10.3 âm lịch), kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4) và ngày Quốc tế lao động (1.5), người lao động được nghỉ 5 ngày. 

Tàu xe rục rịch tăng tải cho cao điểm 30.4

LA |

Còn hơn 1 tháng nữa mới tới cao điểm nghỉ lễ 30.4 nhưng tàu xe đã rục rịch chuẩn bị tăng tải. Với 4 ngày nghỉ, nhu cầu đi lại của người dân được dự đoán sẽ tăng cao.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an ninh các trạm BOT dịp 30.4

Theo Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30.4 và 1.5.2018.

Người lao động được nghỉ 5 ngày trong dịp Giỗ Tổ, 30.4- 1.5

HL |

Năm nay, ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10.3 âm lịch), kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4) và ngày Quốc tế lao động (1.5), người lao động được nghỉ 5 ngày. 

Tàu xe rục rịch tăng tải cho cao điểm 30.4

LA |

Còn hơn 1 tháng nữa mới tới cao điểm nghỉ lễ 30.4 nhưng tàu xe đã rục rịch chuẩn bị tăng tải. Với 4 ngày nghỉ, nhu cầu đi lại của người dân được dự đoán sẽ tăng cao.