Đường sắt tăng chuyến phục vụ dịp cao điểm hè 2021

Minh Hạnh |

Theo đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), nhằm phục vụ nhu cầu của người dân dịp cao điểm hè 2021, từ ngày 27.5.2021 đơn vị sẽ tăng thêm nhiều chuyến tàu đến các điểm du lịch.

Theo đó, Tổng Công ty Đường sắt sẽ triển khai chạy thêm hàng ngày tàu Thống nhất và tàu khu đoạn tuyến Bắc-Nam dịp hè 2021. Cụ thể, chặng Hà Nội-Sài Gòn chạy thêm đôi tàu SE1/SE2, nâng tổng số đôi tàu chạy trên tuyến này lên 4 đôi/ngày.

Tại khu vực phía Bắc, chạy lại tàu khu đoạn QB1/QB2 giữa Hà Nội-Đồng Hới và khu vực phía Nam, chặng Sài Gòn-Nha Trang chạy thêm đôi tàu SNT3/SNT4, chặng Sài Gòn-Quảng Ngãi chạy thêm đôi tàu SE25/SE26, qua đó tăng lên 2 đôi tàu/ngày cho mỗi chặng. Đồng thời sẽ tái lập tàu khu đoạn SNQ1/SNQ2 chặng Sài Gòn-Quy Nhơn.

Tuy nhiên, do đang triển khai thi công nâng cấp (gói 7.000 tỉ đồng) tuyến đường sắt Bắc – Nam, nên sẽ có sự thay đổi về thời gian đi/đến, điểm dừng đón tại các ga so với trước đây. Cơ bản các tàu tăng cường sẽ thay đổi giờ khởi hành, các ga dừng đón/trả khách cũng cắt giảm, chỉ dừng tại các ga chính trên tuyến từ Vinh đến Nha Trang.

Đại diện Tổng Công ty Đường sắt cho biết, nhằm kích cầu du lịch và cạnh tranh với hàng không giá rẻ, Tổng Công ty Đường sắt sẽ tung gói vé khuyến mại giảm giá tới 40% với tàu Thống Nhất khai thác trong giai đoạn từ ngày 27.5.2021 đến 15.8.2021, giảm giá vé từ 20-40% cho khách mua vé sớm trước 20 ngày tàu chạy.

Vé khuyến mại được thực hiện với tỉ lệ cố định trên mỗi đoàn tàu. Sau khi giảm giá, vé tàu chặng Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh chỉ từ khoảng 600.000 đồng/vé/chiều.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Không biết còn bao nhiêu lần "hứa"

Tô Thế - Linh Chi |

Theo dự kiến trước đó, đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày hôm nay (1.5). Tuy nhiên, tối 29.4, Bộ Giao thông vận tải đã chính thức mong người dân "thông cảm" vì không thể vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào đúng ngày 1.5. Báo Lao Động đã ghi nhận ý kiến của người dân về lần "lỡ hẹn" tiếp theo với đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Minh Hạnh |

Theo đại diện Metro Hà Nội, ngoài việc phối chặt hợp chẽ với Ban Quản lý Dự án Đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) hoàn thiện, bổ sung các khuyến cáo của tư vấn ACT tại tuyến đường Cát Linh – Hà Đông, đơn vị cũng tăng cường công tác phòng chống dịch tại tất các các vị trí làm việc của dự án.

Bộ GTVT "sốt ruột" gỡ vướng việc giao vốn bảo trì đường sắt

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về công tác triển khai xây dựng Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, trong đó đề cập tới những khó khăn, vướng mắc trong công tác giao dự toán nguồn sự nghiệp kinh tế đường sắt năm 2021.

Ngành đường sắt giảm giá vé tàu cho thí sinh đi thi, nhập học ĐH năm 2021

Thiều Trang |

Ngành đường sắt thực hiện chính sách giảm 10% giá vé tàu cho thí sinh và người thân đi tàu khi đi thi, nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề năm 2021.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Không biết còn bao nhiêu lần "hứa"

Tô Thế - Linh Chi |

Theo dự kiến trước đó, đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày hôm nay (1.5). Tuy nhiên, tối 29.4, Bộ Giao thông vận tải đã chính thức mong người dân "thông cảm" vì không thể vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào đúng ngày 1.5. Báo Lao Động đã ghi nhận ý kiến của người dân về lần "lỡ hẹn" tiếp theo với đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Minh Hạnh |

Theo đại diện Metro Hà Nội, ngoài việc phối chặt hợp chẽ với Ban Quản lý Dự án Đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) hoàn thiện, bổ sung các khuyến cáo của tư vấn ACT tại tuyến đường Cát Linh – Hà Đông, đơn vị cũng tăng cường công tác phòng chống dịch tại tất các các vị trí làm việc của dự án.

Bộ GTVT "sốt ruột" gỡ vướng việc giao vốn bảo trì đường sắt

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về công tác triển khai xây dựng Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, trong đó đề cập tới những khó khăn, vướng mắc trong công tác giao dự toán nguồn sự nghiệp kinh tế đường sắt năm 2021.

Ngành đường sắt giảm giá vé tàu cho thí sinh đi thi, nhập học ĐH năm 2021

Thiều Trang |

Ngành đường sắt thực hiện chính sách giảm 10% giá vé tàu cho thí sinh và người thân đi tàu khi đi thi, nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề năm 2021.