Đường sắt tạm dừng đón/trả khách tại ga Hải Dương

Minh Hạnh |

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sẽ tạm dừng các đoàn tàu đón/trả khách tại các ga trên địa bàn thành phố Hải Dương vì địa phương thực hiện cách ly xã hội.

Theo đó, từ ngày 15.8 đến ngày 28.8.2020, các đoàn tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng tạm dừng đón trả khách ở các ga trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Hành khách có vé đi và đến các ga trên địa bàn thành phố Hải Dương được trả vé không thu phí trong những ngày tạm dừng đón trả khách.

Liên quan đến ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, kể từ ngày 17.8.2020, ngành Đường sắt đã giảm chạy tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Cụ thể, sẽ chỉ chạy trên tuyến này hàng ngày 1 đôi tàu LP5/LP6 và chạy 1 đôi tàu LP3/LP8 vào cuối tuần.

Tàu LP5 xuất phát Long Biên lúc 15h30, đến Hải Phòng lúc 18h00; chiều ngược lại, tàu LP6 xuất phát Hải Phòng lúc 9h05, đến Long Biên lúc 11h20.

Tàu LP3 xuất phát ga Hà Nội lúc 9h15, đến ga Hải Phòng lúc 12h00; Tàu LP8 xuất phát Hải Phòng lúc 15h00, đến ga Hà Nội lúc 17h30.

Cùng với đó, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, từ ngày 17.8.2020 tạm dừng chạy đôi tàu khách Thống nhất SE5/SE6 Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại. Hành khách có vé đi tàu SE5/SE6 được trả hoặc đổi lại vé không mất phí. Như vậy, kể từ ngày 17.8.2020 trên tuyến này chỉ còn 2 đôi tàu khách Thống nhất chạy hàng ngày là SE1/SE2, SE7/SE8.

Trước đó, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, tạm dừng chạy đôi tàu SNT1/SNT2 Sài Gòn - Nha Trang từ ngày 13/8/2020 đến ngày 16.9.2020 và đôi tàu SPT1/SPT2 Sài Gòn - Phan Thiết từ ngày 11.8.2020 đến ngày 10.9.2020.

Ngành Đường sắt tiếp tục thực hiện tàu không đón, trả khách tại ga Đà Nẵng từ 0h ngày 12.8.2020 cho đến khi có thông báo mới do Thành phố Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội từ 0h ngày 12.8.2020. Tạm dừng bán vé cho hành khách đi từ các ga thuộc 3 địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến ga Huế.

Những hành khách đã có vé tàu từ các ga thuộc Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến ga Huế và vẫn tiếp tục đi tàu sẽ phải thực hiện cách ly khi đến ga Huế.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đường sắt tiếp tục “lao dốc” vì dịch COVID-19

Đặng Tiến (thực hiện) |

Khi ca nhiễm COVID-19, xuất hiện trở lại tại Đà Nẵng, lượng khách trả vé đi/đến Đà Nẵng rất lớn. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thiện Cảnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, ông Cảnh cho biết, sau dịch COVID-19 vào tháng 3 và 4.2020, ngành Đường sắt mới tái khởi động trở lại được gần 2 tháng thì dịch bệnh lại bùng phát khi việc SXKD dần đi vào ổn định đã như “một cú đấm bồi” giáng vào ngành Đường sắt.

Nghiên cứu dự án đường sắt kết nối giữa Lào Cai-Hà Khẩu

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa giao Ban Quản lý dự án đường sắt làm chủ đầu tư để triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt kết nối ray giữa ga Lào Cai (Việt Nam) với ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc).

Dự án đường sắt đô thị ga Hà Nội : Phải nhìn vào nhu cầu của tương lai

Đặng Tiến |

UBND Thành phố Hà Nội vừa có tờ trình số 134/TTr-UBND, trình Thủ tướng Chính phủ thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai. Tổng mức đầu tư ước tính là 1.752,78 triệu USD (tương đương 40.577 tỉ đồng). Các chuyên gia giao thông cho rằng Hà Nội chỉ cần 3 tuyến Metro và mỗi tuyến chỉ khoảng 10km đến 15km là hợp lý, vì xây dựng đường sắt đô thị rất đắt đỏ và phát triển giao thông đô thị không thể chỉ tập chung vào một mình Metro được.

Đường sắt giảm giá vé tàu cho thí sinh đi thi đại học

Minh Hạnh |

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ giảm giá vé tàu đối với học sinh đi đại học, sinh viên nhập học mùa thi năm 2020 và thân nhân cùng đi.

Đường sắt dừng chạy thêm gần 10 mác tàu

Minh Hạnh |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều mác tàu trên các tuyến trong tháng 8.2020 dừng chạy.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đường sắt tiếp tục “lao dốc” vì dịch COVID-19

Đặng Tiến (thực hiện) |

Khi ca nhiễm COVID-19, xuất hiện trở lại tại Đà Nẵng, lượng khách trả vé đi/đến Đà Nẵng rất lớn. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thiện Cảnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, ông Cảnh cho biết, sau dịch COVID-19 vào tháng 3 và 4.2020, ngành Đường sắt mới tái khởi động trở lại được gần 2 tháng thì dịch bệnh lại bùng phát khi việc SXKD dần đi vào ổn định đã như “một cú đấm bồi” giáng vào ngành Đường sắt.

Nghiên cứu dự án đường sắt kết nối giữa Lào Cai-Hà Khẩu

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa giao Ban Quản lý dự án đường sắt làm chủ đầu tư để triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt kết nối ray giữa ga Lào Cai (Việt Nam) với ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc).

Dự án đường sắt đô thị ga Hà Nội : Phải nhìn vào nhu cầu của tương lai

Đặng Tiến |

UBND Thành phố Hà Nội vừa có tờ trình số 134/TTr-UBND, trình Thủ tướng Chính phủ thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai. Tổng mức đầu tư ước tính là 1.752,78 triệu USD (tương đương 40.577 tỉ đồng). Các chuyên gia giao thông cho rằng Hà Nội chỉ cần 3 tuyến Metro và mỗi tuyến chỉ khoảng 10km đến 15km là hợp lý, vì xây dựng đường sắt đô thị rất đắt đỏ và phát triển giao thông đô thị không thể chỉ tập chung vào một mình Metro được.

Đường sắt giảm giá vé tàu cho thí sinh đi thi đại học

Minh Hạnh |

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ giảm giá vé tàu đối với học sinh đi đại học, sinh viên nhập học mùa thi năm 2020 và thân nhân cùng đi.

Đường sắt dừng chạy thêm gần 10 mác tàu

Minh Hạnh |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều mác tàu trên các tuyến trong tháng 8.2020 dừng chạy.