Đường sắt sạt lở, quốc lộ ngập khiến giao thông ách tắc

NGUYỄN TRI |

Tại Bình Định, có gần 1.500 nhà bị ngập, 3 nhà bị sập; 3 điểm trên tuyến đường sắt bị sạt lở, gây ách tắc giao thông và một số tuyến đường giao thông bị ngập, gây sạt lở.

Đường sắt bị ách tắc

Sáng 10.12, ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) thông tin, mưa lớn trong đêm 9 đến rạng sáng 10.12, khiến tuyến đường sắt đoạn qua xã Hoài Đức bị ngập, mái taluy đường 3 đoạn bị sạt lở .

Còn Công ty Quản lý khai thác Đường sắt Nghĩa Bình cho hay, tuyến đường sắt qua tỉnh Bình Định bị ngập, sạt lở mái taluy đường 3 đoạn tại xã Hoài Đức (huyện Hoài Nhơn). Trong đó, một cầu đường sắt bị nước cuốn trôi đá mố cầu, đường sắt qua khu vực này bị ách tắc từ tối 9.12.

Ngay trong đêm, công ty đã huy động lực lượng, phương tiện tập trung khắc phục. Đơn vị đã khắc phục được các đoạn bị hư hỏng nói trên, hiện tàu chạy chậm qua đoạn này với tốc độ 15km/giờ.

 
Hiện, nước lũ trên các sông trong tỉnh đang xuống nhưng còn ở mức cao.

Ngoài ra, có 942 nhà bị ngập nước ở các xã: Hoài Hải, Hoài Mỹ, Hoài Sơn, Tam Quan Nam, Hoài Châu Bắc, Tam Quan, Hoài Tân, Bồng Sơn, Hoài Hảo, Hoài Phú, Hoài Đức, Hoài Thanh Tây, Hoài Hương. Đồng thời, hơn 12.000 học sinh mầm non, tiểu học, THCS của TT.Bồng Sơn và các xã Hoài Mỹ, Hoài Hải, Hoài Hương, Hoài Xuân, Hoài Đức và Hoài Phú (huyện Hoài Nhơn) đã nghỉ học.

Quốc lộ bị ngập 0,5m

Còn theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định, tại huyện Phù Cát, có 1.420 nhà bị ngập nước và 3 nhà bị sập ở Cát Hưng. Còn huyện Phù Mỹ, nước ngập tại thị trấn Phù Mỹ, thị trấn Bình Dương, xã Mỹ Đức, Mỹ Châu, Mỹ Lộc, Mỹ Lợi, Mỹ Phong, Mỹ Trinh, Mỹ Hòa, Mỹ Chánh, Mỹ Quang, Mỹ Tài, Mỹ Hiệp, Mỹ Cát, Mỹ Chánh Tây.

Trong khi đó, ở TP. Quy Nhơn, nước tràn qua các đường giao thông tại xã Phước Mỹ, phường Bùi Thị Xuân, phường Trần Quang Diệu, phường Nhơn Bình, phường Nhơn Phú. Riêng tại xã Phước Mỹ, có 57 hộ dân bị ngập khoảng 0,3m.

Theo ghi nhận, quốc lộ 19 đoạn qua TP. Quy Nhơn bị ngập sâu, có đoạn bị ngập hơn 0,5 m khiến giao thông bị ách tắc. “Tôi xuống TP. Quy Nhơn có việc nhưng nước gây ngập sâu, sợ xe chết máy nên tôi đành phải mất tiền để đi xe tải trung chuyển” - ông Nguyễn Văn Thành (48 tuổi, trú huyện Tuy Phước) cho biết.

 
Quốc lộ 19 đoạn qua TP. Quy Nhơn bị ngập, nhiều người dân chấp nhận mất tiền để xe tải trung chuyển qua.

Ngoài ra, theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao nên khu vực tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 9.12 đến 7h ngày 10.12 trung bình 92mm.

Hiện nay, mực nước lũ trên các sông trong tỉnh đang xuống nhưng còn ở mức cao. Mực nước lúc 10h ngày 10.12 trên các sông như sau: sông An Lão tại An Hòa 21,73 m dưới báo động I là 0,27 m; sông Lại Giang tại Bồng Sơn 6,99 m ở báo động II;  sông Kôn tại Bình Nghi 14,49 m dưới báo động I là 1,01 m, tại Thạnh Hòa 7,57 m dưới báo động III là 0,43 m; sông Hà Thanh tại Vân Canh 41,60 m dưới báo động I là 0,9m, tại Diêu Trì 4,34 m dưới báo động II là 0,16 m.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Miền Bắc đang rét căm căm, ngày mai không khí lạnh lại tăng cường

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khoảng gần sáng và ngày mai (11.12), một bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tiếp tục gây ra trạng thái rét đậm.

Đà Nẵng: Huy động lực lượng “cứu” hàng trăm xe ngập nước ở chung cư

THUỲ TRANG |

Sáng 10.12, hai xe chuyên dụng của đội Phòng cháy chữa cháy (PCCC) của quận Thanh Khê đã huy động đến chung cư trên đường Hàm Nghi, TP. Đà Nẵng nơi bị ngập sâu trong nước mưa hơn một ngày qua để “cứu” hàng trăm xe hơi và xe máy của cư dân tại đây.

Mưa lớn, hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao nên chiều 9.12, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Miền Bắc đang rét căm căm, ngày mai không khí lạnh lại tăng cường

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khoảng gần sáng và ngày mai (11.12), một bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tiếp tục gây ra trạng thái rét đậm.

Đà Nẵng: Huy động lực lượng “cứu” hàng trăm xe ngập nước ở chung cư

THUỲ TRANG |

Sáng 10.12, hai xe chuyên dụng của đội Phòng cháy chữa cháy (PCCC) của quận Thanh Khê đã huy động đến chung cư trên đường Hàm Nghi, TP. Đà Nẵng nơi bị ngập sâu trong nước mưa hơn một ngày qua để “cứu” hàng trăm xe hơi và xe máy của cư dân tại đây.

Mưa lớn, hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao nên chiều 9.12, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to.