Đường sắt phải huỷ một số đôi tàu Tết vì COVID-19

Minh Hạnh |

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa có thông báo thay đổi hành trình và bãi bỏ một số đoàn tàu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cụ thể, tàu SE29 xuất phát ga Hà Nội ngày 8.2.2021 kết thúc hành trình tại ga Vinh; tạm dừng chạy tàu SE30 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 10.2, 19.2 và 20.2.2021; tạm dừng chạy tàu SE16 xuất phát Sài Gòn các ngày 19.2.2021 và 20.2.2021, tạm dừng chạy tàu SE10 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 27.2.2021 và 28.2.2021; tạm dừng chạy tàu SE29 xuất phát Hà Nội các ngày 21, 22/2; tạm dừng chạy tàu SE15 xuất phát Vinh các ngày 20.2.2021 và 21.2.2021.

Theo Trưởng ban Vận tải VNR - ông Trần Văn Nam, những hành khách có vé tàu bị tạm dừng sẽ được chuyển vé sang các đoàn tàu khác để tiếp tục hành trình.

Trung tâm điều hành vận tải đường sắt phối hợp với các Chi nhánh khai thác đường sắt; các công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, Sài Gòn căn cứ tình hình thực tế bố trí gửi toa xe, kéo xe, lập tàu tại các ga hợp lý, đảm bảo an toàn, tránh bí đường cho các ga lập tàu.

Phía VNR yêu cầu các Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, Sài Gòn căn cứ tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch nối, cắt xe, tổ chức lập tàu, bán vé phục vụ hành khách và thông báo cho các đơn vị liên quan để cùng thực hiện.

Trước đó, VNR đã đưa ra phương án hỗ trợ tối đa cho hành khách có nhu cầu đổi, trả vé đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đối với hành khách đã mua vé trong thời gian từ ngày 2.2.2021-28.2.2021 (tức từ 21 tháng Chạp năm Canh Tý đến 17 tháng Giêng năm Tân Sửu), VNR đưa ra 2 phương án để hành khách có thể lựa chọn đổi, trả vé.

Cụ thể, ngành đường sắt sẽ bảo lưu vé trong thời gian 1 năm (365 ngày) kể từ ngày khởi hành in trên vé. Trong trường hợp hành khách có nhu cầu thay đổi thời gian và hành trình đi tàu, khách sẽ được miễn phí chuyển đổi hành trình, chỉ trả chênh lệch giá vé (nếu có).

Phía VNR cũng lưu ý hành khách thực hiện việc bảo lưu vé trực tiếp tại cửa vé của các nhà ga. Ngành đường sắt sẽ thực hiện việc trả tiền chênh lệch và tiền hoàn vé từ 1.1.2022.

Đối với hành khách có nhu cầu trả vé, ngành đường sắt sẽ thực hiện theo quy định hiện hành. Để chia sẻ khó khăn với ngành đường sắt trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh, việc hoàn tiền cho hành khách sẽ được thực hiện sau 90 ngày (tính cả ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và lễ, Tết) kể từ ngày trả vé.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

52 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19

Trang Hà |

Theo thông tin mới nhất, nhiều tỉnh, thành trên cả nước tiếp tục quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Lịch trình dày đặc của 2 nữ nhân viên karaoke mắc COVID-19 tại Hải Dương

Mai Dung |

Trong 7 ca mắc COVID-19 liên quan đến bệnh nhân 1851 ở Cẩm Giàng (Hải Dương), có 2 bệnh nhân là nhân viên karaoke với lịch trình di chuyển dày đặc.

Cận cảnh những khu vực cách ly COVID-19 ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Ngay sau khi có kết quả về 2 trường hợp dương tính với COVID-19, lực lượng chức năng ở Hòa Bình đã phong tỏa khu vực dân cư nơi 2 bệnh nhân sinh sống.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

52 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19

Trang Hà |

Theo thông tin mới nhất, nhiều tỉnh, thành trên cả nước tiếp tục quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Lịch trình dày đặc của 2 nữ nhân viên karaoke mắc COVID-19 tại Hải Dương

Mai Dung |

Trong 7 ca mắc COVID-19 liên quan đến bệnh nhân 1851 ở Cẩm Giàng (Hải Dương), có 2 bệnh nhân là nhân viên karaoke với lịch trình di chuyển dày đặc.

Cận cảnh những khu vực cách ly COVID-19 ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Ngay sau khi có kết quả về 2 trường hợp dương tính với COVID-19, lực lượng chức năng ở Hòa Bình đã phong tỏa khu vực dân cư nơi 2 bệnh nhân sinh sống.