Đường sắt nối toa tại Đà Nẵng để đáp ứng nhu cầu vào Nam của nhân dân

Mỹ An |

Đà Nẵng - Sau thời gian dài vắng khách, tàu xe công cộng trống ghế thì nay nhu cầu vào các tỉnh phía Nam và TP.HCM tăng đột biến. Ga Đà Nẵng đang đề xuất nối thêm toa tàu để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Từ ngày 6.2, tức mồng 6 Tết Nhâm Dần, lượng hành khách  tại Đà Nẵng đã bắt đầu tăng cao. Ngành đường sắt đã lên phương án nối toa tại Đà Nẵng để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Thống kê của ga Đà Nẵng, hiện mỗi ngày có 12 chuyến tàu đi và đến ga Đà Nẵng. Trước Tết Nguyên đán, khách chủ yếu từ ga Đà Nẵng đi ra các tỉnh phía Bắc. Sau Tết, ga Đà Nẵng bắt đầu đón khách vào TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Do khách mua vé cận ngày khởi hành, nên cả khách lẫn nhà vận tải đều bị động. Hiện vé tàu từ Đà Nẵng đi các tỉnh phía Nam đã bán gần hết. Để đáp ứng đủ nhu cầu hành khách, ga Đà Nẵng đã đề xuất Tổng Công ty đường sắt Việt Nam nối thêm toa vào tàu SE3 trong các ngày cao điểm như mùng 6, 7, 8.2.

Hiện lượng vé bán ra tại ga Đà Nẵng từ 300- 400 vé mỗi ngày, hiện nay lượng khách đang tăng lên. Dự kiến, lượng khách bình quân mỗi ngày khách lên tàu từ 700- 800 lượt tại ga Đà Nẵng, và lượng khách xuống có thể từ 1.500- 2.000 lượt khách.

Căn cứ vào nhu cầu hành khách đang tăng thì Chi nhánh có đề xuất với Tổng Công ty nối thêm toa xe để phục vụ khách đi các tỉnh phía Nam.

Mỹ An
TIN LIÊN QUAN

Học sinh từ khối 7 đến 12 ở Đà Nẵng sẽ đi học vào ngày 7.2

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Ngày 6.2, bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng cho hay, từ ngày 7.2, học sinh từ khối 7 đến khối 12 của các trường, trung tâm sẽ đi học trực tiếp trở lại.

Ngày nghỉ Tết cuối cùng, người Đà Nẵng nô nức đi lễ chùa cầu bình an

Hữu Long |

Ngày mùng 6 Tết (tức ngày 6.2) cũng là ngày nghỉ Tết cuối cùng dịp xuân, hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung về các ngôi chùa lớn ở Đà Nẵng để cầu bình an. Tại các khu vực vui chơi giải trí, lượng người dân tập trung cũng đông đúc trở lại.

Đà Nẵng dự kiến đón 404 chuyến bay, hơn 44.000 khách trong 9 ngày Tết

An Thượng |

Đà Nẵng - Sở Du lịch thành phố cho biết, theo kế hoạch, trong 9  ngày nghỉ Tết nguyên đán, Đà Nẵng sẽ đón 404 chuyến bay với hơn 44.000 khách. Trong đó có nhiều khách du lịch du Xuân. Đây là tín hiệu vui cho ngành du lịch từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết tại Đà Nẵng

An Thượng |

Đà Nẵng - Sáng nay, Mồng 1 Tết Nhâm Dần, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang và một số địa phương tại thành phố Đà Nẵng. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Đà Nẵng; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu V; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Học sinh từ khối 7 đến 12 ở Đà Nẵng sẽ đi học vào ngày 7.2

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Ngày 6.2, bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng cho hay, từ ngày 7.2, học sinh từ khối 7 đến khối 12 của các trường, trung tâm sẽ đi học trực tiếp trở lại.

Ngày nghỉ Tết cuối cùng, người Đà Nẵng nô nức đi lễ chùa cầu bình an

Hữu Long |

Ngày mùng 6 Tết (tức ngày 6.2) cũng là ngày nghỉ Tết cuối cùng dịp xuân, hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung về các ngôi chùa lớn ở Đà Nẵng để cầu bình an. Tại các khu vực vui chơi giải trí, lượng người dân tập trung cũng đông đúc trở lại.

Đà Nẵng dự kiến đón 404 chuyến bay, hơn 44.000 khách trong 9 ngày Tết

An Thượng |

Đà Nẵng - Sở Du lịch thành phố cho biết, theo kế hoạch, trong 9  ngày nghỉ Tết nguyên đán, Đà Nẵng sẽ đón 404 chuyến bay với hơn 44.000 khách. Trong đó có nhiều khách du lịch du Xuân. Đây là tín hiệu vui cho ngành du lịch từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết tại Đà Nẵng

An Thượng |

Đà Nẵng - Sáng nay, Mồng 1 Tết Nhâm Dần, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang và một số địa phương tại thành phố Đà Nẵng. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Đà Nẵng; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu V; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an.