Đường sắt hỗ trợ công nhân về quê ăn Tết

Minh Hạnh |

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đang xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức hỗ trợ sinh viên, thanh niên và công nhân khó khăn về quê ăn Tết.

Theo Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, đơn vị đang phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức hỗ trợ sinh viên, thanh niên công nhân khó khăn về quê dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo chương trình “Mang Tết về nhà”.

Chương trình do Trung ương Đoàn phát động, vận động quyên góp gây quỹ để tổ chức tặng tổng cộng hơn 3.200 vé máy bay, ôtô, vé tàu khứ hồi (lượt đi, lượt về) cho đối tượng sinh viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng và chịu thiệt hại bởi dịch COVID-19 trong năm 2021 về quê đón Tết Nguyên đán.

Theo đó, đối tượng là sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, thanh niên công nhân từ 18 đến 40 tuổi, đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh phía Nam; Có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

Ngoài ra còn có đối tượng là người thân, gia đình các thanh niên công nhân, người lao động được tuyển chọn tham gia chương trình, sẽ được ban tổ chức chương trình tặng kèm vé cho gia đình (tối đa 1 vợ/chồng và 2 con) về quê đón Tết.

Thời gian khởi hành dự kiến là ngày 23.1.2022 (21.12 âm lịch) với sinh viên; Các ngày 27.1.2022 – 28.1.2022 (25 và 26.12 âm lịch) với thanh niên công nhân.

Tham gia chương trình, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ cung cấp 275 vé tàu Tết và giảm giá vé. Địa điểm xuất phát là ga Sài Gòn, điểm tới là các: ga Diêu Trì, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Đông Hà, Đồng Hới.

Hiện ngành đường sắt đang tổ chức bán vé tàu Tết Nguyên đán Nhâm Dần, giai đoạn đầu chỉ mở bán đối với 4 đôi tàu Thống Nhất chính chạy hàng ngày gồm SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 và một đôi tàu Sài Gòn - Đà Nẵng SE21/22.

Hành khách mua vé cá nhân trên đoàn tàu Thống nhất số lẻ chạy trong giai đoạn 20.1.2022 – 30.1.2022 và tàu số chẵn giai đoạn 4.2.2022 – 13.2.2022 có cự ly vận chuyển trên 900km sẽ được giảm giá vé. Mức giảm đến 40% tùy theo thời gian mua vé xa ngày đi tàu.

Hành khách mua vé tập thể được giảm từ 2-13% tùy theo số lượng khách trong đoàn, mác tàu và thời gian đi tàu.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Trao 95 triệu đồng cho nữ công nhân lao động khó khăn ngành Đường sắt

Hải Anh |

Chị Trần Thị Thắm – nhân viên Trung tâm Kinh doanh vận tải đường sắt và Dịch vụ tổng hợp Quảng Nam đã được nhận 95 triệu đồng hỗ trợ từ Tổng Công ty, Công đoàn và đồng nghiệp.

Giải quyết dứt điểm lùm xùm dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đang tổng hợp các báo cáo liên quan để tham mưu UBND tỉnh Bình Dương phương án giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng (tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An).

Ngành Đường sắt có 234 người đăng ký Chương trình 75 nghìn sáng kiến

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã có 234 người đăng ký sáng kiến tham gia Chương trình 75 nghìn sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Lắp máy quét mã QR ở đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

Việt Dũng |

Hà Nội - Phòng Cảnh sát giao thông đang khảo sát các địa điểm đặt máy quét mã QR trên toàn tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Trao 95 triệu đồng cho nữ công nhân lao động khó khăn ngành Đường sắt

Hải Anh |

Chị Trần Thị Thắm – nhân viên Trung tâm Kinh doanh vận tải đường sắt và Dịch vụ tổng hợp Quảng Nam đã được nhận 95 triệu đồng hỗ trợ từ Tổng Công ty, Công đoàn và đồng nghiệp.

Giải quyết dứt điểm lùm xùm dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đang tổng hợp các báo cáo liên quan để tham mưu UBND tỉnh Bình Dương phương án giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng (tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An).

Ngành Đường sắt có 234 người đăng ký Chương trình 75 nghìn sáng kiến

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã có 234 người đăng ký sáng kiến tham gia Chương trình 75 nghìn sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Lắp máy quét mã QR ở đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

Việt Dũng |

Hà Nội - Phòng Cảnh sát giao thông đang khảo sát các địa điểm đặt máy quét mã QR trên toàn tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.