Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước thời hạn bàn giao cho Hà Nội

ĐỨC ANH |

Dự kiến trong tháng 4.2021, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ được bàn giao cho Hà Nội để đưa vào khai thác thương mại. Nhưng hiện nay, có nhiều hạng mục của công trình đang bị sử dụng sai mục đích.

Theo thông báo mới nhất, trong tháng 4.2021, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) sẽ được đưa vào khai thác thương mại. Các đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vẫn liên tục chạy thử nghiệm trong thời gian vừa qua.

Các hạng mục công trình đường sắt Cát Linh - Hà Đông cơ bản đã hoàn thành. Ảnh: V.Đ

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 2.4, các hạng mục công trình cơ bản đã hoàn thành. Mặt sàn bêtông và các chi tiết trụ thép, mái vòm bắt sáng đã cơ bản lắp đặt xong, chờ chính thức đi vào hoạt động.

Mặt sàn bêtông, mái vòm ở các nhà ga đã sẵn sàng để đưa vào khai thác thương mại.

Ở các nhà ga luôn trong tình trạng của đóng, then cài. Có ít nhất hai bảo vệ túc trực trông giữ và luôn đề biển cấm lên đối với người không phận sự. Tuy nhiên, một số hạng mục thuộc tuyến đường sắt đô thị vẫn hiện vẫn đang bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích.

Các nhà ga vẫn trong tình trạng vắng vẻ, cửa đóng then cài.

Cụ thể, tại nhà ga Cát Linh có diện tích lớn nhất, được thiết kế xây dựng đặc biệt hơn so với 11 ga còn lại, vẫn trong tình trạng bị bỏ không. Theo quan sát, khu vực nhà ga đang trở thành điểm tập kết đồ và trông giữ xe ôtô.

Ga Cát Linh đã trở thành nơi đỗ xe ô tô.
Ga Cát Linh đã trở thành nơi đỗ xe ô tô.
Ga Cát Linh đã trở thành nơi đỗ xe ôtô.

Trên dọc tuyến đường sắt khu vực phố Hào Nam, phía chân các trụ đất đá vẫn nham nhở, các ống nối dây cáp, điện vẫn trơ trọi. Ngoài ra, nơi đây từ lâu đã biến thành nơi tập kết rác thải.

Trên dọc tuyến phố Hào Nam dưới trụ cầu trở thành nơi tập kết rác và vật liệu xây dựng.
Trên dọc tuyến phố Hào Nam dưới trụ cầu trở thành nơi tập kết rác và vật liệu xây dựng.
Trên dọc tuyến phố Hào Nam dưới trụ cầu trở thành nơi tập kết rác và vật liệu xây dựng.

Ở khu vực xung quanh ga Thái Hà là nơi tập kết vật liệu xây dựng và rác thải, những trụ cầu thành nơi dán quảng cáo, rao vặt. Cùng với đó, ở gần nhà ga chỗ đã lát gạch, chỗ không, nham nhở ngổn ngang rất mất mỹ quan đô thị.

Khu vực ga Cát Linh
Khu vực ga Cát Linh
Khu vực ga Cát Linh gạch đá được lát nham nhở, những trụ cầu trở thành nơi dán quảng cáo, rao vặt.

Tuyến đường sắt trên cao chưa đưa vào sử dụng, một số nhà ga khá bụi bặm, xuất hiện những tấm biển thông báo khá thủ công. Cảnh tượng nhếch nhác đã bắt gặp nhiều nơi dọc tuyến đường sắt.

Ông Vũ Hồng Phương - quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt - cho biết, đây là dự án bao gồm cả các hợp phần về xây dựng, thiết bị, công nghệ đào tạo…, do đó công tác kiểm đếm thiết bị rất mới tuy đã có sự chuẩn bị nhưng vẫn cần thời gian để chuyển giao.

Việc sớm đưa tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và khai thác thương mại là mong muốn từ rất lâu của người dân Thủ đô.

Dự kiến trong tháng 4.2021, các đơn vị liên quan sẽ hoàn thiện công tác kiểm đếm để thực hiện chuyển giao. Cùng với đó, các đơn vị cũng khắc phục các khuyến cáo của tư vấn đánh giá an toàn hệ thống.

Việc sớm đưa tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông và khai thác thương mại là mong muốn từ rất lâu của người dân Thủ đô. Tuyến đường sắt trên cao khi đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc giao thông.

ĐỨC ANH
TIN LIÊN QUAN

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông tạm hoãn thêm 3 đến 4 tuần để kiểm đếm hồ sơ

Tô Thế - Minh Hạnh |

Trước đó theo chỉ đạo của Thủ tướng, đến hạn chót là ngày 31.3.2021, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông phải hoàn thành đi vào khai thác. Tuy nhiên, đến nay phải cần thêm 3 - 4 tuần để kiểm đếm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, tài sản mới có thể chuyển giao đưa vào khai thác.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông bắt đầu bàn giao cho Hà Nội

Hải Nguyễn |

Sáng nay 31.3, đoàn công tác của Bộ GTVT đã tiến hành kiểm tra dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh – Hà Đông nhằm mục đích đánh giá hiện trạng toàn bộ dự án trước khi bàn giao cho TP.Hà Nội đưa vào vận hành thương mại. Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông nằm trong hệ thống đường sắt đô thị đang được xây dựng.

Cây xăng "uy hiếp" an toàn đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã dừng hoạt động

Thế Kỷ |

Cây xăng nằm quá gần nhà ga La Khê (đường sắt Cát Linh - Hà Đông), gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy đã dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông tạm hoãn thêm 3 đến 4 tuần để kiểm đếm hồ sơ

Tô Thế - Minh Hạnh |

Trước đó theo chỉ đạo của Thủ tướng, đến hạn chót là ngày 31.3.2021, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông phải hoàn thành đi vào khai thác. Tuy nhiên, đến nay phải cần thêm 3 - 4 tuần để kiểm đếm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, tài sản mới có thể chuyển giao đưa vào khai thác.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông bắt đầu bàn giao cho Hà Nội

Hải Nguyễn |

Sáng nay 31.3, đoàn công tác của Bộ GTVT đã tiến hành kiểm tra dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh – Hà Đông nhằm mục đích đánh giá hiện trạng toàn bộ dự án trước khi bàn giao cho TP.Hà Nội đưa vào vận hành thương mại. Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông nằm trong hệ thống đường sắt đô thị đang được xây dựng.

Cây xăng "uy hiếp" an toàn đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã dừng hoạt động

Thế Kỷ |

Cây xăng nằm quá gần nhà ga La Khê (đường sắt Cát Linh - Hà Đông), gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy đã dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội.