Đường sắt bắt đầu hoàn tiền vé tàu Tết Nguyên đán Tân Sửu

Minh Hạnh |

Ngành Đường sắt bắt đầu hoàn tiền trả vé cho hành khách tại các ga sau 90 ngày bảo lưu, do không thể đi vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, ngành đường sắt bắt đầu hoàn tiền trả vé cho hành khách tại các ga sau 90 ngày bảo lưu do dịch COVID-19 bùng phát dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu tháng 2.2021. Khi hành khách làm thủ tục trả vé tại các ga từ ngày 2.2.2021 đến hết ngày 28.2.2021, sẽ nhận lại tiền sau 90 ngày kể từ ngày làm thủ tục trả vé.

Hành khách nhận lại tiền vé tại ga, khi đến ga làm thủ tục cần mang theo “Biên bản trả vé” bản gốc và chứng minh thư hoặc căn cước công dân bản chính.

Những hành khách mua vé thanh toán online không cần ra ga làm thủ tục nhận lại tiền vé, tiền hoàn vé sẽ được chuyển về tài khoản mua vé.

Tại ga Sài Gòn, từ 7h00 đến 21h00, hành khách đến làm thủ tục nhận tiền sẽ lấy số thứ tự tự động, sau đó chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục tại cửa vé, nhận lại tiền. Theo đó, hành khách xem rõ ngày trả vé trong “Biên bản trả vé” để tính đủ 90 ngày kể từ ngày trả vé, đến ga làm thủ tục nhận tiền vé.

Trường hợp hành khách không trực tiếp đến ga làm thủ tục nhận hoàn tiền trả vé mà nhờ người khác sẽ phải có giấy ủy quyền hợp lệ. Trong trường hợp hành khách mất “Biên bản trả vé”, hành khách liên hệ với quầy hướng dẫn để in lại “Biên bản trả vé”.

Trước đó, vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, tại các ga Sài Gòn, Biên Hòa, Dĩ An, khách đổ ra ga trả vé ồ ạt do lo ngại dịch COVID-19, không về quê ăn Tết.

Tình hình khách trả vé tăng nhanh đã gây khó khăn về tài chính cho ngành vận tải đường sắt. Vì vậy, ngành đường sắt phải điều chỉnh quy định đổi, trả vé. Theo đó, hành khách có thể bảo lưu tiền vé để đi bất kỳ mác tàu nào trong năm 2021, nếu không đi thì hết năm 2021 sẽ trả nguyên tiền. Trường hợp khách vẫn muốn trả vé thì phải chịu mức phí đổi, trả và đường sắt sẽ hoàn tiền vé "chậm" sau 90 ngày.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đường sắt tăng chuyến phục vụ dịp cao điểm hè 2021

Minh Hạnh |

Theo đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), nhằm phục vụ nhu cầu của người dân dịp cao điểm hè 2021, từ ngày 27.5.2021 đơn vị sẽ tăng thêm nhiều chuyến tàu đến các điểm du lịch.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Không biết còn bao nhiêu lần "hứa"

Tô Thế - Linh Chi |

Theo dự kiến trước đó, đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày hôm nay (1.5). Tuy nhiên, tối 29.4, Bộ Giao thông vận tải đã chính thức mong người dân "thông cảm" vì không thể vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào đúng ngày 1.5. Báo Lao Động đã ghi nhận ý kiến của người dân về lần "lỡ hẹn" tiếp theo với đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Minh Hạnh |

Theo đại diện Metro Hà Nội, ngoài việc phối chặt hợp chẽ với Ban Quản lý Dự án Đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) hoàn thiện, bổ sung các khuyến cáo của tư vấn ACT tại tuyến đường Cát Linh – Hà Đông, đơn vị cũng tăng cường công tác phòng chống dịch tại tất các các vị trí làm việc của dự án.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm tiến độ: Bộ GTVT lại xin…thông cảm

Bằng Linh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa thông tin về tuyến đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông. Bộ cho rằng: “Các điều kiện kỹ thuật của Dự án đã đảm bảo có thể vận hành, tuy nhiên các hồ sơ, thủ tục nghiệm thu còn phụ thuộc vào quy trình kiểm tra, xem xét và đánh giá kết quả thực hiện của Tư vấn an toàn ACT và HĐKTNN dẫn đến mốc thời gian đó không đạt được như mong muốn”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đường sắt tăng chuyến phục vụ dịp cao điểm hè 2021

Minh Hạnh |

Theo đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), nhằm phục vụ nhu cầu của người dân dịp cao điểm hè 2021, từ ngày 27.5.2021 đơn vị sẽ tăng thêm nhiều chuyến tàu đến các điểm du lịch.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Không biết còn bao nhiêu lần "hứa"

Tô Thế - Linh Chi |

Theo dự kiến trước đó, đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày hôm nay (1.5). Tuy nhiên, tối 29.4, Bộ Giao thông vận tải đã chính thức mong người dân "thông cảm" vì không thể vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào đúng ngày 1.5. Báo Lao Động đã ghi nhận ý kiến của người dân về lần "lỡ hẹn" tiếp theo với đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Minh Hạnh |

Theo đại diện Metro Hà Nội, ngoài việc phối chặt hợp chẽ với Ban Quản lý Dự án Đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) hoàn thiện, bổ sung các khuyến cáo của tư vấn ACT tại tuyến đường Cát Linh – Hà Đông, đơn vị cũng tăng cường công tác phòng chống dịch tại tất các các vị trí làm việc của dự án.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm tiến độ: Bộ GTVT lại xin…thông cảm

Bằng Linh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa thông tin về tuyến đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông. Bộ cho rằng: “Các điều kiện kỹ thuật của Dự án đã đảm bảo có thể vận hành, tuy nhiên các hồ sơ, thủ tục nghiệm thu còn phụ thuộc vào quy trình kiểm tra, xem xét và đánh giá kết quả thực hiện của Tư vấn an toàn ACT và HĐKTNN dẫn đến mốc thời gian đó không đạt được như mong muốn”.