Đường phố vắng vẻ, Hà Nội bình yên trong sáng mùng 1 Tết

Anh Vũ |

Sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn, đường phố Hà Nội không còn cảnh tắc đường, chen lấn vẫn thường thấy. Những con phố trong sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn vắng bóng xe cộ mang lại cảm giác bình yên.

Ghi nhận của Lao Động sáng 10.2 cho thấy, đường phố Hà Nội đã khoác lên mình một diện mạo mới, khác hẳn với cảnh ồn ào, đông đúc thường thấy trong năm. Những con phố Hà Nội sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn vắng bóng xe cộ mang lại cảm giác bình yên lạ lùng.

Khu vực Tràng Tiền vắng vẻ và yên bình vào sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn. Ảnh: Anh Vũ
Khu vực Tràng Tiền vắng vẻ và yên bình vào sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn. Ảnh: Anh Vũ

Các tuyến phố lớn như Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, Đại Cồ Việt, Bà Triệu, Phố Huế,... chỉ có bóng dáng của một vài chiếc ôtô và xe máy di chuyển chậm rãi.

Các tuyến phố thường xuyên đông đúc như Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Cầu Giấy cũng trở nên vắng vẻ lạ lùng. Ảnh: Anh Vũ
Các tuyến phố thường xuyên đông đúc như Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Cầu Giấy cũng trở nên vắng vẻ lạ lùng. Ảnh: Anh Vũ

Tại các tuyến phố ở khu vực phố cổ, không ít người dân đã lựa chọn cũng người thân bạn bè đi du xuân từ khá sớm và lui tới những khu vực trung tâm thành phố và phố cổ Hà Nội để chụp ảnh kỉ niệm mừng xuân mới đã về.

Ngoài ra các khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát Lớn Hà Nội cũng được người dân Thủ đô lui tới để du xuân trong ngày đầu tiên của năm mới xuân Giáp Thìn.

Người dân đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm để du xuân, tập thể dục. Ảnh: Anh Vũ
Người dân đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm để du xuân, tập thể dục. Ảnh: Anh Vũ

Vắng bóng ô tô xe máy, nhưng đường phố Hà Nội ngày mùng 1 Tết lại rất đông người tập thể dục. Từ những người chạy bộ, đạp xe tới những cụ già tập thể dục bên bờ hồ, tất cả đều mong một năm mới đầy may mắn và sức khoẻ.

Trao đổi với Lao Động, vợ chồng anh Vinh - sống ở khu vực Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) - cho biết, anh chị đã dậy sớm và hoàn thành hết những công việc cần thiết trong buổi sáng mùng 1 Tết. Sau đó, anh chị cùng nhau đi đạp xe để cầu mong một năm mới mạnh khoẻ.

Nhiều người chọn tập thể dục vào sáng mùng 1 Tết để cầu mong sức khoẻ cho năm mới. Ảnh: Anh Vũ
Nhiều người chọn tập thể dục vào sáng mùng 1 Tết để cầu mong sức khoẻ cho năm mới. Ảnh: Anh Vũ

“Mình có quan niệm là làm cái gì tốt vào sáng mùng 1 Tết thì cả năm cũng vậy. Do đó, mình và vợ chọn đi tập thể dục để cầu mong một năm mới mạnh khoẻ. Muốn cầu mong sức khoẻ thì mình phải rèn luyện sức khoẻ trước”, anh Vinh chia sẻ.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thưởng thức món tiến vua ở "đất hai vua" ngày Tết

HẢI ĐĂNG |

Trong mâm cỗ Tết của người dân làng cổ Đường Lâm (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) có 2 món ăn tiến vua không thể thiếu. Đó là gà mía và thịt quay đòn.

Những người trẻ giữ hồn Tết Việt

HOÀNG LỘC |

Nhiều người trẻ đã làm những việc thiết thực để giữ hồn cho nét đẹp tinh hoa của Tết cổ truyền dân tộc.

Tết xa nhà của những người lính cứu hỏa trẻ

Tô Thế |

Đối với những người lính cứu hỏa nói riêng, cái Tết đoàn viên không chỉ là bên gia đình mà còn bên những người đồng đội đã sát cánh, cùng nhau xông pha trong những trận chiến với “giặc lửa” cứu người.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ukraina và EU ở ngã ba đường vì thỏa thuận khí đốt Nga

Khánh Minh |

Ukraina và EU sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn về thỏa thuận quá cảnh khí đốt Nga - sẽ hết hạn trong chưa đầy 12 tháng tới.

Hơn 800 tấn hàng thông thương qua Cửa khẩu Kim Thành ngày đầu năm mới

Bảo Nguyên |

Theo báo cáo của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai, ngày 10.2 (mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024) đã có 801 tấn hàng xuất - nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (Cửa khẩu Kim Thành).

Bắc Giang cấm lãnh đạo cơ quan, địa phương tham dự lễ hội nếu không được phân công

Cẩm Hà |

UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo lãnh đạo cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Giá vàng hôm nay 11.2: Thua lỗ đến 1,7 triệu đồng/lượng sau một tuần

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 11.2 chốt lại tuần giao dịch ảm đạm ở thị trường thế giới. Giá vàng trong nước tăng cao, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn thua lỗ nặng nề khi đầu tư ngắn hạn.

Thưởng thức món tiến vua ở "đất hai vua" ngày Tết

HẢI ĐĂNG |

Trong mâm cỗ Tết của người dân làng cổ Đường Lâm (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) có 2 món ăn tiến vua không thể thiếu. Đó là gà mía và thịt quay đòn.

Những người trẻ giữ hồn Tết Việt

HOÀNG LỘC |

Nhiều người trẻ đã làm những việc thiết thực để giữ hồn cho nét đẹp tinh hoa của Tết cổ truyền dân tộc.

Tết xa nhà của những người lính cứu hỏa trẻ

Tô Thế |

Đối với những người lính cứu hỏa nói riêng, cái Tết đoàn viên không chỉ là bên gia đình mà còn bên những người đồng đội đã sát cánh, cùng nhau xông pha trong những trận chiến với “giặc lửa” cứu người.