Đường phố TPHCM thông thoáng trong ngày làm việc đầu năm Tân Sửu

MINH QUÂN |

Sáng ngày 17.2 (tức ngày mùng 6 Tết) là ngày làm việc đầu năm Tân Sửu 2021, nhiều tuyến đường dẫn vào trung tâm TPHCM vốn hay xảy ra kẹt xe nhưng hôm nay thông thoáng, không có cảnh ùn tắc giờ cao điểm.

Ghi nhận cao điểm sáng ngày 17.2, quốc lộ 13 - cửa ngõ phía Đông Bắc vào TPHCM vốn hay ùn tắc giờ cao điểm thì nay thông thoáng xe cộ.  Ảnh: Minh Quân
Ghi nhận cao điểm sáng ngày 17.2, quốc lộ 13 - cửa ngõ phía Đông Bắc vào TPHCM vốn hay ùn tắc giờ cao điểm thì nay thông thoáng xe cộ. Ảnh: Minh Quân
Từ cầu Bình Triệu vào trung tâm TPHCM cũng không xảy ra ùn tắc.
Từ cầu Bình Triệu vào trung tâm TPHCM xe cộ di chuyển đông hơn những đường khác nhưng người đi đường vẫn thoải mái. Ảnh: Minh Quân
Giao thông quanh khu vực bến xe Miền Đông cũng thông thoáng.
Giao thông quanh khu vực bến xe Miền Đông cũng khá thông thoáng, không còn cảnh xe khách xếp hàng dài chờ vào bến trả khách. Ảnh: Minh Quân
Lượng khách năm nay trở lại TPHCM qua bến xe Miền Đông thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên người dân ngại đi lại bằng xe khách. Ngoài ra, học sinh, sinh viên TPHCM nghỉ học tới cuối tháng 2 nên chưa trở lại trường.  Ảnh: Minh Quân
Lượng khách năm nay trở lại TPHCM qua bến xe Miền Đông thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên người dân ngại đi lại bằng xe khách. Ngoài ra, học sinh, sinh viên TPHCM nghỉ học tới cuối tháng 2 nên chưa trở lại trường. Ảnh: Minh Quân
Đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) ngày thường là nỗi ám ảnh với người dân khi lưu thông vào giờ cao điểm vẫn thông thoáng trong ngày mùng 6 Tết
Đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) ngày thường là nỗi ám ảnh với người dân khi lưu thông vào giờ cao điểm vẫn thông thoáng trong ngày mùng 6 Tết. Ảnh: Minh Quân
Đường Điện Biên Phủ là cửa ngõ phía Đông TPHCM vào trung tâm thành phố hôm nay cũng rất thông thoáng.  Ảnh: Minh Quân
Đường Điện Biên Phủ là cửa ngõ phía Đông TPHCM vào trung tâm thành phố hôm nay cũng rất thông thoáng, ít xe cộ. Ảnh: Minh Quân
Các trục đường chính vào trung tâm TPHCM rộng thênh thang.  Ảnh: Minh Quân
Các trục đường chính vào trung tâm TPHCM rộng thênh thang. Ảnh: Minh Quân
Giao thông tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) thông thoáng, mật độ phương tiện khá thấp.
Giao thông tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) thông thoáng, mật độ phương tiện khá thấp.
Cầu Kênh Tẻ (nối quận 7 và quận 4) được gọi là “cây cầu dài nhất TPHCM” vì tình trạng kẹt xe nghiêm trọng vào giờ cao điểm ở cả hai phía đầu cầu, nhưng sáng nay cầu có vẻ rộng thênh thang, xe cộ lưu thông dễ dàng.
Cầu Kênh Tẻ (nối quận 7 và quận 4) được gọi là “cây cầu dài nhất TPHCM” vì tình trạng kẹt xe nghiêm trọng vào giờ cao điểm ở cả hai phía đầu cầu, nhưng sáng nay cầu rộng thênh thang, xe cộ lưu thông dễ dàng.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Sau Tết, người dân vật vã trở lại TPHCM lúc nửa đêm

MINH QUÂN |

Rạng sáng ngày 17.2, nhiều người dân từ các tỉnh, thành quay trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhiều người mệt mỏi, nằm ngủ tại bến xe Miền Đông chờ tới sáng bắt xe buýt về nhà.

Cửa ngõ TPHCM thông thoáng chiều mùng 5 Tết

Tú Vũ |

Khác với mọi năm, cửa ngõ TPHCM chiều mùng 5 Tết vẫn thông thoáng trước ngày làm việc đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021.

TPHCM: Đường ra bến xe, sân bay vắng vẻ lạ thường dù cao điểm Tết

MINH QUÂN |

Không còn cảnh xe cộ ken đặc trên đường, trên cầu dẫn vào khu vực bến xe Miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất khi nhiều người dân thay đổi kế hoạch không về quê ăn Tết do lo ngại lây nhiễm COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sau Tết, người dân vật vã trở lại TPHCM lúc nửa đêm

MINH QUÂN |

Rạng sáng ngày 17.2, nhiều người dân từ các tỉnh, thành quay trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhiều người mệt mỏi, nằm ngủ tại bến xe Miền Đông chờ tới sáng bắt xe buýt về nhà.

Cửa ngõ TPHCM thông thoáng chiều mùng 5 Tết

Tú Vũ |

Khác với mọi năm, cửa ngõ TPHCM chiều mùng 5 Tết vẫn thông thoáng trước ngày làm việc đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021.

TPHCM: Đường ra bến xe, sân bay vắng vẻ lạ thường dù cao điểm Tết

MINH QUÂN |

Không còn cảnh xe cộ ken đặc trên đường, trên cầu dẫn vào khu vực bến xe Miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất khi nhiều người dân thay đổi kế hoạch không về quê ăn Tết do lo ngại lây nhiễm COVID-19.