Đường phố Sài Gòn thông thoáng trong ngày làm việc đầu năm mới

MINH QUÂN |

Mặc dù hôm nay ngày 30.1 (mùng 6 Tết) là ngày làm việc đầu năm sau kỳ nghỉ Tết Canh Tý nhưng các tuyến đường ở TPHCM vẫn còn lưa thưa người di chuyển, không có cảnh kẹt xe giờ cao điểm.
Ghi nhận cao điểm sáng ngày 30.1, cửa ngõ Đông Bắc đổ vào TPHCM vẫn thông thoáng, khác hẳn hình nhả kẹt xe những ngày bình thường.
Ghi nhận cao điểm sáng ngày 30.1, cửa ngõ Đông Bắc qua cầu Bình Triệu vào  trung tâm TPHCM vẫn thông thoáng, khác hẳn hình ảnh kẹt xe những ngày bình thường.
Giao thông qua khu vực bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) thông thoáng, ít xe cộ qua lại.
Giao thông qua khu vực bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) thông thoáng, ít xe cộ qua lại.
Trước bến xe Miền Đông khá vắng xe cộ. Theo ông Nguyễn Hoàng Huy - Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, thống kê từ mùng 3 đến mùng 6 Tết, trung bình mỗi ngày tại bến xe có khoảng 1.200 chuyến từ các tỉnh vào bến với khoảng 30.000 hành khách.
Trước bến xe Miền Đông khá vắng xe cộ. Theo ông Nguyễn Hoàng Huy - Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, thống kê từ mùng 3 đến mùng 6 Tết, trung bình mỗi ngày tại bến xe có khoảng 1.200 chuyến từ các tỉnh vào bến với khoảng 30.000 hành khách.
Đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) ngày thường là nỗi ám ảnh với người dân khi lưu thông vào giờ cao điểm vẫn thông thoáng trong ngày mùng 6 Tết.
Đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) ngày thường là nỗi ám ảnh với người dân khi lưu thông vào giờ cao điểm vẫn thông thoáng trong ngày mùng 6 Tết.
Đường Điện Biên Phủ là cửa ngỏ phía Đông TPHCM kết nối khu vực trung tâm với các quận ngoại thành đi Bình Dương và Biên Hòa hôm nay rất thông thoáng.
Đường Điện Biên Phủ là cửa ngỏ phía Đông TPHCM kết nối khu vực trung tâm với các quận ngoại thành đi Bình Dương và Biên Hòa hôm nay rất thông thoáng.
Các trục đường rộng thênh thang, xe cộ di chuyển khá ít so với những ngày đi làm trước Tết.
Các trục đường rộng thênh thang, xe cộ di chuyển khá ít so với những ngày đi làm trước Tết.
Giao thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh thông thoáng, mật độ xe cộ khá thấp.
Giao thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh thông thoáng, mật độ xe cộ khá thấp.
Xe buýt hai tầng không có một khách trong sáng ngày mùng 6 Tết.
Xe buýt hai tầng không có một khách trong sáng ngày mùng 6 Tết.
Tại cửa ngõ phía Nam của TPHCM, đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 4) vắng vẻ hơn ngày bình thường.
Tại cửa ngõ phía Nam của TPHCM, đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) vắng vẻ hơn ngày bình thường.
Cầu Kênh Tẻ (nối quận 7 và quận 4) được gọi là “cây cầu dài nhất TPHCM” vì kẹt xe liên miên. Tuy nhiên, sáng ngày 30.1, cầu có vẻ rộng thênh thang, xe cộ lưu thông dễ dàng.
Cầu Kênh Tẻ (nối quận 7 và quận 4) được gọi là “cây cầu dài nhất TPHCM” vì tình trạng kẹt xe nghiêm trọng vào giờ cao điểm ở cả hai phía đầu cầu, nhưng sáng nay cầu có vẻ rộng thênh thang, xe cộ lưu thông dễ dàng.
Giao thông trên đường Nguyễn Thái Học (quận 1) xe cộ di chuyển đông hơn những đường khác nhưng người đi đường vẫn thoải mái.
Giao thông trên đường Nguyễn Thái Học (quận 1) xe cộ di chuyển đông hơn những đường khác nhưng người đi đường vẫn thoải mái.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Trở lại Sài Gòn sau Tết, khách vạ vật ngủ ở bến xe lúc nửa đêm

MINH QUÂN |

Sau Tết Nguyên đán, nhiều người trở lại TPHCM lúc nửa đêm phải ngủ vạ vật tại bến xe Miền Đông chờ đến sáng để đón xe buýt về nhà, tiết kiệm chi phí.

Mùng 5 Tết dòng người ùn ùn về TPHCM, cầu Rạch Miễu bị ùn ứ nghiêm trọng

Huân Cao - Quân Trường |

Chiều 29.1 (mùng 5 Tết), dòng người ùn ùn kéo lên TPHCM sau kỳ nghỉ Tết đã khiến cầu Rạch Miễu hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang trở nên  ùn ứ nghiêm trọng.

Vạn người đổ về Hà Nội, nhiều tuyến đường tê liệt, phải xả trạm thu phí

Nhóm PV |

Sau những ngày nghỉ Tết, vào chiều 29.1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Canh tý 2020), dòng người các cửa ngõ, khiến đường phố ở thủ đô ùn tắc cục bộ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Trở lại Sài Gòn sau Tết, khách vạ vật ngủ ở bến xe lúc nửa đêm

MINH QUÂN |

Sau Tết Nguyên đán, nhiều người trở lại TPHCM lúc nửa đêm phải ngủ vạ vật tại bến xe Miền Đông chờ đến sáng để đón xe buýt về nhà, tiết kiệm chi phí.

Mùng 5 Tết dòng người ùn ùn về TPHCM, cầu Rạch Miễu bị ùn ứ nghiêm trọng

Huân Cao - Quân Trường |

Chiều 29.1 (mùng 5 Tết), dòng người ùn ùn kéo lên TPHCM sau kỳ nghỉ Tết đã khiến cầu Rạch Miễu hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang trở nên  ùn ứ nghiêm trọng.

Vạn người đổ về Hà Nội, nhiều tuyến đường tê liệt, phải xả trạm thu phí

Nhóm PV |

Sau những ngày nghỉ Tết, vào chiều 29.1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Canh tý 2020), dòng người các cửa ngõ, khiến đường phố ở thủ đô ùn tắc cục bộ.