Đường nhựa sạt lở, sụt lún 10 năm rồi mà chỉ đổ đất lên đi tiếp ở Hà Giang

Hoàng Đình Tưởng |

Như Lao Động đã đưa tin, hàng chục hộ dân ở thôn Xa Lì, xã Ngam La, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng nguy hiểm do tình trạng sụt lún. Ngay sau khi báo chí thông tin Sở Giao thông Vận tải Hà Giang và UBND huyện Yên Minh đã vào cuộc kiểm tra và tìm phương án khắc phục.

Sở Giao thông vận tải vào cuộc

Trao đổi với PV Lao Động sáng 10.7, ông Phạm Xuân Diệu, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Minh- cho biết: “Về đường, trước mắt huyện phối hợp với Hạt quản lý giao thông đường bộ tạm thời sẽ cắm các biển cảnh giới tại chỗ và phía xa không cho xe tải lớn đi qua nữa vì đã tụt xuống khoảng 1,4m rồi. Vị trí sụt lún tại 2 điểm, 2 góc cua, đầu trên đầu dưới đều sụt giống như nhau. Thứ 2 là làm các rọ sắt dành cho xe máy và người đi bộ tạm thời đi qua”.

“Chỉ đạo cho xã trước mắt di chuyển toàn bộ tài sản ở phía trong nhà với người ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn bởi các hộ dân đều có các lán ở trên các nương nên di chuyển ra ở tạm đó. Đường Tỉnh lộ ĐT 176 sạt lở vượt quá khả năng của huyện, không thể khắc phục được nữa mà phải mở một đường mới khác. Cùng với đó phía huyện và Hạt giao thông sẽ có ý kiến với tỉnh có những phương án để mở mới đường”- ông Diệu nói.

Chính quyền địa phương và người dân họp bàn phương án di dời bà con ra khỏi vùng nguy hiểm

Ông Diệu cho biết thêm: “Đây không phải là đường mới mà đã có cách đây rất lâu rồi. Trong những năm gần đây do cấu tạo địa chất và xảy ra mưa lớn nhiều ngày khiến nền đất bị yếu nên mới có tình trạng sụt lún thêm. Hiện nay nơi xảy ra sụt lún với khối lượng đất đá khoảng hàng nghìn mét khối”.

“Hiện chúng tôi đã cho di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm với 20 hộ dân nhưng nguy hiểm trực tiếp chỉ khoảng 16-17 hộ dân. Còn các hộ khác nếu kết thúc mùa mưa không bị sụt lún chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch để di dời dân.

Về phía tỉnh, Sở GTVT sau khi biết sự việc đó đã cử 1 đoàn kiểm tra và cán bộ kỹ thuật lên khảo sát - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết.

Sụt lún xảy ra đã 10 năm?

Qua trao đổi với ông Diệu, được biết, tình trạng sụt lún đường Tỉnh lộ ĐT 176 ở thôn Xa Lì thuộc Km 61, xã Ngam La, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang không phải mới mà tình trạng này đã có từ cách đây hơn 10 năm.

Trước đó, phản ánh với PV một số người dân địa phương cho biết, tình trạng sụt lún diễn ra đã lâu nhưng không hiểu vì sao đơn vị thi công đường không tìm phương án khắc phục khi làm lại đường mà chỉ trải lớp nhựa lên phía trên qua nơi xuất hiện vết nứt.

Cũng liên quan đến nội dung trên, trao đổi với PV Lao Động trưa 10.7, ông Tống Văn Huấn, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hà Giang - cho biết: “Về đường tỉnh lộ ĐT 176 thì sụt lún bao nhiêu thì mình bù đất vào bấy nhiêu thôi để cho xe lưu thông. Chúng tôi không có giải pháp nào khác được. Các phương tiện hiện nay vẫn đi lại bình thường”.

Ông Huấn cho biết: “Đường thi công đã 2 năm rồi, chủ đơn vị thi công xong thì Sở quản lý, chủ đơn vị thi công xong người ta hết bảo hành rồi không liên quan gì đến người ta nữa”.

Khi PV hỏi Sở có kế hoạch gì không khi tình trạng sụt lún gần như cắt ngang tỉnh lộ, kéo dài tới 150m. Ông Huấn cho hay: “Hiện vẫn chưa có kế hoạch gì, nếu mà mở đường mới thì phải mở 5-7km phải báo cáo Chính phủ chờ trung hạn thì cũng phải ngoài năm 2020”.

Vết sụt lún sâu theo hàng năm
Hoàng Đình Tưởng
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Nhiều ý kiến trái chiều về xét học bạ: Không nên lấy trường hợp cá biệt để đánh đồng tất cả

Trang Hà |

Phương thức xét học bạ trong tuyển sinh đại học đang đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều. Điều khiến dư luận băn khoăn lớn nhất là có đảm bảo chất lượng đầu vào và sự công bằng hay không?