Đường nát do thi công điện gió: Phải khắc phục trước Tết Nguyên đán

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Dù địa phương đã có văn bản nhắc nhở, đề nghị khắc phục các tuyến đường bị hư hỏng, nhưng các nhà đầu tư điện gió tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) chưa thực hiện như cam kết.

Ngày 11.1, ông Lê Quang Thuận – Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, UBND huyện Hướng Hóa vừa có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư các dự án điện gió liên quan đến việc sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng.

Theo ông Thuận, để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thi công các dự án điện gió, địa phương thống nhất cho các chủ đầu tư dự án điện gió sử dụng các tuyến đường để vận chuyển vật liệu, thiết bị. Các chủ đầu tư dự án điện gió đã cam kết, sau khi hoàn thành dự án sẽ khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để phục vụ nhân dân đi lại, đồng thời phục vụ cho công tác vận hành dự án. Đến nay đã có 17 dự án điện gió đi vào hoạt động, vận hành thương mại và hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Tuy nhiên, các tuyến đường được sử dụng để phục vụ thi công các dự án nhà máy điện gió bị hư hỏng, xuống cấp, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tuyến đường Hùng Vương ở thị trấn Khe Sanh bị hư hỏng do các phương tiện thi công dự án điện gió được vá nham nhở. Ảnh: Hưng Thơ.
Tuyến đường Hùng Vương ở thị trấn Khe Sanh bị hư hỏng do các phương tiện thi công dự án điện gió được vá nham nhở. Ảnh: Hưng Thơ.

Mặc dù UBND huyện Hướng Hóa đã có văn bản nhắc nhở, đốc thúc khắc phục, sửa chữa hư hỏng các tuyến đường, nhưng đến nay các chủ đầu tư dự án điện gió chưa thực hiện như đã cam kết. Vì vậy, UBND huyện Hướng Hóa yêu cầu chủ đầu tư các dự án điện gió phải thực hiện đúng cam kết, hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa các tuyến đường trước ngày 22.1.2022. Riêng hư hỏng tuyến đường Hùng Vương, đề nghị hoàn thành khắc phục, sửa chữa trước ngày 20.1.2022 để tổ chức thực hiện các hoạt động vui tết, đón xuân cho nhân dân tại trung tâm của huyện.

“Nếu chủ đầu tư các dự án điện gió không thực hiện các cam kết, hoàn thành sửa chữa các tuyến đường đúng tiến độ, UBND huyện Hướng Hóa sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật” – ông Lê Quang Thuận, cho biết.

Trước đó, Báo Lao Động đã thông tin, các dự án điện gió thi công tại huyện miền núi Hướng Hóa gây nên tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nhiều tuyến đường. Cuối tháng 11.2021, UBND huyện Hướng Hóa đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư một số dự án điện gió trên địa bàn sớm khắc phục, sửa chữa các tuyến đường, nhưng chưa tuyến đường nào được sửa chữa, trả lại nguyên trạng.

Các chủ đầu tư dự án điện gió mượn đường, thi công khiến đường bị hư hỏng: Công ty Cổ phần điện gió Phong Huy, Công ty Cổ phần điện gió Phong Nguyên, Công ty Cổ phần điện gió Khe Sanh, Công ty Cổ phần điện gió Liên Lập, Công ty Cổ phần điện gió Phong Liệu, Công ty Cổ phần Năng lượng Gelex Quảng Trị, Công ty TNHH MTV đầu tư năng lượng Tài Tâm Quảng Trị, Công ty Cổ phần SCIE&C.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Đường nát sau khi thi công điện gió, chủ đầu tư chưa khắc phục

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Các dự án điện gió tại tỉnh Quảng Trị chạy đua để kịp hưởng giá FIT đã về đích. Quá trình thi công, các dự án điện gió mượn các tuyến đường liên xã để vận chuyển thiết bị và nguyên vật liệu, gây nên tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nhưng hiện chưa được sửa chữa, trả lại nguyên trạng.

Quảng Trị thúc dự án điện gió đền bù, xây dựng công trình dân sinh

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Một nhà máy điện gió tại tỉnh Quảng Trị đã đi vào vận hành, kịp hưởng giá FIT nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành việc chi trả, bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân. Bên cạnh đó, chủ đầu tư của dự án điện gió chưa thực hiện xây dựng các công trình dân sinh trong vùng bị ảnh hưởng.

Quảng Trị là 1 trong các tỉnh dẫn đầu số dự án điện gió kịp hưởng giá FIT

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Với 16 dự án điện gió hoàn thành toàn bộ và 1 dự án hoàn thành một phần với tổng công suất 611,1 MW kịp vận hành thương mại trước thời điểm tháng 11.2021, Quảng Trị là 1 trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng dự án điện gió kịp vận hành thương mại trong đợt này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đường nát sau khi thi công điện gió, chủ đầu tư chưa khắc phục

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Các dự án điện gió tại tỉnh Quảng Trị chạy đua để kịp hưởng giá FIT đã về đích. Quá trình thi công, các dự án điện gió mượn các tuyến đường liên xã để vận chuyển thiết bị và nguyên vật liệu, gây nên tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nhưng hiện chưa được sửa chữa, trả lại nguyên trạng.

Quảng Trị thúc dự án điện gió đền bù, xây dựng công trình dân sinh

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Một nhà máy điện gió tại tỉnh Quảng Trị đã đi vào vận hành, kịp hưởng giá FIT nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành việc chi trả, bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân. Bên cạnh đó, chủ đầu tư của dự án điện gió chưa thực hiện xây dựng các công trình dân sinh trong vùng bị ảnh hưởng.

Quảng Trị là 1 trong các tỉnh dẫn đầu số dự án điện gió kịp hưởng giá FIT

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Với 16 dự án điện gió hoàn thành toàn bộ và 1 dự án hoàn thành một phần với tổng công suất 611,1 MW kịp vận hành thương mại trước thời điểm tháng 11.2021, Quảng Trị là 1 trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng dự án điện gió kịp vận hành thương mại trong đợt này.