Đường lún, nhà nứt sau nhiều tiếng động lớn trong lòng đất ở Thanh Hóa

Quách Du |

Ngày 8.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Ngọc Minh - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa qua, liên tục xuất hiện nhiều tiếng động lớn dưới lòng đất khiến nhiều người dân lo lắng.

Theo ông Minh, những tiếng nổ lần đầu được ghi nhận là vào cuối tháng 6 vừa qua và gần đây nhất là ngày 1.9, trước cửa của gia đình ông Trịnh Văn Lực (trú tại thôn Thượng, xã Vĩnh Yên). 

 
Ông Trịnh Văn Lực kể lại sự việc. Ảnh: Quách Du

Trao đổi về sự việc, ông Trịnh Văn Lực cho hay, vào rạng sáng 1.9, khi cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn, vội cầm đèn pin chạy ra thì thấy mặt đường bị bật tung, từng mảng bê tông bật lên.

Ông Lực cho biết thêm, đây không phải lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng trên, vì trước đó, vào cuối tháng 6 vừa qua, tại cụm dân cư số 3 (thôn Thượng), cũng đã xảy ra vụ nổ tương tự, khiến nhiều người dân trong khu vực hoang mang.

 
Mặt đường xuất hiện hố sụt lún sau những tiếng nổ dưới lòng đất. Ảnh: Quách Du

Ông Nguyễn Thành Vinh (trú tại thôn Thượng, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc) cho biết, vào chiều ngày 21.6, khi ông đang ở trong nhà thì giật mình bởi tiếng nổ lớn, chạy ra ngoài thì phát hiện mặt đường bê tông trước nhà bị lật tung. Khi vào nhà thì thấy xuất hiện nhiều vết nứt dọc trên tường nhà.

“Những tiếng nổ lạ trên khiến không những ngôi nhà của gia đình tôi, mà còn nhiều hộ dân khác trong khu vực cũng bị nứt. Sau sự việc, chúng tối đã báo cáo đến chính quyền địa phương để nắm tình hình” – ông Vinh nói.

Theo Chủ tịch UBND xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), sau khi xảy ra những tiếng nổ vào cuối tháng 6 vừa qua, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường, nắm tình hình và báo cáo đến cơ quan chức năng.

 
Những mảng bê tông bị bật tung sau sự việc. Ảnh: Quách Du

“Ngay sau đó, huyện Vĩnh Lộc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã về địa phương để ghi nhân và đưa ra nguyên nhân ban đầu” – ông Minh nói.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, các vết nứt ngang đường bê tông có chiều dài 5-6m, chiều rộng vết nứt 30-40cm, chiều sâu khoảng 35cm, dọc 2 bên đường xuất hiện các vết nứt có chiều dài từ 10-12m. Sau sự việc, có tổng số 17 hộ dân bị ảnh hưởng, với vết nứt trên tường và trần nhà.

 
Theo thông kế, có 17 nhà dân bị nứt, ảnh hưởng do hiện tượng trên. Ảnh Quách Du

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân là do khu vực này nằm trên một hệ thống hang ngầm, dưới tác động của nước ngầm làm cho hệ thống hang động phát triển mạnh, sau đó, hệ nước ngầm bị hạ thấp cục bộ (do khai thác nước), tạo áp suất chân không trong lòng hang gây ra tiếng nổ lớn và rung chấn.

Được biết, sau khi có kết luận ban đầu, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu huyện Vĩnh Lộc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, khẩn trương thông báo đến các hộ dân, tổ chức cắm biển cảnh báo, cử lực lượng canh gác tránh xảy ra tai nạn, kiểm soát việc khai thác nước ngầm trong khu vực, hướng dẫn các hộ dân lấp các giếng khoan không còn sử dụng, khắc phục những đoàn đường bê tông bị nứt, nổ.

Ngoài ra, theo dõi chặt chẽ diễn biến của các vết nứt, gãy đường tại hiện trường và các khu vực lân cận, báo cáo đến UBND tỉnh kịp thời để có hướng xử lý.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Yên (huyện Vĩnh Lộc) cho biết thêm, sau khi xuất hiện những tiếng nổ vào dịp cuối tháng 6 và cơ quan chuyên môn đã đưa kết luận bước đầu. Tuy nhiên, đến ngày 1.9, hiện tượng trên lại tiếp tục xuất hiện, khiến nhiều người dân lo lắng.

“Hiện, xã đã có báo cáo đến huyện và các cơ quan chức năng chuyên môn để tiếp tục kiểm tra, xác minh hiện tượng trên. Rất mong sớm có kết luận cụ thể về sự việc, để người dân ổn định cuộc sống, tránh gây hoang mang” – ông Minh nói.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Xảy ra động đất 3,8 độ richter kèm tiếng nổ lớn tại huyện Bắc Trà My

Thảo Anh |

Hồi 12h20 ngày 18.7, hệ thống quan trắc đã ghi nhận được một trận động đất có độ lớn 3,8 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.296 vĩ độ Bắc, 108.202 độ kinh Đông thuộc tỉnh Quảng Nam.

Sau tiếng nổ lớn, quầy hàng bán phở và tạp hóa bị thiêu rụi

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân khiến quầy hàng bán phở và tạp hóa cùng toàn bộ đồ đạc ở bên trong bị thiêu rụi…

Tiếng nổ phát ra như đạn pháo từ kho chứa thuốc xịt muỗi, côn trùng

N.T |

Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, kèm tiếng nổ phát ra như đạn pháo từ kho chứa thuốc xịt muỗi, côn trùng.

Lại tiếp tục có tiếng nổ trong lòng đất, gây rung lắc ở Hà Tĩnh

ANH ĐỨC |

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động vào sáng nay (22.10), ông Lê Văn Trọng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã xác nhận thông tin trên. Hiện tượng chỉ xảy ra tại xã Kỳ Phú, cũng giống như lần trước, chỉ có tiếng nổ nhỏ và kèm theo rung lắc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Xảy ra động đất 3,8 độ richter kèm tiếng nổ lớn tại huyện Bắc Trà My

Thảo Anh |

Hồi 12h20 ngày 18.7, hệ thống quan trắc đã ghi nhận được một trận động đất có độ lớn 3,8 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.296 vĩ độ Bắc, 108.202 độ kinh Đông thuộc tỉnh Quảng Nam.

Sau tiếng nổ lớn, quầy hàng bán phở và tạp hóa bị thiêu rụi

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân khiến quầy hàng bán phở và tạp hóa cùng toàn bộ đồ đạc ở bên trong bị thiêu rụi…

Tiếng nổ phát ra như đạn pháo từ kho chứa thuốc xịt muỗi, côn trùng

N.T |

Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, kèm tiếng nổ phát ra như đạn pháo từ kho chứa thuốc xịt muỗi, côn trùng.

Lại tiếp tục có tiếng nổ trong lòng đất, gây rung lắc ở Hà Tĩnh

ANH ĐỨC |

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động vào sáng nay (22.10), ông Lê Văn Trọng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã xác nhận thông tin trên. Hiện tượng chỉ xảy ra tại xã Kỳ Phú, cũng giống như lần trước, chỉ có tiếng nổ nhỏ và kèm theo rung lắc.