Đường Hoa Xuân Tết Nhâm Dần ở Cao Lãnh được tổ chức như thế nào?

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Đường Hoa xuân Tết Nhâm Dần tại TP. Cao Lãnh không chỉ đẹp mà còn lan tỏa thông điệp tích cực...

Đường Hoa xuân Tết Nhâm Dần tại TP. Cao Lãnh không chỉ mang đến vẻ đẹp cho người dân vui Xuân đón Tết mà còn chuyển tải nhiều thông điệp tích cực thể hiện khát vọng vươn lên và bứt phá kinh tế - xã hội sau những căng mình phòng chống dịch COVID-19.

Đó là chủ đề hành động là lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã chuyển tải đến toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong năm 2022: “Thích ứng nhanh – mang tầm vị thế; Đất Sen Hồng – Vượt sóng vươn xa”.

Đường Hoa xuân Tết Nhâm Dần ở TP. Cao Lãnh được thiết kế với hình tượng hổ oai nghi. Ảnh: BTC
Đường Hoa xuân Tết Nhâm Dần ở TP. Cao Lãnh được thiết kế với hình tượng hổ rất dễ thương. Ảnh: BTC

Được bố trí dọc dài trên đường Lý Thường Kiệt (phường 1), con đường rộng và đẹp của TP. Cao Lãnh, Đường Hoa xuân nổi bật với chủ đề của địa phương được mệnh danh là Đất Sen Hồng. Hình ảnh “Sen trên phố” kết hợp đường nón nghệ thuật kết hợp ánh sáng lung linh về đêm, sẽ làm cho người xem sống động với hình ảnh Đồng Tháp bát ngát sen.

Xen lẫn sắc hồng của sen là màu xanh của những tác phẩm bon sai của được các nghệ nhân chăm sóc, uốn nắn công phu...

Cổng vào Đường Hoa xuân tại TP. Cao Lãnh, trung tâm tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: BTC
Cổng vào Đường Hoa xuân tại TP. Cao Lãnh, trung tâm tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: BTC

Nhìn tổng quan, Đường Hoa Xuân gồm 20 cụm mô hình và tiểu cảnh trang trí với 3 phân đoạn: Tết sum vầy; Xuân về trên Đất Sen hồng và Xuân Thịnh vượng.

Cổng chào với hình tượng Hổ - linh vật dũng mãnh, tượng trưng cho sức mạnh được tập trung trang trí tạo điểm nhấn mang ý nghĩa không khuất phục, cũng như tinh thần của người dân Đồng Tháp quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm chống dịch để trở về cuộc sống bình thường thích ứng với điều kiện mới.

Vẫn sử dụng những chất liệu thân thiện với môi trường, kết hợp hiệu ứng ánh sáng hiện đại, điểm mới lạ của đường hoa năm nay là có nhiều cụm với mô hình lớn và trang trí từng loại hoa đặc trưng như: hoa hồng, hoa lan, hoa hướng dương, hoa mai, cúc mâm xôi…tạo nét độc đáo và ấn tượng.

Cách điệu bản đồ Đồng Tháp thành 12 tiểu cảnh hoa rực rỡ biểu trưng cho 12 huyện, thành phố trong tỉnh, ban tổ chức muốn giới thiệu đến du khách những thế mạnh và sản phẩm đặc trưng của từng địa phương như: Xoài Cao Lãnh, nhãn Châu Thành, quýt hồng Lai Vung….

Các cụm tiểu cảnh: Sen hồng tỏa sắc, vũ điệu đồng quê, bé sen vui tết…sẽ chuyển tải thông điệp ấy trong phân đoạn: Xuân về trên đất sen hồng. Xuân về - tết đến, đón năm mới Nhâm Dần 2022 với kỳ vọng và quyết tâm đạt nhiều thành tựu mới.

Bên cạnh đó, những cụm hoa nhỏ có Bé sen đeo khẩu trang và thông điệp 5K được bố trí đan xen trong đường hoa là lời nhắc nhở mọi người vui xuân an toàn, không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh COVID–19.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thiên đường hoa - khu du lịch mới tại Cần Thơ rực rỡ ngày cận Tết

ĐẶNG TRIỀU - THẢO NGÂN |

Cần Thơ – Thiên đường hoa là một khu du lịch mới mở cửa gần đây tại quận Cái Răng. Tại đây trồng nhiều loài hoa thu hút du khách những ngày cận Tết.

Những điểm đặc biệt tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết năm 2022

Chân Phúc (Nguồn ảnh phối cảnh: saigontourist) |

TPHCM - Đường hoa Nguyễn Huệ với chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái” dự kiến sẽ diễn ra từ 19h ngày 29.1.2022 đến 17h ngày 4.2.2022 (tức từ 27 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết).

Cần Thơ không tổ chức đường hoa nghệ thuật 2022

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP.Cần Thơ sẽ không tổ chức đường hoa nghệ thuật như mọi năm. Thay vào đó, chỉ tổ chức trang trí “Vườn hoa xuân Nhâm Dần - Cần Thơ 2022” với quy mô vừa phải ở khu vực Công viên Sông Hậu.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thiên đường hoa - khu du lịch mới tại Cần Thơ rực rỡ ngày cận Tết

ĐẶNG TRIỀU - THẢO NGÂN |

Cần Thơ – Thiên đường hoa là một khu du lịch mới mở cửa gần đây tại quận Cái Răng. Tại đây trồng nhiều loài hoa thu hút du khách những ngày cận Tết.

Những điểm đặc biệt tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết năm 2022

Chân Phúc (Nguồn ảnh phối cảnh: saigontourist) |

TPHCM - Đường hoa Nguyễn Huệ với chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái” dự kiến sẽ diễn ra từ 19h ngày 29.1.2022 đến 17h ngày 4.2.2022 (tức từ 27 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết).

Cần Thơ không tổ chức đường hoa nghệ thuật 2022

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP.Cần Thơ sẽ không tổ chức đường hoa nghệ thuật như mọi năm. Thay vào đó, chỉ tổ chức trang trí “Vườn hoa xuân Nhâm Dần - Cần Thơ 2022” với quy mô vừa phải ở khu vực Công viên Sông Hậu.