Đường hoa xuân Bình Dương đón lượng khách tăng kỷ lục, chen chúc chụp ảnh

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi Bình Dương quyết định dỡ bỏ phong tỏa cách ly 2 ổ dịch, tâm lý người dân thoải mái hơn và đi đến các điểm vui chơi công cộng đông hơn.

Chiều mùng 1 Tết (12.2), tại Bình Dương, không khí Tết trở nên rộn ràng hơn. Hàng ngàn người dân đổ về thành phố mới Bình Dương. Hai địa điểm được người dân ghé chơi tham quan chụp ảnh nhiều nhất là vườn hướng dương và đường hoa đối diện Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

Ở đường Lê Lợi tập trung hàng trăm phương tiện ôtô và hàng ngàn xe máy. Người dân nhích từng chút một vào bãi gửi xe.

Phía trước cổng vào đường hoa rất đông người chen nhau vào. Ban tổ chức đã đặt sẵn những bình cồn để người dân sát khuẩn trước khi vào trong.

Bên trong, đường hoa được thiết kế, xây dựng khá hoành tráng khiến người dân thích thú chụp ảnh.

Hàng ngàn người đổ về thành phố mới Bình Dương du xuân. Ảnh: Đình Trọng
Hàng ngàn người đổ về thành phố mới Bình Dương du xuân. Ảnh: Đình Trọng

Theo ghi nhận, đây là năm đầu tiên đường hoa đón lượng khách đông như vậy. Những năm trước chỉ khoảng 300-500 người đến đường hoa xuân là đông nhất. Tuy nhiên, năm nay vào chiều mùng 1 Tết có khoảng hơn 3.000-5.000 người cùng đến đường hoa phía trước Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

Trước đó, do Bình Dương phát hiện 6 ca dương tính với vi rus SARS-CoV-2 vào những ngày giáp tết nên lượng người lao động ngoại tỉnh ở lại Bình Dương ăn Tết tăng đột biến. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, có đến 500.000 công nhân lao động ở lại. Vào ngày 29 và 30 Tết, tỉnh Bình Dương đã dỡ bỏ phong tỏa cách ly ở phường Phú Hòa và 1 phần khu chung cư Ehome4. Vì vậy, hai ngày nay, tâm lý người dân thoải mái hơn và đi mua sắm vui chơi cũng đông hơn.

Do lượng người đổ về quá đông, không đảm bảo giãn cách 2m để phòng chống dịch bệnh COVID-19 như ban tổ chức đặt ra. Dù bảo vệ liên tục nhắc đeo khẩu trang nhưng vẫn có một số người vẫn chủ quan không thực hiện.

Người dân chen nhau vào gửi xe máy. Ảnh: Đình Trọng
Người dân chen nhau vào gửi xe máy. Ảnh: Đình Trọng
Người dân chen nhau phía trước cổng vào đường hoa. Ảnh: Đình Trọng
Phía trước cổng vào đường hoa đông nghẹt người. Ảnh: Đình Trọng
Có người bế con qua hàng rào vào bên trong. Ảnh: Đình Trọng
Có người bế con qua hàng rào vào bên trong. Ảnh: Đình Trọng
Cổng vào người dân chen chúc rửa tay khử khuẩn. Ảnh: Đình Trọng
Tại cổng vào, người dân chen chúc rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Đình Trọng
Một bảo vệ đứng túc trực nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Đình Trọng
Một bảo vệ đứng túc trực nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Đình Trọng
Hàng ngàn người chen chân chụp hình bên trong, không đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch bệnh nơi công cộng. Ảnh: Đình Trọng
Hàng ngàn người chen chân chụp ảnh bên trong, do lượng khách đến tham quan đông nên không đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch bệnh nơi công cộng. Ảnh: Đình Trọng
Nhiều công trình kỳ công thu hút người dân.Ảnh: Đình Trọng
Nhiều công trình kỳ công thu hút người dân.Ảnh: Đình Trọng
Chiều tối, lượng người đổ về đông hơn. Ảnh: Đình Trọng
Chiều tối, lượng người đổ về đường hoa càng đông hơn. Ảnh: Đình Trọng
Hàng ngàn người đổ về thành phố mới Bình Dương để đi xem đường hoa xuân. Video: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Chợ hoa xuân ở Thủ Dầu Một bán hết hàng, tiểu thương phấn khởi

ĐÌNH TRỌNG |

Khác với tình trạng hoa ''ế ẩm'' những năm trước, năm nay chợ hoa xuân Tết 2021 ở Bình Dương đã hết sạch hoa, tiểu thương phấn khởi.

Bình Dương đêm 30 Tết: Dỡ bỏ phong tỏa 1 phần chung cư là nơi ở của BN 1979

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương liên tục họp bàn và đi đến quyết định dỡ bỏ phong tỏa cách ly một phần khu chung cư Ehome 4 vào đêm 30 Tết - nơi bệnh nhân 1979 và 1980 sinh sống.

Bình Dương: Những công nhân xa quê với bữa cơm chiều 30 Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Với những công nhân lao động xa quê ở Bình Dương, 2020 là một năm đầy vất vả khó khăn. Vì dịch bệnh và điều kiện kinh tế, hàng trăm nghìn người phải ở lại Bình Dương tiếp tục ăn cái Tết xa quê trong nỗi nhớ nhà, nhớ người thân.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bình Dương: Chợ hoa xuân ở Thủ Dầu Một bán hết hàng, tiểu thương phấn khởi

ĐÌNH TRỌNG |

Khác với tình trạng hoa ''ế ẩm'' những năm trước, năm nay chợ hoa xuân Tết 2021 ở Bình Dương đã hết sạch hoa, tiểu thương phấn khởi.

Bình Dương đêm 30 Tết: Dỡ bỏ phong tỏa 1 phần chung cư là nơi ở của BN 1979

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương liên tục họp bàn và đi đến quyết định dỡ bỏ phong tỏa cách ly một phần khu chung cư Ehome 4 vào đêm 30 Tết - nơi bệnh nhân 1979 và 1980 sinh sống.

Bình Dương: Những công nhân xa quê với bữa cơm chiều 30 Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Với những công nhân lao động xa quê ở Bình Dương, 2020 là một năm đầy vất vả khó khăn. Vì dịch bệnh và điều kiện kinh tế, hàng trăm nghìn người phải ở lại Bình Dương tiếp tục ăn cái Tết xa quê trong nỗi nhớ nhà, nhớ người thân.