TPHCM:

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa đón người dân du xuân

Trường Sơn |

Tối nay (13.2 - nhằm ngày 28 tháng Chạp âm lịch), đường hoa Nguyễn Huệ đã được UBND TPHCM tổ chức khai mạc, mở cửa cho người dân, du khách đến thưởng lãm, du xuân.

Tham dự lễ khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa cùng đại diện lãnh đạo UBND, HĐND TPHCM và hàng vạn người dân thành phố.

Chùm ảnh ghi nhận của PV Lao Động tại buổi khai mạc:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng đại biểu tham dự buổi khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Mậu Tuất. Ảnh: T.S
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa cùng đại biểu tham dự buổi khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Mậu Tuất. Ảnh: T.S
Trước khi thjwc hiện nghi thức khai mạc đường hoa là các tiết mục văn nghệ đón chào năm mới. Ảnh: T.S
Trước khi thực hiện nghi thức khai mạc đường hoa là các tiết mục văn nghệ đón chào năm mới. Ảnh: T.S
Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: T.S
Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: T.S
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: T.S
Các đại biểu cắt băng khánh thành, khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: T.S
Sau nghi thức khai mạc, các đại biểu đi thăm quan đường hoa. Ảnh: T.S
Sau nghi thức khai mạc, các đại biểu đi thăm quan đường hoa. Ảnh: T.S
Đây là lần thứ 15 TPHCM tổ chức đường hoa cho người dân và du khách tham quan, thưởng lãm. Ảnh: T.S
Đây là lần thứ 15, TPHCM tổ chức đường hoa cho người dân và du khách tham quan, thưởng lãm dịp tết đến xuân về. Ảnh: T.S
Theo bà Nguyễn Thị thu – Phó Chủ tịch TPHCM, năm nay, đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 dựa trên nguồn cảm hứng về một thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ, vươn xa xứng với vị thế đầu tàu kinh tế cả nước, từng bước sánh ngang với các thành phố phát triển trong khu vực. Đường hoa Nguyễn Huệ 2018 khắc họa một thành phố hiện đại phát triển, hội nhập nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa trong ngày tết cổ truyền dân tộc. Ảnh: T.S
Theo bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch TPHCM, đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 dựa trên nguồn cảm hứng về một thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ, vươn xa xứng với vị thế đầu tàu kinh tế cả nước, từng bước sánh ngang với các thành phố phát triển trong khu vực. Đường hoa Nguyễn Huệ 2018 khắc họa một thành phố hiện đại phát triển, hội nhập nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa trong ngày tết cổ truyền dân tộc. Ảnh: T.S
Năm Mậu Tuất, linh vật đường hoa là gia đình chó Phú Quốc. LÀ giống chó được mệnh danh là “Quốc khuyển” của nước ta, hình tượng chó Phú Quốc được khắc họa bằng những đường nét khỏe khoắn tượng trưng cho sự mạnh khỏe, dũng mãnh, hứa hẹn một năm mới thành phố sẽ vươn cao, vươn xa hơn nữa. Ảnh: T.S
Năm Mậu Tuất, linh vật đường hoa là gia đình chó Phú Quốc. Hình tượng chó Phú Quốc được khắc họa bằng những đường nét khỏe khoắn tượng trưng cho sự mạnh khỏe, dũng mãnh, hứa hẹn một năm mới thành phố sẽ vươn cao, vươn xa hơn nữa. Ảnh: T.S
Với chủ đề “Khát vọng vươn cao”, đường hoa năm nay được thực hiện với chiều dài 720m với những đại cảnh, tiểu cảnh được sắp đặt khéo léo, mang nhiều sắc thái thể hiện đa dạng với ba phân đoạn chính thể hiện chủ đề của Đường hoa: Mùa xuân thành phố, Hội nhập và phát triển, Vươn tới tương lai. Ảnh: T.S
Với chủ đề “Khát vọng vươn cao”, đường hoa năm nay được thực hiện với chiều dài 720m gồm những đại cảnh, tiểu cảnh được sắp đặt khéo léo, mang nhiều sắc thái thể hiện đa dạng với ba phân đoạn chính thể hiện chủ đề: Mùa xuân thành phố, Hội nhập và phát triển, Vươn tới tương lai. Ảnh: T.S
Ngay sau lễ khai mạc, hàng vạn người dân, du khách đã vào thưởng lãm đường hoa được xem là nét văn hóa độc đáo và truyền thống của TPHCM dịp năm mới. Ảnh: T.S
Ngay sau lễ khai mạc, hàng vạn người dân, du khách đã vào thưởng lãm đường hoa được xem là nét văn hóa độc đáo và truyền thống của TPHCM dịp năm mới. Ảnh: T.S
Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Chợ hoa Hà Nội 28 Tết đông nghịt người sắm tết

Trang Phú |

Sáng 28 tết, tại các chợ hoa nổi tiếng của Hà Nội như Quảng An, Quảng Bá, phố Lạc Long Quân... đông đúc, tấp nập. Hàng ngàn người dân thủ đô đổ về đây chọn hoa, cây cảnh cho tết Nguyên đán. 

Ninh Thuận rộn ràng sắc xuân Mậu Tuất 2018

VĂN HÀO |

Khắp các nẻo đường ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm Ninh Thuận đâu đâu cũng cờ hoa, ánh đèn lộng lẫy, những con đường đông đúc người mua kẻ bán hoa dịp Tết. Cảnh tượng vui nhộn và náo nhiệt báo hiệu một mùa xuân nữa lại về trên vùng đất nắng.

TPHCM: Rực rỡ hội hoa xuân với những cây thế độc lạ

M.T |

Đến hẹn lại lên, Hội hoa xuân Mậu Tuất 2018 vừa khai mạc đã thu hút đông khách tới tham quan, thưởng hoa và chụp ảnh lưu niệm. Với khoảng 4.000 hiện vật phong phú và độc lạ, hội hoa xuân năm nay tại Công viên Văn hóa Tao Đàn (quận 1, TPHCM) là điểm đến của không chỉ khách trong nước mà cả khách du lịch nước ngoài.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chợ hoa Hà Nội 28 Tết đông nghịt người sắm tết

Trang Phú |

Sáng 28 tết, tại các chợ hoa nổi tiếng của Hà Nội như Quảng An, Quảng Bá, phố Lạc Long Quân... đông đúc, tấp nập. Hàng ngàn người dân thủ đô đổ về đây chọn hoa, cây cảnh cho tết Nguyên đán. 

Ninh Thuận rộn ràng sắc xuân Mậu Tuất 2018

VĂN HÀO |

Khắp các nẻo đường ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm Ninh Thuận đâu đâu cũng cờ hoa, ánh đèn lộng lẫy, những con đường đông đúc người mua kẻ bán hoa dịp Tết. Cảnh tượng vui nhộn và náo nhiệt báo hiệu một mùa xuân nữa lại về trên vùng đất nắng.

TPHCM: Rực rỡ hội hoa xuân với những cây thế độc lạ

M.T |

Đến hẹn lại lên, Hội hoa xuân Mậu Tuất 2018 vừa khai mạc đã thu hút đông khách tới tham quan, thưởng hoa và chụp ảnh lưu niệm. Với khoảng 4.000 hiện vật phong phú và độc lạ, hội hoa xuân năm nay tại Công viên Văn hóa Tao Đàn (quận 1, TPHCM) là điểm đến của không chỉ khách trong nước mà cả khách du lịch nước ngoài.