Đường dài 52km, rộng nhất Bình Dương đã thông suốt

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày qua, xe container, xe tải chở hàng hóa và các phương tiện có thể lưu thông xuyên suốt trên đường Mỹ Phước Tân Vạn dài 52km từ ngã ba Tân Vạn giao nhau với Quốc lộ 1A đến khu công nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương.

Mỹ Phước Tân Vạn là dự án giao thông lớn nhất tỉnh Bình Dương. Giai đoạn 1, từ ngã ba Tân Vạn đến đoạn giao nhau với đường ĐT 741 (được thiết kế 6 làn xe chạy dài 26km) đã thông xe từ năm 2015.

Giai đoạn 2, đường Mỹ Phước Tân Vạn từ vị trí giao nhau đường ĐT 741 đến hết khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (được xây dựng 10 làn xe chạy, dài 15 km). Tại vị trí giao nhau với ĐT 741, do vướng giải tỏa nên dự án bị chậm suốt nhiều năm. Cho đến đầu năm 4.2021, cơ quan chức năng mới giải tỏa và thi công hoàn thành.

Giai đoạn 3 là dự án Mỹ Phước-Bàu Bàng dài 11km với 10 làn xe cũng thi đã công cơ bản hoàn thiện. Nút thắt giao cắt với đường HL601 đã giải tỏa xong mặt trong tháng 4.2021 và cho đến nay thi công xong, chỉ còn các hạng mục hai bên vỉa hè.

Hiện xe container, xe tải chở hàng hóa và các phương tiện có thể chạy một mạch 52km từ ngã ba Tân Vạn cho đến khu công Bàu Bàng chỉ mất hơn 1 giờ đồng hồ.

Đây là tuyến đường lớn nhất tỉnh Bình Dương đi qua nhiều khu công nghiệp của huyện Bàu Bàng, thị xã Bến Cát, thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An.

Theo tính toán, các phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn về trung tâm logistic và cảng biển sẽ giảm được 30% chi phí vận chuyển so với đi theo tuyến Quốc lộ 13.

Nút thắt HL 401 đã khơi thông nối Mỹ Phước Tân Vạn với đường tạo lực Mỹ Phước-Bàu Bàng làm một tuyến xuyên suốt dài 52km. Ảnh: Đình Trọng
Nút thắt HL 401 đã khơi thông, kết nối Mỹ Phước Tân Vạn với đường tạo lực Mỹ Phước-Bàu Bàng làm thành một tuyến xuyên suốt dài 52km. Ảnh: Đình Trọng
Các phương tiện vận tải chỉ mất hơn 1 giờ để đi từ TP.HCM đến KCN Bàu Bàng, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Các phương tiện vận tải chỉ mất hơn 1 giờ để đi từ TP.HCM đến KCN Bàu Bàng, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Đây là đoạn 6 làn xe chạy qua thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Đây là đoạn 6 làn xe chạy qua thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Đây là đoạn Mỹ Phước Tân Vạn giao nhau với ĐT 741. Ảnh: Đình Trọng
Đây là đoạn Mỹ Phước Tân Vạn giao nhau với ĐT 741. Ảnh: Đình Trọng
Tuyến đường kết nối các khu công nghiệp của Bình Dương với cầu cảng ở TP.HCM, Đồng Nai đã có thể chạy xuyên suốt giúp giảm thời gian lưu thông và chi phí vận chuyển cho doanh nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
Tuyến đường kết nối các khu công nghiệp của Bình Dương với cầu cảng ở TP.HCM, Đồng Nai đã có thể chạy xuyên suốt giúp giảm thời gian lưu thông và chi phí vận chuyển cho doanh nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng kiểm tra khu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng nay 27.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đối tượng nào được ưu tiên tiêm vaccine trong doanh nghiệp ở Bình Dương?

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 trong doanh nghiệp tăng, Bộ Y tế chủ trương sẽ phân bổ từ 500.000 đến 1 triệu liều vaccine để tiêm cho công nhân ở Bình Dương. Trước mắt, đầu tháng 7.2021, Bình Dương sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 4 trong các doanh nghiệp với 20.000 liều.

Bộ Y tế kiểm tra thực tế mức độ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến dịch bệnh lây nhiễm trong công nhân lao động tăng nhanh, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã có chương trình làm việc tại Bình Dương đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nhà trọ, khu công nghiệp nhằm hướng dẫn giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng kiểm tra khu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng nay 27.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đối tượng nào được ưu tiên tiêm vaccine trong doanh nghiệp ở Bình Dương?

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 trong doanh nghiệp tăng, Bộ Y tế chủ trương sẽ phân bổ từ 500.000 đến 1 triệu liều vaccine để tiêm cho công nhân ở Bình Dương. Trước mắt, đầu tháng 7.2021, Bình Dương sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 4 trong các doanh nghiệp với 20.000 liều.

Bộ Y tế kiểm tra thực tế mức độ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến dịch bệnh lây nhiễm trong công nhân lao động tăng nhanh, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã có chương trình làm việc tại Bình Dương đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nhà trọ, khu công nghiệp nhằm hướng dẫn giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả.