Đường bộ từ Bến Tre đến TP.HCM đã thông

Kỳ Quan |

Bến Tre - Thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, thời gian qua tuyến đường bộ từ Bến Tre đến TP.HCM (qua Tiền Giang và Long An) có nhiều trạm kiểm tra dịch bệnh giữa các địa phương. Từ ngày 30.10, không còn kiểm dịch trên suốt tuyến đường.

Cụ thể, tỉnh Tiền Giang đã tháo dỡ 7 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh tại các cửa ngõ ra vào. Lực lượng tại các chốt đồng loạt thu dọn, tháo dỡ lều bạt của 7 chốt kiểm soát thủy bộ trên Quốc lộ 1, đường tỉnh 879 C, Quốc lộ 50, Quốc lộ 30… địa bàn giáp ranh giữa Tiền Giang với các tỉnh lân cận.

Nơi giáp ranh Long An - Tiền Giang trên Quốc lộ 1 không còn trạm kiểm dịch. Ảnh: K.Q
Nơi giáp ranh Long An - Tiền Giang trên Quốc lộ 1 không còn trạm kiểm dịch. Ảnh: K.Q

Ghi nhận tại Trạm BOT Cầu Rạch Miễu trên Quốc lộ 60, con đường độc đạo nối tỉnh cù lao Bến Tre với Tiền Giang, Long An, TP.HCM sáng 31.10, chúng tôi cũng không còn thấy phương tiện giao thông và người vào tỉnh Bến Tre không còn được kiểm tra dịch bệnh.

Trước đó, các trạm kiểm dịch vào tỉnh Long An và giữa Long An - TP.HCM cũng đã được tháo dỡ.

Như vậy, sau nhiều tháng không thể đi lại hoặc đi lại rất khó khăn giữa Bến Tre – Tiền Giang – Long An – TP.HCM, nay người dân và phương tiện giao thông ở các địa phương đã có thể đi lại tự do, không còn phải chịu sự kiểm tra tại các trạm.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre phát huy tinh thần Đường Hồ Chí Minh trên biển

Kỳ Quan |

Bến Tre - Nhân kỷ niệm 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển, ngày 31.10, tại huyện Thạnh Phú (Bến Tre), nơi xuất phát chuyến tàu đầu tiên ra Bắc báo cáo với Trung ương, cũng là nơi nhiều lần đón những chuyến tàu không số chở vũ khí vào Nam, Tỉnh ủy Bến Tre đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Phát huy tinh thần tiên phong mở đường, mở bến Đường Hồ Chí Minh trên biển - phát triển Bến Tre về hướng Đông”.

Bến Tre mở cửa đón khách du lịch trở lại vào tháng 11

Kỳ Quan |

Bến Tre - Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch tỉnh Bến Tre nói chung, TP.Bến Tre nói riêng trong năm 2021. Ngành du lịch “xứ Dừa” đang chuẩn bị đón khánh du lịch trở lại vào tháng 11 này, tạo đà cho phục hồi du lịch vào năm 2022.

LĐLĐ tỉnh Bến Tre: Thăm và hỗ trợ con đoàn viên tử vong do COVID-19

Kỳ Quan |

Bến Tre - Thông tin từ LĐLĐ tỉnh Bến Tre ngày 28.10 cho biết, thực hiện Quyết định số 3345/QĐ-TLĐ ngày 11.10.2021 của Tổng LĐLĐVN “Về chi hỗ trợ trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch COVID-19”, được ủy quyền của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh Bến Tre đã tổ chức đoàn đến thăm và hỗ trợ gia đình đoàn viên tử vong do COVID-19.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bến Tre phát huy tinh thần Đường Hồ Chí Minh trên biển

Kỳ Quan |

Bến Tre - Nhân kỷ niệm 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển, ngày 31.10, tại huyện Thạnh Phú (Bến Tre), nơi xuất phát chuyến tàu đầu tiên ra Bắc báo cáo với Trung ương, cũng là nơi nhiều lần đón những chuyến tàu không số chở vũ khí vào Nam, Tỉnh ủy Bến Tre đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Phát huy tinh thần tiên phong mở đường, mở bến Đường Hồ Chí Minh trên biển - phát triển Bến Tre về hướng Đông”.

Bến Tre mở cửa đón khách du lịch trở lại vào tháng 11

Kỳ Quan |

Bến Tre - Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch tỉnh Bến Tre nói chung, TP.Bến Tre nói riêng trong năm 2021. Ngành du lịch “xứ Dừa” đang chuẩn bị đón khánh du lịch trở lại vào tháng 11 này, tạo đà cho phục hồi du lịch vào năm 2022.

LĐLĐ tỉnh Bến Tre: Thăm và hỗ trợ con đoàn viên tử vong do COVID-19

Kỳ Quan |

Bến Tre - Thông tin từ LĐLĐ tỉnh Bến Tre ngày 28.10 cho biết, thực hiện Quyết định số 3345/QĐ-TLĐ ngày 11.10.2021 của Tổng LĐLĐVN “Về chi hỗ trợ trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch COVID-19”, được ủy quyền của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh Bến Tre đã tổ chức đoàn đến thăm và hỗ trợ gia đình đoàn viên tử vong do COVID-19.