Đường bay Việt Nam đến Châu Âu có bị ảnh hưởng?

Đặng Tiến |

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hiện chỉ có Vietnam Airlines (VNA) đang khai thác đường bay đến Mátxcơva và từ rất lâu VNA đã lập kế hoạch bay chỉ qua lãnh thổ của Nga và Tây Âu chứ không bay qua không phận của Ukraina hay Belarus...

Các đường bay đến Châu Âu không bị ảnh hưởng

Ngày 24.2.2022, Cơ quan dịch vụ không lưu Ukraina thông báo trên trang web rằng, không phận của nước này đã đóng cửa đối với các chuyến bay dân sự bắt đầu từ 0h45 ngày 24.2 giờ địa phương và các dịch vụ không lưu đã tạm ngưng.

Sau đó, Cơ quan An toàn hàng không Liên minh Châu Âu (EASA) cũng cảnh báo về những nguy cơ của các hoạt động quân sự đối với hoạt động bay ở các khu vực giáp ranh giữa Nga và Belarus. Cụ thể, không phận ở Nga và Belarus trong phạm vi 185km từ biên giới của họ với Ukraina có thể gây ra rủi ro cho các hãng hàng không.

Tuy nhiên theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện chỉ có Vietnam Airlines (VNA) đang khai thác đường bay đến Mátxcơva và từ rất lâu VNA đã lập kế hoạch bay chỉ qua lãnh thổ của Nga và Tây Âu chứ không bay qua không phận của Ukraina và Belarus. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các đường bay quốc tế đi Châu Âu mà các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác không bị ảnh hưởng.

Trước đó, trong một thông cáo phát đi, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - ông Đinh Việt Sơn - cho biết, do tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraina nên trong thời gian vừa rồi các hãng hàng không Việt Nam đã lập kế hoạch bay tránh Ukraina và Belarus cho các chuyến bay đến Nga và các nước Tây Âu nên không bị ảnh hưởng khi Ukraina đóng cửa không phận.

Theo Trưởng ban Truyền thông của VNA - ông Đặng Anh Tuấn - từ khi xảy ra căng thẳng giữa Nga và Ukraina, hãng đã thực hiện phương án bay tránh không phận Ukraina và Belarus. Do đó, khi Ukraina đóng cửa không phận, các chuyến bay đi Châu Âu của hãng không bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, hãng cũng đã có những điều chỉnh, theo đó các đường bay của hãng gần khu vực căng thẳng sẽ được điều chỉnh khoảng cách 120 hải lý và tăng thêm 10 phút bay. Đại diện VNA cho rằng, việc điều chỉnh này không ảnh hưởng nhiều đến khách bay và giá vé cũng không thay đổi.

Cùng đó, đại diện Vietjet cho biết, đến thời điểm này hãng chưa khai thác trở lại các đường bay đến Châu Âu, hiện hãng mới đang triển khai kế hoạch bay đến Nga vào tháng 5.2022 với tần suất mỗi ngày 1 chuyến và từ nay đến thời điểm mở bay vẫn còn xa. Nếu tình hình căng thẳng chưa hạ nhiệt, hãng sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp.

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Bamboo Airways cho biết, ngày 25.2 vừa qua hãng tổ chức mở đường bay thẳng Hà Nội - Frankfurt (Đức). Tuy nhiên, do tình hình căng thẳng ở khu vực Ukraina, hãng đã lập kế hoạch khai thác không bay qua không phận khu vực có thể xảy ra chiến sự nên việc khai thác đường bay Hà Nội - Frankfurt của hãng không bị ảnh hưởng.

Các kế hoạch khai thác chuyến bay cũng không bị ảnh hưởng vì hiện sau khi mở cửa lại bay thương mại quốc tế, Bamboo mới chỉ nối lại đường bay tới Đức và Anh. Do đó, việc bán vé tổ chức các chuyến bay đến Châu Âu vẫn diễn ra bình thường.

Thiết lập đường bay để đưa công dân về nước

Việt Nam hiện có khoảng 7.000 người đang cư trú tại Ukraina. Liên quan đến công tác bảo hộ công dân tại Ukraina, từ ngày 26.2, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo các bộ ngành liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án cần thiết, trong đó Bộ GTVT được yêu cầu chỉ đạo các hãng hàng không chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đưa người Việt và thành viên gia đình từ Ukraina về nước, bảo đảm an ninh và an toàn cao nhất cho công dân, pháp nhân Việt ở Ukraina và các nơi có liên quan.

Hiện tại, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã thông báo về việc đóng cửa không phận tại Moldova, Ukraina và một phần vùng thông báo bay (FIR) của Cộng hòa Liên bang Nga. Do đó, nếu có chuyến bay, công dân Việt Nam sẽ được trung chuyển tới các vùng an toàn và được phép thực hiện chuyến bay để di chuyển về nước.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways chuẩn bị nguồn lực (tàu bay, phi công, tiếp viên) và xây dựng phương án khai thác các chuyến bay đưa người Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraina về nước.

Đến thời điểm hiện tại, Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được văn bản báo cáo của các hãng sẵn sàng thực hiện các chuyến bay nêu trên.

Cụ thể, các hãng hàng không Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways đều đã chuẩn bị các phương án khai thác đến các điểm tại Châu Âu gồm Warsaw (Ba lan), Bucharest (Romania), Budapest (Hungary), Bratislava (Slovakia), Mátxcơva  (Nga), Minsk (Belarus) để đưa người Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraina về Việt Nam.

Ngoài các điểm trên, các hãng hàng không Việt Nam sẽ sẵn sàng khai thác bất cứ điểm nào khác theo phương án cụ thể của Chính phủ trên nguyên tắc đảm bảo an toàn và tạo thuận lợi tối đa cho người Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraina về nước.

Theo bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch Bamboo Airways - khi những xung đột vũ trang đầu tiên nổ ra tại Ukraina, Bamboo Airways đã dự trù phương án để tham gia vận chuyển công dân Việt Nam hồi hương ngay khi có các chỉ đạo và phân công từ phía Chính phủ và các bộ ngành. “Việc lên phương án và chuẩn bị nguồn lực để vận chuyển công dân Việt hồi hương từ Ukraina cũng nằm trong các kế hoạch, lộ trình nói trên và dự kiến sẽ đáp ứng sẵn sàng về mặt phương tiện, nhân lực ngay sau khi có kế hoạch phân công cụ thể từ cơ quan chức năng trong thời gian tới” - bà Dung cho hay.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam có thêm hãng hàng không mới

Minh Hạnh |

Tập đoàn Sun Group vừa bất ngờ tuyên bố ra mắt hãng hàng không Sun Air, với mục tiêu trở thành một hãng hàng không private jet uy tín, hiện đại, đẳng cấp quốc tế.

Các hãng hàng không sẵn sàng đưa công dân từ Ukraine về nước

Minh Hạnh |

Theo Cục Hàng không Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, đơn vị này đã nhận được văn bản báo cáo của các hãng hàng không sẵn sàng thực hiện những chuyến bay đưa các công dân Việt Nam từ Ukraine về nước theo chỉ đạo của Chính phủ.

Các hãng hàng không khôi phục toàn bộ đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Sau khi Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định tăng tần suất trên nhiều đường bay nội địa, từ hôm nay (21.10) các hãng bay Việt đã triển khai khôi phục toàn bộ các đường bay nội địa.

Bộ GTVT giữ quan điểm không cấp phép hãng hàng không mới trong năm 2021

Minh Hạnh |

Công ty cổ phần IPP Air Cargo vừa có đề nghị Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn các bước chuẩn bị và thủ tục lập hãng hàng không vận tải hàng hoá. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, đây là những thủ tục hành chính thông thường, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm để hướng dẫn doanh nghiệp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Việt Nam có thêm hãng hàng không mới

Minh Hạnh |

Tập đoàn Sun Group vừa bất ngờ tuyên bố ra mắt hãng hàng không Sun Air, với mục tiêu trở thành một hãng hàng không private jet uy tín, hiện đại, đẳng cấp quốc tế.

Các hãng hàng không sẵn sàng đưa công dân từ Ukraine về nước

Minh Hạnh |

Theo Cục Hàng không Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, đơn vị này đã nhận được văn bản báo cáo của các hãng hàng không sẵn sàng thực hiện những chuyến bay đưa các công dân Việt Nam từ Ukraine về nước theo chỉ đạo của Chính phủ.

Các hãng hàng không khôi phục toàn bộ đường bay nội địa

Minh Hạnh |

Sau khi Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định tăng tần suất trên nhiều đường bay nội địa, từ hôm nay (21.10) các hãng bay Việt đã triển khai khôi phục toàn bộ các đường bay nội địa.

Bộ GTVT giữ quan điểm không cấp phép hãng hàng không mới trong năm 2021

Minh Hạnh |

Công ty cổ phần IPP Air Cargo vừa có đề nghị Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn các bước chuẩn bị và thủ tục lập hãng hàng không vận tải hàng hoá. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, đây là những thủ tục hành chính thông thường, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm để hướng dẫn doanh nghiệp.