TPHCM:

Có tạp chất lạ dưới cống khiến “siêu máy bơm” bất lực trong trận mưa hôm qua?

Trường Sơn |

Cống ngập rác, chai lọ, thậm chí có cả những bao nilon chứa đầy tạp chất tạo thành một lớp vật chất cản dòng chảy khiến nước mưa không thể về được trạm khiến “siêu máy bơm” dù nổ máy rất sớm nhưng đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn bị ngập trong trận mưa chỉ ở mức 40mm vào trưa ngày hôm quan (17.10).

Liên quan đến sự việc này, ngay trong chiều qua, UBND TPHCM đã có chỉ đạo khẩn đến 24 quận huyện, các sở ngành liên quan, Trung tâm chống ngập yêu cầu phải khẩn trương kiểm tra, xử lý, phạt nặng hành vi dồn đổ rác thải làm tắc hệ thống cống thoát nước mà điển hình là ở đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Rác ngập ngụa dưới cống thu nước khiến “siêu máy bơm” phải bó tay trong trận mưa 40mm hôm qua. Ảnh: Trường Sơn
Rác đầy cống khiến “siêu máy bơm” phải bó tay trong trận mưa 40mm hôm qua. Ảnh: Trường Sơn

Trước đó, vào trưa qua, khi máy bơm nổ máy mà nước vẫn cứ đọng gây ngập trên mặt đường, không đổ về cửa thu của trạm bơm, công nhân Cty thoát nước và của Cty Quang Trung đã kiểm tra hệ thống cống.

Tại 4 nắp cống trước nhà số 59 đường Nguyễn Hữu Cảnh, công nhân vớt lên gần 1m3 rác. Trong đó có nhiều chai lọ, vỏ hộp xốp và cả bao nilon chứa đầy rác với kích cỡ lớn chèn cứng miệng cống thu nước.

Dù nắp cống có nhiều thanh chắn mắt cáo nhưng không hiểu sao những chai lọ, bao rác cỡ lớn lại chui vào được với số lượng lớn. Ảnh: Trường Sơn
Chai lọ, bao rác cỡ lớn chui vào cống khiến người ta nghi ngờ. Ảnh: Trường Sơn

“Đây là điều rất bất bình thường, những chai lọ cỡ lớn, bịch nilon chứa rác to thế nào làm sao mà lọt vào nắp cống có lưới mắt cáo che chắn được” – phía chủ đầu tư máy bơm đặt câu hỏi và nghi ngờ có thể có ai đó cố tình phá hoại.

Vào giữa tháng 7, công nhân đã trục lên rất nhiều chất màu trắng đục cản trở dòng chảy cống thu nước từ đường Nguyễn Hữu Cảnh về máy bơm. Ảnh: Trường Sơn
Vào giữa tháng 9, công nhân trục lên rất nhiều chất màu trắng đục dưới cống đường Đ1 . Ảnh: Trường Sơn

Như Lao động đã có phản ánh, cách đây hơn 1 tháng, Cty Quang Trung đã phát hiện tại hố ga thu nước trước đường Đ1 – nơi có hệ thống công thu nước về máy bơm – có nhiều tạp chất màu trắng đục lấp đầy hơn 100m cống.

Chất mà các công nhân vớt lên từ cống dưới đường D1 vào giữ tháng 7 vừa qua. Ảnh: Trường Sơn
Chất mà các công nhân vớt lên từ cống dưới đường D1 vào giữ tháng 7 vừa qua. Ảnh: Trường Sơn

Trong công văn khẩn gửi Thành ủy, UBND TP và các cơ quan liên quan, phía Cty Quang Trung cho biết, vào giữ tháng 9, sau khi phát hiện tuyến cống nằm dưới đường Đ1 có nhiều chất màu trắng, họ đã lấy mẫu mang đi kiểm nghiệm và nghi đây là chất bentonai – loại chất dùng khi khoan cọc nhồi các công trình xây dựng, khi gặp nước sẽ đông cứng lại như xi măng, gây tắc cống nghiêm trọng.

Sau khi nhận thông tin từ Cty Quang Trung, phía Trung tâm chống ngập đã đưa công nhân và máy móc đến để khơi thông cống trong 28 ngày. Tuy nhiên, chủ đầu tư máy bơm chưa nhận biên bản bàn giao tuyến cống này.

Sáng nay, công nhân tiếp tục trục rất nhiều rác, vật cướng dưới cống đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Trường Sơn
Sáng nay, công nhân tiếp tục trục rất nhiều rác dưới cống đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Trường Sơn
Ghi nhận của PV, trong sáng nay, hàng loạt các hố thu nước, nắp cống trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh đã được công nhân Cty thoát nước đô thị kiểm tra. Tại nhiều nắp cống, họ vớt lên rất nhiều chai lọ, tạp chất, thậm chí là những vật thể cỡ lớn.
Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.