Được thưởng thức trà đạo ngay khi “xông đất” Hội An

ĐỖ VẠN |

Sáng 1.1, UBND tỉnh Quảng Nam và TP.Hội An tổ chức đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến “xông đất” thành phố năm 2019. Đây là hoạt động diễn ra thường niên để mở đầu cho một năm mới với nhiều thành công cho ngành du lịch của tỉnh Quảng Nam.

Đoàn du khách có 15 thành viên đa quốc tịch đến từ châu Âu, châu Á và do Công ty TNHH TM-DV Du lịch Hội An Express hướng dẫn.

Đoàn du khách và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, TP.Hội An cùng chụp ảnh lưu niệm tại Đình làng Cẩm Phô. Ảnh: Đ.V
Đoàn du khách và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, TP.Hội An cùng chụp ảnh lưu niệm tại Đình làng Cẩm Phô. Ảnh: Đ.V

Đón đoàn tại Đình làng Cẩm Phô, có đại diện UBND tỉnh Quảng Nam, TP.Hội An và Sở VH-TT&DL. Các du khách được chào đón nồng hậu với những bó hoa và được hướng dẫn thưởng thức trà đạo. Sau đó, đoàn được hướng dẫn về chùa Cầu để cùng xem các tiết mục nghệ thuật dân gian đặc sắc…

Nhiều hoạt động được diễn ra để đón đoàn du khách đến xông đất. Ảnh: Đ.V
Nhiều hoạt động được diễn ra để đón đoàn du khách đến xông đất. Ảnh: Đ.V
Nhiều hoạt động được diễn ra để đón đoàn du khách đến xông đất. Ảnh: Đ.V
Nhiều hoạt động được diễn ra để đón đoàn du khách đến xông đất. Ảnh: Đ.V

Việc đón tiếp đoàn khách đầu tiên đến “xông đất” Hội An trong năm mới 2019 thể hiện sự quan tâm, trân trọng của ngành du lịch tỉnh Quảng Nam. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh thân thiện, lòng hiếu khách người dân, ngành du lịch của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng trong sự trân quý và tri ân đối với du khách khi lựa chọn Việt Nam là điểm đến để tham quan, nghỉ dưỡng…

Các du khách được hướng dẫn và thưởng thức trà đạo. Ảnh: Đ.V
Các du khách được hướng dẫn và thưởng thức trà đạo. Ảnh: Đ.V

Được biết, trong năm 2018, tỉnh Quảng Nam đã đón trên 6,5 triệu lượt khách đến tham quan, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó, khách quốc tế đạt 3,8 triệu lượt khách, tăng 36,58% so với cùng kỳ. Doanh thu từ các hoạt động tham quan, lưu trú, nghỉ dưỡng đạt 4,7 nghìn tỉ đồng; thu nhập xã hội từ tham quan, lưu trú du lịch ước đạt trên 11 nghìn tỉ đồng.

Xin chữ là một hoạt động không thể thiếu trong các dịp năm mới. Ảnh: Đ.V
Xin chữ là một hoạt động không thể thiếu trong các dịp năm mới. Ảnh: Đ.V

Trong năm 2019, du lịch của Hội An nói riêng và tỉnh Quảng Nam được dự báo sẽ rất thu hút du khách trong và ngoài nước bởi những điểm đến hấp dẫn gồm nhiều loại hình tham quan, nghỉ dưỡng, nhất là khi Hội An đang hướng đến xây dựng “thành phố sinh thái”…

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Những lời chúc Tết Dương lịch lãng mạn nhất dành cho người yêu

P.Minh (sưu tầm) |

Chỉ còn ít giờ nữa thôi là năm 2019 sẽ đến, do vậy những lời chúc gửi đến người yêu trong năm mới là không thể thiếu. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những lời chúc năm mới lãng mạn và ý nghĩa nhất để dành cho người bạn yêu.

Những lời chúc Tết Dương lịch 2019 hay và ý nghĩa nhất

An Bình (sưu tầm) |

Những lời chúc chính là món quà vô cùng ý nghĩa dành tặng người thân yêu vào mỗi dịp năm mới.

Bật mí thời tiết đêm giao thừa Tết Dương lịch 2019

Thảo Anh |

Thời khắc chuyển giao năm cũ năm mới tại ba miền diễn ra trong thời tiết có nhiều điểm khác biệt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những lời chúc Tết Dương lịch lãng mạn nhất dành cho người yêu

P.Minh (sưu tầm) |

Chỉ còn ít giờ nữa thôi là năm 2019 sẽ đến, do vậy những lời chúc gửi đến người yêu trong năm mới là không thể thiếu. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những lời chúc năm mới lãng mạn và ý nghĩa nhất để dành cho người bạn yêu.

Những lời chúc Tết Dương lịch 2019 hay và ý nghĩa nhất

An Bình (sưu tầm) |

Những lời chúc chính là món quà vô cùng ý nghĩa dành tặng người thân yêu vào mỗi dịp năm mới.

Bật mí thời tiết đêm giao thừa Tết Dương lịch 2019

Thảo Anh |

Thời khắc chuyển giao năm cũ năm mới tại ba miền diễn ra trong thời tiết có nhiều điểm khác biệt.