Được thăng quan dù có trách nhiệm trong việc để mất hơn 10.500 ha rừng

Hữu Long |

Bị kỷ luật vì có phần trách nhiệm trong việc để mất hơn 10.000 ha rừng và đất rừng, nhưng ông Nguyễn Văn Quyến - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Cư M’Lan (Cty Cư M’Lan) lại được bầu giữ chức Phó Tổng giám đốc Cty TNHH Chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk.

Được giao rừng nhưng lại để mất rừng!

Hồ sơ PV có được thể hiện vào năm 2009, Cty LN Cư M’Lan được tỉnh Đắk Lắk giao, cho thuê, quản lý bảo vệ hơn 14.700 ha rừng. Trong tổng số này có hơn 11.500 ha và hơn 3.100 vào mục đích rừng phòng hộ.

Thời gian trên, ông Quyến đang giữ chức vụ Phó giám đốc và được giao nhiệm vụ tham mưu cho Ban giám đốc thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, chăm sóc rừng và quản lý tài chính của công ty.

Theo Kết luận của UBKT Huyện ủy Ea Súp vào năm 2017 thì tính từ 2009 đến nay, Cty Cư M’lan đã để mất hơn 10.500 ha rừng trong đó, hơn 8.900 ha rừng sản xuất và hơn 1.500 rừng phòng hộ.

Nguyên nhân được xác định là, do công ty chưa xây dựng được biện pháp quản lý bảo vệ rừng hiệu quả, thiếu chủ động phối hợp các cơ quan chức năng địa phương, xử lý các vụ vi phạm kém hiệu quả, thống kê để báo cáo các vụ việc chưa kịp thời...

Kết quả trồng rừng 2013, 2014 qua công tác nghiệm thu, tỉ lệ rừng trồng sống 86%, nhưng tới thời điểm kiểm tra (năm 2017- PV) tỉ lệ này đều đạt thấp, có khoảnh chỉ đạt 5-15%; Cty lập hơn 2.600 biên bản xử lý vi phạm nhưng không có giá trị pháp lý.

“Trách nhiệm chung là của Ban giám đốc công ty trong đó có trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Văn Quyến với vai trò là Phó trưởng phòng (từ 2006-2009); Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng (2009-2011) và Phó giám đốc từ 2011 đến nay, đã không phát hiện kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ lấn chiếm, xâm canh đất rừng. Không báo cáo kịp thời, chưa chủ động đề xuất ý kiến, bàn bạc cho Ban giám đốc về các vụ vi phạm, để tháo gỡ khó khăn…” – trích báo cáo Đoàn Kiểm tra số 21 của UBKT Huyện ủy Ea Súp nêu.

Bất ngờ thăng quan tiến chức

Xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm của Đảng viên Nguyễn Văn Quyến, UBKT Huyện ủy Ea Súp đã thống nhất biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông này.

Theo nguồn tin Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Quyến vừa được bầu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Cty TNHH Chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk (Cty Chế biến TPLN) sau khi UBND tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định ủy quyền người đại diện phần vốn của Nhà nước cho ông Nguyễn Văn Quyến từ ngày 1.1 vừa qua. Thông tin này cũng được ông Trịnh Xuân Thắng – Tổng Giám đốc Cty TPLN Đắk Lắk xác nhận với PV vào sáng 23.2.

“Cty Chế biến TPLN hoạt động theo mô hình 2 thành viên. Theo đó, tỉnh ủy quyền cho ông diện người đại diện phần vốn của Nhà nước. Còn quyết định bổ nhiệm ông Quyến là do Hội đồng thành viên công ty quyết định bổ nhiệm” – ông Thắng thông tin.

Trao đổi về việc UBKT Huyện ủy Ea Súp từng bị kỷ luật cảnh cáo đối với ông Quyến về mặt Đảng, ông Thắng nói: “Tôi không có ý kiến về việc này. Chúng tôi chỉ quan tâm đến trách nhiệm đối với phần góp vốn của mình”.

Việc ông Quyến được ủy quyền người đại diện phần vốn của Nhà nước tại Cty Chế biến TPLN Đắk Lắk đúng hay sai chưa bàn đến, chỉ có điều, Cty Chế biến TPLN Đắk Lắk trước đó được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Rừng Xanh và Cty Lâm nghiệp Chư M’Lan (Cty CP thực phẩm sữa TH Tây Nguyên có góp vốn – PV).

Bản thân Cty Chư M’Lan do ông Quyến làm Phó Giám đốc và Rừng Xanh đã từng bị Thanh tra tỉnh Đắk Lắk phát hiện qua việc làm ăn thua lỗ, buông lỏng quản lý để mất hàng chục ngàn ha rừng.

Điều này được hiểu ông Quyến từng được giao nhiệm vụ giữ rừng rồi để mất rừng và cuối cùng lại tiếp tục làm lãnh đạo… giữ rừng!

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện bãi gỗ lậu trong rừng M'Đrắk, Đắk Lắk

Hữu Long |

Ngày 21.2, Công an huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) cho biết vừa hoàn tất việc vận chuyển số lượng gỗ lậu lớn mà đơn vị này vừa phát hiện ở xã vùng sâu Cư San đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra mở rộng.

Điều tra việc làm giả văn bản của Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk

Hữu Long |

Ngày 19.1, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Công an tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư về việc điều tra, xác minh việc giả mạo văn bản của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tướng lo ngại tình trạng mất rừng ở Đắk Lắk

Hữu Long |

Đi kèm với thuận lợi như quy mô diện tích lớn, đông dân, có số lượng lớn đồng bào di cư tự do đến sinh sống nhiều nhất cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, tỉnh Đắk Lắk phức tạp nhất là nạn phá rừng...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện bãi gỗ lậu trong rừng M'Đrắk, Đắk Lắk

Hữu Long |

Ngày 21.2, Công an huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) cho biết vừa hoàn tất việc vận chuyển số lượng gỗ lậu lớn mà đơn vị này vừa phát hiện ở xã vùng sâu Cư San đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra mở rộng.

Điều tra việc làm giả văn bản của Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk

Hữu Long |

Ngày 19.1, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Công an tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư về việc điều tra, xác minh việc giả mạo văn bản của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tướng lo ngại tình trạng mất rừng ở Đắk Lắk

Hữu Long |

Đi kèm với thuận lợi như quy mô diện tích lớn, đông dân, có số lượng lớn đồng bào di cư tự do đến sinh sống nhiều nhất cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, tỉnh Đắk Lắk phức tạp nhất là nạn phá rừng...