Dược Hậu Giang ủng hộ 2 tỉ đồng hỗ trợ mua vaccine phòng COVID-19

ÁNH NHIÊN |

Nối tiếp chuỗi hành trình đồng hành cùng cả nước chống dịch COVID-19, mới đây Dược Hậu Giang đã trao tặng 2 tỉ đồng hưởng ứng lời kêu gọi xã hội hóa nguồn kinh phí mua vaccine phòng COVID-19.

COVID-19 bùng phát trở lại từ cuối tháng 4 trở thành đợt dịch có tốc độ lây lan lớn nhất tại Việt Nam. Số ca nhiễm trong cộng đồng tính từ ngày 27.4 đến sáng 28.5 lên đến 3.295 ca.

Trước tình hình trên, Chính phủ vừa thành lập Quỹ vaccine COVID-19 để mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất và sử dụng vaccine COVID-19. Quỹ cũng tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vaccine trong và ngoài nước.

Đồng hành cùng nỗ lực của tuyến đầu chống dịch, Dược Hậu Giang quyết định ủng hộ 2 tỉ đồng cho Bộ Y tế, hưởng ứng lời kêu gọi xã hội hóa nguồn kinh phí mua vaccine đẩy lùi COVID-19.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thay mặt ngành y tế tiếp nhận hỗ trợ 2 tỷ đồng mua vaccine phòng COVID-19 từ Dược Hậu Giang.

Đại diện Dược Hậu Giang chia sẻ: “Là doanh nghiệp dược luôn gắn liền với ngành y tế, hơn ai hết chúng tôi thấu hiểu khó khăn của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Với tầm nhìn “vì một cuộc sống khoẻ đẹp hơn”, Dược Hậu Giang luôn ý thức và mong muốn góp sức trong công cuộc chống lại đại dịch đang quyết liệt trên cả nước”.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao các hoạt động góp phần cùng cả nước chống dịch trong những năm qua cũng như việc tài trợ chi phí mua vaccine đồng hành cùng Bộ Y tế của Dược Hậu Giang. Bộ trưởng cho rằng, các nguồn đóng góp xã hội hoá như trên sẽ giúp Bộ Y tế sớm hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine cho 75% người dân Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thay mặt ngành y tế tiếp nhận hỗ trợ chi phí mua vaccine phòng COVID-19 từ các đơn vị trên cả nước.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thay mặt ngành y tế tiếp nhận hỗ trợ chi phí mua vaccine phòng COVID-19 từ các đơn vị trên cả nước.

Thời gian qua, Dược Hậu Giang đã có nhiều hoạt động đồng hành cùng công tác chống dịch tại nhiều địa phương. Ngay khi COVID-19 bắt đầu lây lan trong nước, Dược Hậu Giang tài trợ hàng loạt sản phẩm chống dịch như gel rửa tay kháng khuẩn Bioskin, viên sủi bổ sung vitamin tăng đề kháng Bocalex Multi… cho hơn 30 tỉnh thành.

Chỉ tính từ đầu năm 2021 tới nay, Dược Hậu Giang đã ủng hộ trên 6,5 tỉ đồng cho công tác phòng chống COVID-19 và các hoạt động an sinh xã hội trên cả nước.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

ÁNH NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo: Công nhân sẵn sàng chung tay

Hải Anh |

Trao đổi về đề xuất ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân lao động, chị Nguyễn Thị Toàn - Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long) cho biết đây là việc cần thiết. Chị Toàn cũng nói thêm nếu nhiều người đóng góp để mua vaccine phòng COVID-19 thì sẽ tốt hơn để cho 1 người chi nhiều tiền.

Mỹ cam kết hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine thông qua COVAX

Khánh Minh |

Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine thông qua chương trình COVAX và các nước đối tác, trong đó có 80 triệu liều vaccine Mỹ sẽ cung cấp cho thế giới trong thời gian tới.

Đức sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên kể từ tháng 6

Bảo Châu |

Đức đang nỗ lực tăng tốc độ triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 trên cả nước, trong đó có kế hoạch tiêm cho trẻ em từ 12-16 tuổi kể từ ngày 7.6.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo: Công nhân sẵn sàng chung tay

Hải Anh |

Trao đổi về đề xuất ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân lao động, chị Nguyễn Thị Toàn - Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long) cho biết đây là việc cần thiết. Chị Toàn cũng nói thêm nếu nhiều người đóng góp để mua vaccine phòng COVID-19 thì sẽ tốt hơn để cho 1 người chi nhiều tiền.

Mỹ cam kết hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine thông qua COVAX

Khánh Minh |

Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine thông qua chương trình COVAX và các nước đối tác, trong đó có 80 triệu liều vaccine Mỹ sẽ cung cấp cho thế giới trong thời gian tới.

Đức sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên kể từ tháng 6

Bảo Châu |

Đức đang nỗ lực tăng tốc độ triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 trên cả nước, trong đó có kế hoạch tiêm cho trẻ em từ 12-16 tuổi kể từ ngày 7.6.