Dùng vật liệu xanh, thông minh để thiết kế công trình bền vững ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

TP Phú Quốc được xem là một trong những địa phương phát triển nóng về xây dựng, theo các chuyên gia việc ứng dụng sử dụng vật liệu xanh, vật liệu thông minh, lối kiến trúc phù hợp sẽ góp phần giảm độ “nóng” về phát triển cho Phú Quốc.

Tại hội thảo của triển lãm Kiến trúc Hội nhập và Phát triển vừa diễn ra tại TP Phú Quốc, KTS Vũ Đình Thành - Viện Kiến trúc Quốc gia chia sẻ: Vật liệu tái chế là quá trình chuyển đổi, xử lý các vật liệu phế thải để tái sử dụng hoặc sử dụng thành nguyên liệu đầu vào để sản xuất các vật liệu mới. Quá trình này giảm lượng rác thải ra môi trường và giảm mức sử dụng năng lượng, hạn chế việc khai thác tài nguyên, giảm chi phí sản xuất do đó mang lại lợi ích cho môi trường. Phú Quốc hiện nay đang có rất nhiều công trình xây dựng mọc lên, nếu áp dụng được điều này sẽ bảo vệ môi trường rất lớn cũng như tạo sự phát triển bền vững về sau.

Xu hướng vật liệu thông minh là vật liệu có thể tiếp nhận với những thay đổi trong môi trường và sau đó trải qua sự thay đổi về đặc tính vật chất. Những thay đổi về đặc tính này có thể được thực hiện mà không cần bất kỳ điều khiển hoặc thiết bị điện tử bổ sung nào, góp phần nâng cao hiệu suất, sự tiện nghi và hiệu quả năng lượng của cấu trúc vật liệu.

Việc quản lý sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên cân bằng giữa khai thác và hoàn nguyên; nâng cao hiệu quả sử dụng của vật liệu, tái chế, tái sử dụng các vật liệu, giảm thiểu rác thải và năng lượng tiêu thụ sẽ góp phần rất lớn cho các địa phương hướng đến phát triển bền vững, trong đó có Phú Quốc. Nhất là khi Phú Quốc đang hướng tới mục tiêu là trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển mạnh mang tầm quốc tế.

TS.KTS Hồ Chí Quang - Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Bộ Xây dựng - cho rằng: Đối với Phú Quốc, để tổ chức quy hoạch, không gian kiến trúc bền vững phải đảm bảo những điều kiện như: Quá trình khai thác có hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, bảo tồn hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Xác định mục tiêu, động lực phát triển khu du lịch chăm sóc sức khỏe cần xác định chính xác tính chất, dự báo quy mô dân số của khu chức năng, yêu cầu cụ thể về định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho từng giai đoạn quy hoạch xây dựng chung, quy hoạch phân khu 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang Hà Văn Thanh Khương cho biết, quy hoạch chung xây dựng xác định đất dành cho không gian công cộng của toàn TP Phú Quốc khoảng 3.372ha. Phê duyệt danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, sự phát triển của kiến trúc hiện đại đã đặt ra nhiều yêu cầu mới về việc sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng bao gồm vật liệu kết cấu, vật liệu bao che, vật liệu lợp, vật liệu làm vách ngăn bên trong công trình và các loại vật liệu hoàn thiện để có thể theo kịp các ý tưởng của các kiến trúc sư và kỹ sư thiết kế công trình.

Phát triển các vật liệu xây dựng tính năng cao, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường cũng đồng thời là cơ sở cho kiến trúc hiện đại phát huy tính sáng tạo và trở thành xu hướng phát triển tất yếu gắn liền kiến trúc và vật liệu trong tương lai đối với ngành xây dựng Việt Nam.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Nhiều giải pháp cho Phú Quốc phát triển bền vững thích ứng biến đổi khí hậu

NGUYÊN ANH |

Để Phú Quốc phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu là vấn đề mà địa phương này đang tìm kiếm nhiều giải pháp hướng tới.

Phú Quốc học tập kinh nghiệm quản lý quy hoạch, phát triển kiến trúc đô thị

NGUYÊN ANH |

Sáng 8.9, tại TP Phú Quốc (Kiên Giang), Bộ Xây dựng chủ trì và chỉ đạo phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Triển lãm Kiến trúc Hội nhập và Phát triển năm 2023 (Expo Kiến trúc 2023) với chủ đề “kiến trúc tạo lập không gian bền vững cho cộng đồng”.

Tàu phà đi Phú Quốc và các đảo hoạt động trở lại

NGUYÊN ANH |

Ngày 5.9, các tuyến tàu, phà đi các đảo của tỉnh Kiên Giang đều đã hoạt động trở lại, du khách bị kẹt trên đảo mừng rỡ vì được về nhà.

Trạm dừng nghỉ không phép 5 năm án ngữ cửa ngõ Sa Pa

Nhóm PV |

Lào Cai - Nằm ven Quốc lộ 4D, trạm dừng nghỉ Minh Đức xây dựng, hoạt động trái phép nhiều năm nay trên diện tích vốn là đất rừng rộng hàng nghìn mét vuông.

Lưu ý làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tránh ''thiệt đơn, thiệt kép''

MINH HÀ - LƯƠNG HẠNH |

Bà Vũ Thị Thanh Liễu - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho rằng, người lao động hết sức chú ý có việc làm lập tức phải thông báo ngay cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tại địa phương nơi mình đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp biết để tránh tình trạng trùng đóng, trùng hưởng - có việc làm mà vẫn hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Khách du lịch ngán ngẩm cảnh chờ cả tiếng để qua phà Bình Khánh

Hữu Chánh |

Du khách đến huyện đảo Cần Giờ (TPHCM) vào mỗi dịp cuối tuần hay lễ Tết, cản trở lớn nhất chính là nỗi ám ảnh mang tên chờ phà Bình Khánh.

Đề xuất đầu tư băng tải dài 10km đưa đất đá thải mỏ đi san lấp mặt bằng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh đang thực hiện chủ trương sử dụng đất đá thải mỏ để san lấp mặt bằng các dự án, công trình bởi nguyên vật để san lấp mặt bằng tiếp tục khan hiếm, trong khi lượng đất đá thải mỏ tại các mỏ than ở Quảng Ninh lại cực lớn. Tuy nhiên, việc vận chuyển đất đá thải từ các mỏ than ra đường, đến công trường đang là một trong những thách thức lớn trong thực hiện chủ trương trên.

Bản tin công đoàn: Kiểm tra chấp hành pháp luật ở các doanh nghiệp nợ BHXH

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật ở nhiều doanh nghiệp nợ BHXH; Không chỉ trợ cấp tiền, cần đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp; Trao 150 phần quà cho học sinh là con em công nhân lao động Bình Dương;...

Nhiều giải pháp cho Phú Quốc phát triển bền vững thích ứng biến đổi khí hậu

NGUYÊN ANH |

Để Phú Quốc phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu là vấn đề mà địa phương này đang tìm kiếm nhiều giải pháp hướng tới.

Phú Quốc học tập kinh nghiệm quản lý quy hoạch, phát triển kiến trúc đô thị

NGUYÊN ANH |

Sáng 8.9, tại TP Phú Quốc (Kiên Giang), Bộ Xây dựng chủ trì và chỉ đạo phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Triển lãm Kiến trúc Hội nhập và Phát triển năm 2023 (Expo Kiến trúc 2023) với chủ đề “kiến trúc tạo lập không gian bền vững cho cộng đồng”.

Tàu phà đi Phú Quốc và các đảo hoạt động trở lại

NGUYÊN ANH |

Ngày 5.9, các tuyến tàu, phà đi các đảo của tỉnh Kiên Giang đều đã hoạt động trở lại, du khách bị kẹt trên đảo mừng rỡ vì được về nhà.