Dừng triển khai Dự án nghĩa trang nhân dân TP.Sơn La

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh ủy Sơn La vừa có văn bản giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh dừng triển khai Dự án nghĩa trang nhân dân TP.Sơn La.

mmm
Khu vực quy hoạch Dự án nghĩa trang nhân dân TP.Sơn La tại khu Phiêng Khá, bản Buổn, phường Chiềng Cơi, TP.Sơn La.

Theo đó, tại văn bản số 376-CV/TU ngày 11.4.2021 về việc quy hoạch công viên vĩnh hằng, rà soát nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh, sau khi xem xét Báo cáo số 118-BC/BCSĐ ngày 24.3.2021 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận: Giao Ban cán sự UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh dừng triển khai Dự án nghĩa trang nhân dân TP.Sơn La tại khu Phiêng Khá, bản Buổn, phường Chiềng Cơi, TP.Sơn La. Đề xuất việc cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân huyện Mai Sơn, Mộc Châu thành công viên nghĩa trang để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tại văn bản này, Tỉnh ủy cũng giao Ban cán sự UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh thành lập tổ công tác, mời các nhà đầu tư tiềm năng cùng tham gia khảo sát, nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch đầu tư xây dựng Công viên vĩnh hằng của tỉnh Sơn La dự kiến rộng khoảng 100ha.

Trước đó, Dự án Xây dựng lò hỏa táng và nghĩa trang nhân dân tỉnh Sơn La tại khu vực Phiêng Khá, bản Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt ngày 5.12.2017.

Khu vực quy hoạch Dự án nghĩa trang nhân dân TP. Sơn La.
Khu vực quy hoạch Dự án nghĩa trang nhân dân TP.Sơn La.

Đây là một nghĩa trang hỏa táng, nằm trong một thung lũng thấp, ở khu vực trung tâm thành phố Sơn La, cách trung tâm hành chính của thành phố hơn 4km, cách ký túc xá trường Đại học Tây Bắc khoảng 700m, cách Trường tiểu học Quyết Tâm 500m nên đã gây tạo nhiều ý kiến trái chiều.

Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, nếu dự án được triển khai sẽ ảnh hưởng nặng nề đến trường Đại học Tây Bắc, đặc biệt là khu ký túc xá của trường, nơi có 600 lưu học sinh Lào và hơn 1.000 sinh viên là con em các dân tộc của Sơn La và các tỉnh miền núi phía Bắc.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Nhà giàu ồ ạt “phân lô” chiếm đất làm nghĩa trang

Sỹ Thông-Hoàng Nguyên |

Những thửa đất hàng nghìn m2 được “quy hoạch” phân thành từng lô, có tường gạch kiên cố bao quanh là thực trạng người dân lấn chiếm làm nghĩa trang cho gia đình, cho dòng họ xảy ra ở xã An Dũng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Hơn 15 nghìn m2 đất ở nghĩa trang núi Đất bị thu hồi

Nhiệt Băng |

Ngày 10.6, UBND xã Phước Đồng cho biết UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra 2 quyết định thu hồi hàng nghìn mét vuông đất của 2 cá nhân tại nghĩa trang núi Đất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Hà Tĩnh: Nhà giàu ồ ạt “phân lô” chiếm đất làm nghĩa trang

Sỹ Thông-Hoàng Nguyên |

Những thửa đất hàng nghìn m2 được “quy hoạch” phân thành từng lô, có tường gạch kiên cố bao quanh là thực trạng người dân lấn chiếm làm nghĩa trang cho gia đình, cho dòng họ xảy ra ở xã An Dũng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Hơn 15 nghìn m2 đất ở nghĩa trang núi Đất bị thu hồi

Nhiệt Băng |

Ngày 10.6, UBND xã Phước Đồng cho biết UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra 2 quyết định thu hồi hàng nghìn mét vuông đất của 2 cá nhân tại nghĩa trang núi Đất.