Dừng triển khai cặp tượng cá chép hóa rồng bên bờ sông Maspero ở Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Trước những ý kiến khác nhau về việc thành phố Sóc Trăng cho xây dựng hai tượng cá chép hóa rồng có giá trị 15 tỉ đồng bằng vốn ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị dừng triển khai dự án.

Ngày 20.9, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã có văn bản yêu cầu thành phố Sóc Trăng dừng triển khai chủ trương dự án đặt hình tượng “cá chép hóa rồng” bên bờ sông Maspero, đoạn qua trung tâm thành phố, từ cầu 30.4 đến cầu C247 (Cầu Quay).

Trước đó, HĐND thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã có Nghị quyết về chủ trương đầu tư lắp đặt 2 hình tượng cá chép hóa rồng trên bờ sông Maspero.

Dự kiến, hai tượng “cá chép hóa rồng” có kích thước tổng thể 5,6 x 8,32m, tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng, từ nguồn vốn phân cấp ngân sách thành phố Sóc Trăng. Thời gian thực hiện dự án từ 2023 - 2025.

Phần đế họa tiết làm bằng bê tông ốp đá granite màu đen, bên hông gắn chữ “Cá chép hóa rồng Sóc Trăng - Việt Nam”, bên dưới sử dụng đèn âm chiếu sáng bệ đỡ, bộ chữ.

Phần họa tiết chính cá chép hóa rồng làm bằng đá nguyên khối tạo hình. Bên trong thân rồng được khoét lỗ đi ống hệ thống phun nước nghệ thuật. Máy bơm nước đặt ngầm trong bể, hệ thống phun nước nghệ thuật lắp đặt trong miệng rồng. Bên trong miệng rồng đặt đèn led âm nước kết hợp với phun nước tạo hiệu ứng lung linh.

Còn xung quanh đặt đèn pha đổi màu RGB chiếu lên thân rồng, kết hợp với đèn đổi màu hệ thống phun nước và bục bệ, làm nổi bật họa tiết. Bệ móng, thân trụ móng và bệ mố làm bằng bê tông cốt thép.

Sau khi thông tin trên được báo chí đăng tải, xuất hiện những ý kiến chưa đồng thuận, cho rằng nên dành nguồn kinh phí này để đầu tư các công trình hạ tầng dân sinh cấp thiết khác trên địa bàn thành phố, phục vụ thiết thực đời sống người dân; hình tượng “cá chép hóa rồng” chưa phù hợp đặt tại vị trí này...

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết tượng cá chép hóa rồng 15 tỉ bên bờ sông Maspero tại Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Có đến hai con cá chép hóa rồng đặt hai bên bờ song Maspero, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Sóc Trăng dự kiến chi 15 tỉ làm tượng cá chép hóa rồng bên bờ sông Maspero

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Hai tượng “cá chép hóa rồng” dự kiến đặt trên bờ kè sông Maspero, đoạn qua trung tâm thành phố Sóc Trăng. Thời gian thực hiện 2023 - 2025, bằng nguồn vốn phân cấp ngân sách thành phố.

Cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng: Hoàn thành đánh giá tác động môi trường trước 12.11

Thành Nhân |

Bộ GTVT yêu cầu các địa phương tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án thành phần được phân cấp thuộc Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 trước ngày 12.11 để Bộ TNMT thẩm định, phê duyệt.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chi tiết tượng cá chép hóa rồng 15 tỉ bên bờ sông Maspero tại Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Có đến hai con cá chép hóa rồng đặt hai bên bờ song Maspero, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Sóc Trăng dự kiến chi 15 tỉ làm tượng cá chép hóa rồng bên bờ sông Maspero

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Hai tượng “cá chép hóa rồng” dự kiến đặt trên bờ kè sông Maspero, đoạn qua trung tâm thành phố Sóc Trăng. Thời gian thực hiện 2023 - 2025, bằng nguồn vốn phân cấp ngân sách thành phố.

Cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng: Hoàn thành đánh giá tác động môi trường trước 12.11

Thành Nhân |

Bộ GTVT yêu cầu các địa phương tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án thành phần được phân cấp thuộc Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 trước ngày 12.11 để Bộ TNMT thẩm định, phê duyệt.