Dùng thuốc lạ, một nam sinh ở Đà Nẵng phải cấp cứu

Hữu Long |

Một nam học sinh được bạn cho dùng thuốc lạ thì có biểu hiện lơ mơ, tê toàn thân nên phải đưa đi cấp cứu.

Một nam sinh tuổi 16, có địa chỉ tại phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng đã phải nhập viện trong tình trạng hôn mê khi dùng thuốc lạ do bạn cho ở trường học.

Bác sĩ Đỗ Văn Tá – Khoa khám bệnh- Cấp cứu Bệnh viện 199 Đà Nẵng (Bộ Công an) cho biết, lúc 15h ngày 8.4, bệnh nhân này vào cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc khó, nằm một chỗ, da niêm mạc hồng.

Ngay lập tức bác sĩ Khoa Cấp cứu đã cho bệnh nhân thực hiện các chỉ định cận lâm sàng và test nhanh 4 loại ma túy đều cho kết quả âm tính.

Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhân rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất kích thích bị ngộ độc. Tuy nhiên, chưa rõ loại chất kích thích.

Bác sĩ Đỗ Văn Tá – Khoa Khám bệnh- Cấp cứu cho hay, bệnh nhân có thể xuất hiện các ảo giác, hưng phấn và những hành động kích động có thể gây hại cho bản thân và người xung quanh mà bản thân bệnh nhân không kiểm soát được.

Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu trong tình trạng ổn định.

Theo lời kể của giáo viên, sau khi em L.H.T.A của trường được bạn cho dùng thuốc không rõ loại, đã có biểu hiện lơ mơ, tê toàn thân, sau đó được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 199.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

"Báo động" tình trạng người trẻ nghiện ma túy phải nhập viện tâm thần

QUÁCH DU - NGUYỄN HẢI |

Những năm trở lại đây, tình trạng trẻ hóa người nghiện ma túy đá, cần sa, ketamin, thuốc lắc... có chiều hướng tăng mạnh. Do đó, số lượng bệnh nhân phải nhập viện tâm thần để điều trị cũng vì thế tăng theo. Thường các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn cảm xúc, hành vi, tấn công người thân hoặc những người xung quanh, gây khó khăn cho công tác điều trị, phục hồi.

Thừa Thiên Huế: Bắt các đối tượng buôn ma túy và con nghiện tại khách sạn

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt 2 đối tượng buôn bán ma túy và nhiều con nghiện tại một khách sạn.

Một ngày ở ngôi trường có 80% học sinh nghiện game

Anh Nhàn - Trần Tuấn |

Ở ngôi trường có 80% học sinh nghiện game online, những học sinh từng thâu đêm ngồi bên màn hình máy tính đã "lột xác" thành những người tự tin, tự lập với bao hoài bão thay vì thế giới ảo nhiều cạm bẫy.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Báo động" tình trạng người trẻ nghiện ma túy phải nhập viện tâm thần

QUÁCH DU - NGUYỄN HẢI |

Những năm trở lại đây, tình trạng trẻ hóa người nghiện ma túy đá, cần sa, ketamin, thuốc lắc... có chiều hướng tăng mạnh. Do đó, số lượng bệnh nhân phải nhập viện tâm thần để điều trị cũng vì thế tăng theo. Thường các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn cảm xúc, hành vi, tấn công người thân hoặc những người xung quanh, gây khó khăn cho công tác điều trị, phục hồi.

Thừa Thiên Huế: Bắt các đối tượng buôn ma túy và con nghiện tại khách sạn

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt 2 đối tượng buôn bán ma túy và nhiều con nghiện tại một khách sạn.

Một ngày ở ngôi trường có 80% học sinh nghiện game

Anh Nhàn - Trần Tuấn |

Ở ngôi trường có 80% học sinh nghiện game online, những học sinh từng thâu đêm ngồi bên màn hình máy tính đã "lột xác" thành những người tự tin, tự lập với bao hoài bão thay vì thế giới ảo nhiều cạm bẫy.