Dùng thẻ nhà báo giả, mạo danh Cục Báo chí đến tặng hoa công an tỉnh

Xuân Hùng |

Những ngày qua, dư luận xôn xao chuyện một người đàn ông mạo danh người của Cục Báo chí đi tặng hoa cho lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá. Làm rõ sự việc, cơ quan chức năng còn phát hiện ông này dùng thẻ nhà báo giả.

Nguồn tin từ Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, người đàn ông mang tên Trịnh Ngọc Tuyên (SN 1984, ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa), mạo danh Cục báo chí mang lẵng hoa vào trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa chúc mừng ngày kỷ niệm ngành Công an Nhân dân 19.8, có dùng thẻ nhà báo giả.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Sở TTTT tỉnh Thanh Hóa cho hay, Cục Báo chí đã kiểm tra và phát hiện thẻ của ông Trịnh Ngọc Tuyên (bút danh Tuyên Ngọc) là thẻ giả. Số thẻ nhà báo ghi trong thẻ giả của Trịnh Ngọc Tuyên là số thẻ đã cấp cho một nhà báo ở Báo Nhà báo và Công luận.

Như Lao Động đã thông tin, ngày 19.8, nhân ngày Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19.8.2020), đối tượng Trịnh Ngọc Tuyên đi cùng một người nữa mang lẵng hoa ghi dòng chữ "Cục Báo chí chúc mừng" đến tặng Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá sau đó chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và đăng lên Facebook cá nhân.

 
Ông Trịnh Ngọc Tuyên mạo danh Cục Báo chí đến tặng hoa lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá. Ảnh từ facebook nhân vật

Phát hiện thấy bất thường, nguồn tin từ Thanh Hoá đã báo với Cục Báo chí, qua kiểm tra nhanh, Cục Báo chí khẳng định đó là người mạo danh.

Cụ thể, tại công văn số 1183/CBC-BCĐP ngày 20.8 gửi Công an tỉnh Thanh Hóa, Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Báo chí (thuộc Bộ TTTT) đề nghị các đơn vị kiểm tra, xác minh trường hợp giả danh là người của Cục Báo chí.

Cục trưởng Cục Báo chí khẳng định "Cục Báo chí khẳng định đối tượng trong hình không phải là người của Cục Báo chí và thời gian qua, Cục Báo chí không cử cán bộ, không gửi lẵng hoa chúc mừng công an ở các địa phương".

Ngay khi nhận được công văn, Công an tỉnh và Sở TTTT Thanh Hoá đã yêu cầu ông Trịnh Ngọc Tuyên lên làm việc. Tuy nhiên, một ngày sau, chiều 21.8, ông Trịnh Ngọc Tuyên mới trình diện cơ quan chức năng và thừa nhận hành vi mạo danh Cục Báo chí đi tặng hoa cho Công an tỉnh nhằm đánh bóng tên tuổi.

Tại buổi làm việc, cơ quan chức năng phát hiện ông Tuyên có một thẻ nhà báo. Kiểm tra hệ thống dữ liệu từ Cục Báo chí, đây là thẻ giả. Vụ việc đang được Công an Thanh Hóa, Sở TTTT Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Sở TTTT Thanh Hoá, trên địa bàn Thanh Hoá hiện nay ngoài các cơ quan truyền thông đăng ký thường trú, văn phòng đại diện hoặc cử phóng viên tác nghiệp đúng quy định còn có không ít người là cộng tác viên, những người tự xưng danh là phóng viên từ nơi khác đến hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích, gây sách nhiễu, phiền hà cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người làm báo chân chính. Sở TTTT Thanh Hoá đã và đang cùng các đơn vị liên quan siết chặt hoạt động mạo danh này.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Loại bỏ những “con sâu làm rầu nồi canh”!

Xuân Hải (thực hiện) |

Thời gian gần đây, nhiều phóng viên, nhà báo bị công an các địa phương như Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hoá, Bà Rịa- Vũng Tàu bắt quả tang về hành vi cưỡng đoạt tiền, “tống tiền” doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến uy tín của những người làm báo cả nước. Trao đổi với PV Lao Động về vấn đề này, ông Hà Minh Huệ - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - cho rằng, những phóng viên lợi dụng vị thế của mình, của cơ quan báo chí để “làm tiền” doanh nghiệp là điều không thể chấp nhận. Dù họ là thiểu số nhưng phải loại bỏ hết những “con sâu làm rầu nồi canh”! 

Phát hiện trang giả mạo báo điện tử của báo Nhà báo và Công luận

Theo Congluan.vn |

Báo Nhà báo và Công luận vừa qua đã phát hiện một trang giả mạo có tên miền baocongluan.com. Trang giả mạo này không dẫn link nguồn từ báo mà tự sản xuất tin bài và sử dụng giao diện, măng-sét, logo của báo nhằm đánh lừa dư luận.

Một nhà báo bị bắt quả tang vì cưỡng đoạt 210 triệu đồng

Mai Hường |

Cơ quan công an cho rằng, ông Trần Trọng Lâm (44 tuổi) - Phó Trưởng ban Xã hội - Bạn đọc, Báo Sức khỏe và Đời sống tống tiền một phòng khám đa khoa ở thành phố Bắc Giang.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Loại bỏ những “con sâu làm rầu nồi canh”!

Xuân Hải (thực hiện) |

Thời gian gần đây, nhiều phóng viên, nhà báo bị công an các địa phương như Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hoá, Bà Rịa- Vũng Tàu bắt quả tang về hành vi cưỡng đoạt tiền, “tống tiền” doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến uy tín của những người làm báo cả nước. Trao đổi với PV Lao Động về vấn đề này, ông Hà Minh Huệ - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - cho rằng, những phóng viên lợi dụng vị thế của mình, của cơ quan báo chí để “làm tiền” doanh nghiệp là điều không thể chấp nhận. Dù họ là thiểu số nhưng phải loại bỏ hết những “con sâu làm rầu nồi canh”! 

Phát hiện trang giả mạo báo điện tử của báo Nhà báo và Công luận

Theo Congluan.vn |

Báo Nhà báo và Công luận vừa qua đã phát hiện một trang giả mạo có tên miền baocongluan.com. Trang giả mạo này không dẫn link nguồn từ báo mà tự sản xuất tin bài và sử dụng giao diện, măng-sét, logo của báo nhằm đánh lừa dư luận.

Một nhà báo bị bắt quả tang vì cưỡng đoạt 210 triệu đồng

Mai Hường |

Cơ quan công an cho rằng, ông Trần Trọng Lâm (44 tuổi) - Phó Trưởng ban Xã hội - Bạn đọc, Báo Sức khỏe và Đời sống tống tiền một phòng khám đa khoa ở thành phố Bắc Giang.