Dừng liên hoan Xiếc ở Hạ Long vì diễn viên nghi mắc COVID-19

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mẫu xét nghiệm gộp của 5 người, trong đó có 3 diễn viên đang tham gia Chương trình “Quảng Ninh - Nơi hội tụ ngôi sao xiếc Việt 2021” tại Hạ Long, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, buộc Ban tổ chức phải dừng đêm chung kết tối nay (21.11)

Theo thông tin từ Ban tổ chức, sau khi nhận được thông tin có diễn viên thuộc Liên đoàn Xiếc Việt Nam nghi tiếp xúc với F0 tại Hà Nội, các nhân viên y tế đã lấy mẫu gộp xét nghiệm cho 3 diễn viên và 2 cán bộ thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Ninh.

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, kết quả ban đầu của mẫu gộp này cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các nhân viên y tế tiếp tục lấy mẫu đơn cho 5 người và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh thông báo tạm dừng tổ chức đêm thứ 2 của Chương trình “Quảng Ninh - Nơi hội tụ ngôi sao xiếc Việt 2021", dự kiến diễn ra vào 20h, ngày 21.11.2021.

TP.Hạ Long ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các phường, xã phát loa, tin nhắn truyền đạt ngay ai đã tiếp xúc, tham gia, xem xiếc trên báo ngay về ban chỉ đạo để quản lý và xét nghiệm.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Hạ Long phối hợp ngay để quản lý học sinh. Toàn bộ người đã xem xiếc tối 20.11 và ăn ở những nơi Đoàn xiếc đã ăn đều được coi là F1.

Chương trình “Quảng Ninh - Nơi hội tụ ngôi sao xiếc Việt 2021” khai mạc tối 20.11, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, với sự tham gia của 77 nghệ sĩ, diễn viên và phục vụ thuộc Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Chương trình thu hút trên 500 khán giả tham dự.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19; tổ chức test nhanh cho toàn thể nghệ sĩ, diễn viên phục vụ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam; thực hiện ngồi giãn cách và test ngẫu nhiên cho khán giả tham dự chương trình. Các mẫu test nhanh đều cho kết quả âm tính với COVID-19.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

41 người từ Ninh Thuận ra Thái Bình bán thuốc ở 10 chợ mắc COVID-19

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình, trên địa bàn xã Đông Mỹ (TP.Thái Bình) mới xuất hiện ổ dịch 53 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có nhóm 41 người từ Ninh Thuận ra thuê trọ tại thôn An Lễ, xã Đông Mỹ để hành nghề bán thuốc nam.

Động viên nhân viên y tế mắc COVID-19

THANH TUẤN |

GIA LAI - Ngày 19.11, LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết, đoàn công tác của đơn vị vừa xuống các cơ sở thăm, động viên nhân viên y tế đang căng mình chống dịch COVID-19.

Nhiều ca mắc COVID-19 ở huyện miền núi, 1 ngân hàng tạm ngừng giao dịch

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trong số 30 ca mắc mới COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị, toàn bộ đều quê ở huyện miền núi Đakrông, trong đó 29 ca được phát hiện ở cộng đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

41 người từ Ninh Thuận ra Thái Bình bán thuốc ở 10 chợ mắc COVID-19

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình, trên địa bàn xã Đông Mỹ (TP.Thái Bình) mới xuất hiện ổ dịch 53 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có nhóm 41 người từ Ninh Thuận ra thuê trọ tại thôn An Lễ, xã Đông Mỹ để hành nghề bán thuốc nam.

Động viên nhân viên y tế mắc COVID-19

THANH TUẤN |

GIA LAI - Ngày 19.11, LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết, đoàn công tác của đơn vị vừa xuống các cơ sở thăm, động viên nhân viên y tế đang căng mình chống dịch COVID-19.

Nhiều ca mắc COVID-19 ở huyện miền núi, 1 ngân hàng tạm ngừng giao dịch

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trong số 30 ca mắc mới COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị, toàn bộ đều quê ở huyện miền núi Đakrông, trong đó 29 ca được phát hiện ở cộng đồng.