Dừng hoạt động tổ chức chuỗi sự kiện ngành Công Thương ở ĐBSCL

Thành Nhân |

Ngày 29.7, Bộ Công Thương có công văn hỏa tốc gửi UBND tỉnh Vĩnh Long về việc tạm dừng tổ chức chuỗi sự kiện ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2020 tại tỉnh Vĩnh Long do dịch COVID-19.

Theo công văn Bộ Công Thương thống nhất chủ trương tạm dừng chuỗi sự kiện ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2020 tại tỉnh Vĩnh Long. Nhằm thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Thời gian tổ chức chuỗi sự kiện sẽ được Bộ Công Thương và UBND tỉnh Vĩnh Long thống nhất tổ chức vào thời gian thích hợp.

Ngoài ra Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ban, ngành và doanh nghiệp liên quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long trong giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến việc tạm dừng tổ chức chuỗi sự kiện nêu trên.

Trước đó, ngày 28.7 UBND tỉnh Vĩnh Long có công văn gửi Bộ Công Thương về việc đề nghị tạm dừng tổ chức chuỗi sự kiện ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2020 tại tỉnh Vĩnh Long.

Theo công văn của UBND tỉnh Vĩnh Long, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu và tại Việt Nam đã xuất hiện ca nhiễm bệnh mới trong cộng đồng, để góp phần thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị Bộ Công Yhương xem xét và thống nhất phương án tạm dừng tổ chức chuỗi các sự kiện ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2020 tại Vĩnh Long và tổ chức các sự kiện này và thời điểm thích hợp.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Vận động người dân không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng

Thành Nhân |

Tối ngày 28.7, UBND TP.Cần Thơ đã ban hành công văn 2240 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Cần Thơ tạm dừng Ngày hội chợ nổi Cái Răng để phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 28.7, Sở VHTTDL TP.Cần Thơ cho biết, sẽ tạm dừng tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” để phòng dịch COVID-19.

Dịch vụ công trực tuyến của Vĩnh Long phát triển ấn tượng

Đạt Phan |

Cung cấp dịch vụ công ở mức độ 4 của tỉnh Vĩnh Long tăng hơn 300% trong 6 tháng đầu năm, trong khi đó, tỉ lệ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công của tỉnh tăng 21% so với năm trước.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Cần Thơ: Vận động người dân không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng

Thành Nhân |

Tối ngày 28.7, UBND TP.Cần Thơ đã ban hành công văn 2240 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Cần Thơ tạm dừng Ngày hội chợ nổi Cái Răng để phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 28.7, Sở VHTTDL TP.Cần Thơ cho biết, sẽ tạm dừng tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” để phòng dịch COVID-19.

Dịch vụ công trực tuyến của Vĩnh Long phát triển ấn tượng

Đạt Phan |

Cung cấp dịch vụ công ở mức độ 4 của tỉnh Vĩnh Long tăng hơn 300% trong 6 tháng đầu năm, trong khi đó, tỉ lệ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công của tỉnh tăng 21% so với năm trước.