Bắc Ninh đã đảm bảo cho người dân đón Tết an toàn
Chiều 15.2 (tức mùng 4 Tết), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia phòng, chống COVID-19 và một số địa phương.
Kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đến thời điểm này, tỉnh Bắc Ninh đã đảm bảo cho nhân dân đón Tết an toàn, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Đây là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và sự ủng hộ của toàn dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương và toàn dân thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).
Đồng thời, các cấp, các ngành, địa phương và toàn dân tỉnh Bắc Ninh phải nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch của người đứng đầu các địa phương, đơn vị, phát huy hiệu quả của các “Tổ COVID cộng đồng”. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch.
Dừng hoạt động đường hoa TP.Bắc Ninh
Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu thực hiện nghiêm việc dừng hoạt động đón khách ở các cơ sở thờ tự, các di tích lịch sử - văn hóa, các lễ hội; dừng hoạt động đường hoa tại TP.Bắc Ninh từ 13h ngày 16.2 (mùng 5 Tết).
Đồng ý cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 21.2, giao ngành Giáo dục triển khai học trực tuyến và chủ động đề xuất phương án cho học sinh đi học trở lại khi điều kiện cho phép. Ngành Y tế chủ động sẵn sàng các phương án, kịch bản về vật tư, vật lực, thiết bị phòng, chống dịch theo từng cấp độ khác nhau, nhất là quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, các chuyên gia, lao động kỹ thuật nhập cảnh vào tỉnh.
Tại Bắc Ninh, đến nay, đã có 5 ca mắc COVID-19, đang được điều trị tại BVĐK tỉnh, tình trạng sức khoẻ ổn định. Bắc Ninh đã tiến hành xét nghiệm 239 mẫu cho các trường hợp tiếp xúc gần với F1, có 230 mẫu âm tính; xét nghiệm 1.798 mẫu cho các trường hợp tiếp xúc gần với F2, kết quả có 1.700 mẫu âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.