Dừng hàng loạt dịch vụ kinh doanh ở Nam Sách (Hải Dương) từ 12h ngày 29.7

Đặng Luân |

Ngày 29.7, UBND huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa ban hành quyết định về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

Từ 12h ngày 29.7, huyện Nam Sách (Hải Dương) áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn cho đến khi có quyết định hủy bỏ việc áp dụng.

Cụ thể, huyện thiết lập chốt và thực hiện phong tỏa toàn bộ xã Thái Tân, toàn bộ thị trấn Nam Sách và một phần xã Nam Hồng (khu vực chợ Hóp) cho đến khi có Quyết định mới; lập chốt để kiểm soát chặt chẽ người ra vào ở tất cả xã còn lại.

Người dân hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Trong khi chờ kết quả xét nghiệm diện rộng, khuyến cáo người dân khi không có việc thực sự cần thiết hạn chế di chuyển khỏi huyện, tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID- 19, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Huyện chỉ đạo tạm dừng các hoạt động kinh doanh ăn, uống; các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học; tạm dừng hoạt động các khu di tích, danh lam, thắng cảnh.

Đồng thời, dừng hoạt động của các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu: dịch vụ thể dục thể thao, phòng tập gym, yoga, thể dục thẩm mỹ; cơ sở làm đẹp, cắt tóc; karaoke, phòng trà, phòng hát giao lưu văn nghệ; dịch vụ massage, tẩm quất, vật lý trị liệu; quán bar, quán game, quán internet, quán bi-a; bể bơi dịch vụ, các khu vui chơi, giải trí, vườn hoa.

Các cửa hàng, các chợ trên địa bàn huyện chỉ được phép kinh doanh lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu theo quy định. Chợ thị trấn Nam Sách được phép hoạt động song chỉ phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn thị trấn Nam Sách và phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch nêu trên. Chợ Hóp - xã Nam Hồng tạm dừng hoạt động; các chợ cóc, chợ tạm tiếp tục tạm dừng hoạt động. UBND các xã, thị trấn, Ban quản lý chợ rà soát lập danh sách người bán hàng đủ điều kiện theo quy định và yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Huyện Nam Sách yêu cầu người dân dừng tổ chức các đám cưới, đám hỏi. Các đám hiếu tổ chức nhanh gọn, mỗi đoàn viếng không quá 2 người; không tổ chức ăn uống.

Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện khẩn trương hoàn thiện phương án, kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 tại công ty, doanh nghiệp phù hợp với tình hình mới hiện nay.

Đối với người và phương tiện vận chuyển hàng hóa, vật tư qua các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện phải đảm bảo các điều kiện không đi qua các vùng phong tỏa. Công nhân làm việc tại các doanh nghiệp, công ty hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Hải Dương đảm bảo có thẻ công nhân của doanh nghiệp, công ty cấp; có bản ký cam kết thực hiện "một cung đường 2 điểm đến" (chỉ được di chuyển từ nơi cư trú đến nơi làm việc và ngược lại) không đi đến các địa điểm khác trong quá trình di chuyển, phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh.

Xe vận tải chở hàng hóa vật tư thông thường, được di chuyển trên đường thuộc "Luồng xanh" do Sở Giao thông vận tải công bố. Lái xe và người ngồi trên xe phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm và ký cam kết.

Xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người dân, phương tiện phải được dán Giấy nhận diện có mã QR code của ngành giao thông vận tải. Thời hạn hiệu lực của Giấy nhận diện có mã QR code không quá thời hạn của Giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2....

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm Y tế huyện Nam Sách (Hải Dương) dừng đón tiếp bệnh nhân từ 28.7

Mai Dung |

Sở Y tế tỉnh Hải Dương vừa có chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Nam Sách tạm dừng tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh từ 0h ngày 28.7 cho đến khi có thông báo mới.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương hỗ trợ người lao động trong dịch COVID-19

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa tổ chức trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt dịch thứ 4.

Phương tiện nào không phải kiểm tra khi lưu thông qua tỉnh Hải Dương?

Mai Dung |

Ngày 27.7, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 2704/UBND-VP về việc tăng cường quản lý, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung tâm Y tế huyện Nam Sách (Hải Dương) dừng đón tiếp bệnh nhân từ 28.7

Mai Dung |

Sở Y tế tỉnh Hải Dương vừa có chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Nam Sách tạm dừng tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh từ 0h ngày 28.7 cho đến khi có thông báo mới.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương hỗ trợ người lao động trong dịch COVID-19

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa tổ chức trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt dịch thứ 4.

Phương tiện nào không phải kiểm tra khi lưu thông qua tỉnh Hải Dương?

Mai Dung |

Ngày 27.7, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 2704/UBND-VP về việc tăng cường quản lý, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.