Dừng giãn cách xã hội đối với Vân Đồn và Đông Triều

Nguyễn Hùng |

Từ 18h hôm nay - 9.2, Quảng Ninh chính thức dừng giãn cách xã hội đối với 2 ổ dịch COVID-19 của tỉnh này là huyện Vân Đồn và thị xã Đông Triều.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, quyết định trên căn cứ vào tình hình bệnh dịch đã được kiểm soát tốt ở một số địa phương trong tỉnh, đồng thời nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh tế xã hội từng bước trở lại bình thường trong tình hình mới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vui đón Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Nhiều nhà dân ở huyện Vân Đồn có người thuộc diện F2 bị cách ly được gắn biển thông báo “Gia đình đang thực hiện cách ly tại nhà“. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhiều nhà dân ở huyện Vân Đồn có người thuộc diện F2 bị cách ly được gắn biển thông báo “Gia đình đang thực hiện cách ly tại nhà“. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ngoài việc dừng giãn cách đối với 2 địa phương trên, trong công điện chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế địa phương chủ động quyết định phong tỏa tạm thời hoặc giãn cách xã hội đối với các khu vực hành chính cấp xã, thôn, khu phố, tổ dân hoặc nhà dân riêng lẻ, để thu hẹp không gian kiểm soát dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Trao đổi với Lao Động, ông Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn - cho biết, huyện chỉ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với từng xã, thị trấn của đảo Cái Bầu, vốn được áp dụng từ 2.2.2021, để người dân trong nội bộ đảo có thể đi lại giữa các xã, thị trấn theo chủ trương giãn cách của tỉnh. Tuy nhiên, huyện sẽ áp dụng lệnh phong tỏa chung đối với toàn bộ đảo Cái Bầu (gồm 6 xã, 1 thị trấn) vì nguy cơ bệnh dịch còn tiềm ẩn.

Cũng theo công điện của UBND tỉnh Quảng Ninh, trừ các khu còn bị phong tỏa, giãn cách xã hội, các khu vực khác trên địa bàn tỉnh tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tiếp tục dừng các hoạt động: hội nghị, hội thảo, lễ hội, chiếu phim, vui chơi giải trí... Các di tích, cơ sở tôn giáo không đón khách tham quan.

Các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, xổ số kiến thiết, sân golf, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán cà phê được hoạt động trở lại, nhưng yêu cầu người tham gia phải thực hiện giãn cách tối thiểu 1m.

Các cơ sở dịch vụ cắt tóc, gội đầu được hoạt động trở lại những phải đảm bảo giãn cách về số lượng người trong cùng một lúc. Các giao dịch hành chính tại Trung tâm Hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đông Triều đã lấy mẫu xét nghiệm cho 100% người dân có nguy cơ lây cao

Nguyễn Hùng |

Tính đến chiều 6.2, thị xã Đông Triều – một trong 2 ổ dịch COVID-19 của Quảng Ninh – đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm COVID đối với 100% dân số tại 8 xã, 5 chợ và 2 siêu thị có nguy cơ cao lây nhiễm dịch COIVID-19 trên địa bàn.

Quảng Ninh đề nghị xét nghiệm COVID-19 diện rộng TP Hạ Long và Đông Triều

THùy Linh |

Chiều 4.2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, cùng lãnh đạo Bộ Y tế đã họp trực tuyến với tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng chống dịch bệnh.

Tăng cường thêm 500 nhân viên y tế cho ổ dịch Đông Triều

Nguyễn Hùng |

Cùng với việc cử một Tổ công tác phản ứng nhanh về ổ dịch Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh quyết định tăng cường thêm 500 cán bộ y tế, sinh viên ngành y tăng cường về thị xã Đông Triều thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Quảng Ninh: Đông Triều căng mình “phong tỏa” sau 3 ca mắc COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Trước tính chất nghiêm trọng với những ca mắc mới COVID-19 và nhiều trường hợp F1, ngày 29.1, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Đông Triều đã lấy mẫu xét nghiệm cho 100% người dân có nguy cơ lây cao

Nguyễn Hùng |

Tính đến chiều 6.2, thị xã Đông Triều – một trong 2 ổ dịch COVID-19 của Quảng Ninh – đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm COVID đối với 100% dân số tại 8 xã, 5 chợ và 2 siêu thị có nguy cơ cao lây nhiễm dịch COIVID-19 trên địa bàn.

Quảng Ninh đề nghị xét nghiệm COVID-19 diện rộng TP Hạ Long và Đông Triều

THùy Linh |

Chiều 4.2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, cùng lãnh đạo Bộ Y tế đã họp trực tuyến với tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng chống dịch bệnh.

Tăng cường thêm 500 nhân viên y tế cho ổ dịch Đông Triều

Nguyễn Hùng |

Cùng với việc cử một Tổ công tác phản ứng nhanh về ổ dịch Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh quyết định tăng cường thêm 500 cán bộ y tế, sinh viên ngành y tăng cường về thị xã Đông Triều thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Quảng Ninh: Đông Triều căng mình “phong tỏa” sau 3 ca mắc COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Trước tính chất nghiêm trọng với những ca mắc mới COVID-19 và nhiều trường hợp F1, ngày 29.1, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra trên địa bàn.