Dùng flycam giám sát các khu vực cách ly tại Mê Linh

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Ngoài việc tuần tra, giám sát thực tế, lực lượng chức năng huyện Mê Linh, Hà Nội, đã sử dụng flycam để giám sát người dân trong khu vực cách ly, từ đó bao quát tất cả ngõ ngách, nơi xe cộ khó đi vào được.

Ngày 1.9, trao đổi với Lao Động, ông Lê Xuân Hùng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Mê Linh, Hà Nội, cho biết hiện tại, trên địa bàn vẫn còn 2 khu vực cách ly y tế tại thôn Phù Trì (xã Kim Hoa) và thôn Lâm Hộ (xã Thanh Lâm). Tại mỗi thôn này đều xuất hiện 1 trường hợp F0 nên chính quyền địa phương phong tỏa, cách ly y tế lần lượt vào ngày 25 và 27.8 để phòng, chống nguy cơ lây lan của dịch COVID-19.

Ông Lê Xuân Hùng: “UBND huyện Mê Linh đang tổ chức quay phim, ghi hình 2 lần/ngày để theo dõi, giám sát việc chấp hành của người dân trong phòng, chống dịch COVID-19“. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Lê Xuân Hùng: “UBND huyện Mê Linh đang tổ chức quay phim, ghi hình 2 lần/ngày để theo dõi, giám sát việc chấp hành của người dân trong phòng, chống dịch COVID-19“. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo ông Hùng, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, huyện Mê Linh có tổng cộng 15 ca F0 ngoài cộng đồng, có 7 ca đã được điều trị khỏi bệnh.

Sử dụng flycam giám sát người dân trong khu vực cách ly ở Mê Linh.
Sử dụng flycam giám sát người dân trong khu vực cách ly ở huyện Mê Linh. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong đó, từ ngày 25.8, trên địa bàn huyện xuất hiện một ca lây nhiễm là công nhân của Công ty Protul, Khu công nghiệp Quang Minh 2, có hộ khẩu thường trú tại thôn Lâm Hộ, xã Thanh Lâm. Huyện đã khẩn trương phong tỏa tạm thời toàn bộ thôn, điều tra, truy vết đưa 47 F1 đi cách ly tập trung. Lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ gần 3.000 người trong thôn.

Được biết, hiện tại thôn Phù Trì (xã Kim Hoa) đang có 1.300 hộ dân với 4.500 nhân khẩu; thôn Lâm Hộ (xã Thanh Lâm) có 700 hộ dân với khoảng 3.000 nhân khẩu đang được cách ly y tế, theo dõi sức khoẻ.

 
Khu vực ngõ có bệnh nhân sinh sống. Ảnh: Hải Nguyễn

"Trên tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, vừa qua, UBND huyện đã giao đơn vị thuê 2 máy flycam, hiện đang tổ chức quay phim, ghi hình 2 lần/ngày để theo dõi, giám sát việc chấp hành của người dân trong phòng, chống dịch COVID-19" - ông Hùng thông tin.

Trước mắt, flycam sẽ được sử dụng để giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội tại hai xã Thanh Lâm và Kim Hoa. Dự kiến công tác giám sát bằng thiết bị công nghệ này sẽ được thí điểm thực hiện cho tới khi các thôn hết phong tỏa, cách ly. Đối với các trường hợp vi phạm, chính quyền các địa phương sẽ nhắc nhở, xử lý nghiêm thông qua hình thức “phạt nguội” để tạo sức răn đe, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát, lây lan.

 
Khu vực phong toả tại xã Thanh Lâm. Ảnh: Hải Nguyễn

Sau 5 ngày đưa vào sử dụng (từ ngày 27.8), flycam đã ghi hình được nhiều trường hợp vi phạm. Các cơ quan chức năng địa phương đã nhắc nhở hàng chục trường hợp và lập biên bản xử lý 3 trường hợp.

Tuy nhiên, ông Hùng cho biết, hiện tại huyện Mê Linh đang tạm dừng sử dụng flycam để chờ xin cấp phép từ các cơ quan chức năng. Dự kiến từ 2-3 ngày tới, huyện sẽ tiếp tục sử dụng flycam để giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội của người dân.

Camera giám sát khu vực cách ly thông qua flycam.
Camera giám sát khu vực cách ly thông qua flycam. Ảnh: Hải Nguyễn
Các trường hợp được xác định có vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 sẽ bị “phạt nguội”. Ảnh: Lê Phú
Các trường hợp được xác định có vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 sẽ bị “phạt nguội”. Ảnh: Lê Phú
Các trường hợp được xác định có vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 sẽ bị “phạt nguội”. Ảnh: Lê Phú

Ngoài ra, ông Hùng cho biết, hiện tại người dân trên địa bàn huyện được phát 3 loại phiếu với các màu khác nhau. Trong đó, các loại phiếu phân loại giữa công nhân, nông dân và phiếu đi chợ. Người dân tùy theo phiếu sẽ ra ngoài làm việc theo ngày chẵn, ngày lẻ để đảm bảo giãn cách, tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19.

Cũng theo ông Hùng, hiện tại trên địa bàn huyện Mê Linh có hơn 300 nhà máy xí nghiệp với khoảng 40.000 công nhân. Tất cả công ty đều phải xây dựng phương án "3 tại chỗ" để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Hải Nguyễn - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đang di dời dân khỏi "ổ dịch" Thanh Xuân Trung

Hải Nguyễn |

Tối 1.9, quận Thanh Xuân sử dụng nhiều xe buýt, vận chuyển người dân khỏi "ổ dịch" Thanh Xuân Trung đến khu ký túc xá của Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất).

Nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn đông đúc xe cộ vào buổi tối trước kỳ nghỉ lễ

Phạm Đông - Huyền Trang |

Theo ghi nhận của Lao Động chiều tối 1.9 - một ngày trước kỳ nghỉ Quốc Khánh 2.9, trên nhiều tuyến đường tại khu vực quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy (Hà Nội) vẫn nhiều xe cộ đi lại.

Hình ảnh nơi tiếp nhận, cách ly người dân "điểm nóng" Thanh Xuân Trung

Nguyễn Huyền Trang |

Ký túc xá Đại học FPT đã hoàn tất việc chuẩn bị để tiếp nhận người tại khu vực phong tỏa Thanh Xuân Trung đi cách ly tập trung để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

Trên 800 NLĐ huyện Mê Linh và CĐ Xây dựng Hà Nội nhận hỗ trợ thiết yếu

Hải Anh |

Sáng 29.7, LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức trao trên 800 suất hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho người lao động khó khăn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của 23 doanh nghiệp, đơn vị khó khăn thuộc LĐLĐ huyện Mê Linh và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội từ Chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng”.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Hà Nội: Đang di dời dân khỏi "ổ dịch" Thanh Xuân Trung

Hải Nguyễn |

Tối 1.9, quận Thanh Xuân sử dụng nhiều xe buýt, vận chuyển người dân khỏi "ổ dịch" Thanh Xuân Trung đến khu ký túc xá của Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất).

Nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn đông đúc xe cộ vào buổi tối trước kỳ nghỉ lễ

Phạm Đông - Huyền Trang |

Theo ghi nhận của Lao Động chiều tối 1.9 - một ngày trước kỳ nghỉ Quốc Khánh 2.9, trên nhiều tuyến đường tại khu vực quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy (Hà Nội) vẫn nhiều xe cộ đi lại.

Hình ảnh nơi tiếp nhận, cách ly người dân "điểm nóng" Thanh Xuân Trung

Nguyễn Huyền Trang |

Ký túc xá Đại học FPT đã hoàn tất việc chuẩn bị để tiếp nhận người tại khu vực phong tỏa Thanh Xuân Trung đi cách ly tập trung để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

Trên 800 NLĐ huyện Mê Linh và CĐ Xây dựng Hà Nội nhận hỗ trợ thiết yếu

Hải Anh |

Sáng 29.7, LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức trao trên 800 suất hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho người lao động khó khăn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của 23 doanh nghiệp, đơn vị khó khăn thuộc LĐLĐ huyện Mê Linh và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội từ Chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng”.