Dừng chạy tàu Hà Nội - Yên Bái do COVID-19

Minh Hạnh |

Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ ngày 8.5.2021 sẽ tạm dừng chạy tàu tuyến Hà Nội - Yên Bái.

Để phòng chống dịch COVID-19, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có công văn yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội tại các khu vực công cộng kể từ 0h00 ngày 3.5.2021. Do đó, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã quyết định tạm dừng đôi tàu YB3/YB4 chạy Hà Nội – Yên Bái vào dịp cuối tuần.

Theo đó, tàu YB3 xuất phát ga Hà Nội vào thứ 7, tàu YB4 xuất phát ga Yên Bái vào chủ nhật.

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cũng cho biết, kể từ ngày 8.5.2021 sẽ tạm dừng chạy các tàu HP1/LP2 giữa Hà Nội - Hải Phòng đến khi có thông báo mới. Các tàu này chạy vào dịp cuối tuần, tàu HP1 xuất phát từ ga Hà Nội, tàu LP2 xuất phát ga Hải Phòng.

Hành khách có vé đi các tàu YB3/YB4, HP1/LP2 trong những ngày tàu ngừng chạy được trả vé không thu phí trước giờ tàu chạy.

Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội khuyến cáo với hành khách đi tàu từ các tỉnh đến Hải Phòng, từ 12h00 ngày 4.5, Hải Phòng thực hiện các biện pháp cách ly y tế như: Cách ly tập trung, cách ly tại nhà, khai báo, giám sát y tế đối với người từ các vùng có dịch đến Hải Phòng dựa vào việc tiếp xúc, đi, đến địa điểm và nơi cư trú các ca bệnh.

Trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng hiện vẫn duy trì chạy hàng ngày các tàu LP6, LP8 từ ga Hải Phòng đến ga Long Biên và chiều ngược lại, các tàu LP3, LP5 từ ga Long Biên về ga Hải Phòng.

Các tàu này đón trả khách tại tất cả ga Thượng Lý, Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên và nhận vận chuyển xe đạp, xe máy, hành lý tại các ga có dừng đỗ.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

14 người gồm bác sĩ, bệnh nhân, người nhà tại BV Bệnh Nhiệt đới TW mắc COVID-19

Thùy Linh |

Về kết quả xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hiện với hơn 307 mẫu đã có kết quả, đã có 14 trường hợp ghi nhận dương tính, trong đó có 2 nhân viên y tế, 8 bệnh nhân điều trị bệnh khác trong viện đã bị lây nhiễm COVID-19, 4 người nhà mắc COVID-19.

Đà Nẵng: Xét nghiệm COVID-19 cho 300 nhân viên bar New Phương Đông

Hữu Long |

Liên quan đến trường hợp người Đồng Nai nhiễm COVID-19 khi đang làm việc ở quán bar New Phương Đông, chính quyền Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 300 người có liên quan.

Bộ GDĐT thông tin về việc kiểm tra trực tuyến trong điều kiện dịch COVID-19

Minh Ánh - Đặng Chung |

Khi học sinh tạm dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến, điều khiến thầy cô và phụ huynh băn khoăn là phương án kiểm tra, đánh giá định kỳ trong điều kiện dịch bệnh sẽ được thực hiện ra sao để đảm bảo công bằng cho học sinh, cũng như đánh giá đúng chất lượng dạy và học. PGS-TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT đã có những chia sẻ về vấn đề này.

Hà Nội: Phong toả nơi ở và quán cà phê liên quan đến bác sĩ nhiễm COVID-19

Phạm Đông - Ngọc Lê |

Những địa điểm là nơi ở (hẻm 371/2/58, ngách 409/87 Kim Mã) và quán Moonlight Club (số 54 Chùa Láng, Đống Đa) đã bị phong toả do liên quan đến một bác sĩ vừa có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

14 người gồm bác sĩ, bệnh nhân, người nhà tại BV Bệnh Nhiệt đới TW mắc COVID-19

Thùy Linh |

Về kết quả xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hiện với hơn 307 mẫu đã có kết quả, đã có 14 trường hợp ghi nhận dương tính, trong đó có 2 nhân viên y tế, 8 bệnh nhân điều trị bệnh khác trong viện đã bị lây nhiễm COVID-19, 4 người nhà mắc COVID-19.

Đà Nẵng: Xét nghiệm COVID-19 cho 300 nhân viên bar New Phương Đông

Hữu Long |

Liên quan đến trường hợp người Đồng Nai nhiễm COVID-19 khi đang làm việc ở quán bar New Phương Đông, chính quyền Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 300 người có liên quan.

Bộ GDĐT thông tin về việc kiểm tra trực tuyến trong điều kiện dịch COVID-19

Minh Ánh - Đặng Chung |

Khi học sinh tạm dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến, điều khiến thầy cô và phụ huynh băn khoăn là phương án kiểm tra, đánh giá định kỳ trong điều kiện dịch bệnh sẽ được thực hiện ra sao để đảm bảo công bằng cho học sinh, cũng như đánh giá đúng chất lượng dạy và học. PGS-TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT đã có những chia sẻ về vấn đề này.

Hà Nội: Phong toả nơi ở và quán cà phê liên quan đến bác sĩ nhiễm COVID-19

Phạm Đông - Ngọc Lê |

Những địa điểm là nơi ở (hẻm 371/2/58, ngách 409/87 Kim Mã) và quán Moonlight Club (số 54 Chùa Láng, Đống Đa) đã bị phong toả do liên quan đến một bác sĩ vừa có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.