Dừng cấp giấy xác nhận cho phép phương tiện ra vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Chỉ trong 4 ngày từ 8-11.4, UBND TP Hải Phòng đã ra 3 văn bản điều chỉnh việc cấp giấy xác nhận và kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố. Điều này gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp, chủ phương tiện trên địa bàn.

Hai ngày vật vã với tấm vé thông hành

Ngày 8.4, UBND TP.Hải Phòng có Văn bản số 2574/UBND-GT, yêu cầu từ ngày 11.4, các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố chỉ cho phép các xe vận tải của Hải Phòng ra vào thành phố khi có Giấy xác nhận cho phép phương tiện ra vào thành phố theo quy định.

Nhiều chủ phương tiện, doanh nghiệp có mặt từ sớm để hoàn thiện thủ tục cấp phép ra vào Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Nhiều chủ phương tiện, doanh nghiệp có mặt từ sớm để hoàn thiện thủ tục cấp phép ra vào Hải Phòng. Ảnh Mai Dung

Đến 10.4, UBND TP.Hải Phòng tiếp tục có văn bản chỉ đạo điều chỉnh thời gian kiểm soát xe vận tải của Hải Phòng ra vào thành phố bắt đầu từ 0h ngày 12.4 để phù hợp với thực tế. Việc cấp giấy xác nhận cho các xe vận tải của các tỉnh, thành phố khác vào thành phố vẫn thực hiện từ 0h ngày 11.4.

Đây được xem là một biện pháp mạnh tay giúp ngăn chặn triệt để tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế tại trụ sở UBND quận Hải An sáng 11.4, hàng trăm người kéo đến làm thủ tục cấp giấy xác nhận phương tiện ra vào thành phố. Tại thời điểm hơn 8h sáng 11.4, người dân xếp hàng dài, bất chấp khoảng cách an toàn để có được chiếc vé “thông hành”, bảo đảm lưu thông phương tiện, hàng hóa từ ngày 12.4. Việc tập trung đông người còn xảy ra ở ngoài cổng trụ sở UBND quận.

Hàng người chờ làm thủ tục sáng 11.4 tại quận Hải An, không bảo đảm khoảng cách chống dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Hàng người chờ làm thủ tục sáng 11.4 tại quận Hải An, không bảo đảm khoảng cách chống dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung

Ngày thứ 2 “vật vã” với thủ tục xác nhận cho phép phương tiện ra vào thành phố, anh Nguyễn Đại Dương (phường Đông Hải 1, quận Hải An) cho biết: “Chiều qua, tôi đến UBND quận để làm giấy xác nhận, cấp phép cho 25 xe container của công ty ra vào thành phố nhưng vì lượng hồ sơ quá tải, tình trạng chen lấn, bon chen lấy giấy xác nhận nên thủ tục của tôi hôm nay mới được giải quyết.

Mặc dù rất ủng hộ biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của Hải Phòng, song, vì thời gian quá gấp, thủ tục, giấy tờ tương đối phức tạp lại chưa có hướng dẫn rõ ràng về chuẩn bị thủ tục cần thiết, khiến doanh nghiệp bị “rối” trong quá trình triển khai, mất rất nhiều thời gian”.

Nhiều doanh nghiệp “vật vờ” để hoàn thiện thủ tục cần thiết.
Nhiều doanh nghiệp “vật vờ” để hoàn thiện thủ tục cần thiết.

Còn theo một lái xe vận tải, doanh nghiệp, người dân phải “chạy nước rút” để hoàn thiện thủ tục cấp phép ra vào Hải Phòng. Bản thân lái xe này có mặt từ trụ sở UBND quận Hải An từ 7h30 sáng nhưng chờ đến 2 tiếng vẫn chưa đến lượt. “Trước đó, ngày nào đơn vị cũng phải gửi thông tin hành trình cho cơ quan quản lý, nay lại chờ thêm 2 ngày để làm thủ tục, từ xin xác nhận của công an phường đến UBND quận và Công an TP”.

Đột ngột dừng cấp giấy xác nhận

Trước tình hình thực tế việc cấp giấy xác nhận tại các địa phương, vào 10h37 ngày 11.4, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kí văn bản hỏa tốc số 2671/UBND-GT về việc tạm dừng việc cấp giấy xác nhận và kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố. Cụ thể, qua kiểm tra tình hình thực tế, việc cấp giấy xác nhận được các địa phương, đơn vị tích cực thực hiện tuy nhiên có đơn vị triển khai chưa khoa học, chưa bảo đảm quy định tại nơi cấp về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sau 2 ngày vật vã, đến trưa 11.4, UBND TP Hải Phòng quyết định dừng cấp giấy xác nhận phương tiện vận tải ra vào thành phố. Ảnh Mai Dung
Sau 2 ngày vật vã, đến trưa 11.4, UBND TP Hải Phòng quyết định dừng cấp giấy xác nhận phương tiện vận tải ra vào thành phố. Ảnh Mai Dung

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng quyết định tạm dừng việc cấp giấy xác nhận cho phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố; giao các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố tạm dừng việc kiểm soát các phương tiện ra vào.

UBND các quận, huyện kiểm tra nơi ở tập trung cho các lái xe và phụ xe vận tải hàng hóa mà các doanh nghiệp và chủ phương tiện đăng kí bảo đảm các quy định về phòng dịch COVID-19. Đồng thời, xác định cụ thể số lượng các lái xe và phụ xe mà doanh nghiệp và chủ phương tiện tự bố trí nơi ở tập trung và không bố trí được nơi ở tập trung.

Trước quyết định đột ngột của thành phố, đại diện doanh nghiệp vận tải H.L quận Ngô Quyền cho biết: "Mặc dù không phải tiếp tục chờ đợi làm thủ tục, nhưng quyết định thay đổi liên tục của thành phố khiến doanh nghiệp mất thời gian, công sức trong suốt 2 ngày qua".

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng, thành phố có tổng 1.527 doanh nghiệp vận tải container với 13.989 đầu xe; 3.812 doanh nghiệp vận tải xe tải với 9.073 xe. Hàng ngày, có khoảng 20.000 lượt xe chở hàng thường xuyên ra vào thành phô.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Gần 2.000 CNLĐ được hỗ trợ ít nhất 30% tiền thuê nhà

Mai Dung |

Gần 2.000 lao động sống tại các khu trọ trên địa bàn Hải Phòng bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập bởi dịch COVID-19 được hỗ trợ 30-50% chi phí thuê nhà trong thời gian từ 2-4 tháng.

Hải Phòng: Xử phạt 3 hãng taxi chở khách bất chấp lệnh cấm

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng TP.Hải Phòng xử phạt 3 hãng taxi chở khách bất chấp quy định về phòng dịch COVID-19, với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Hải Phòng thắt chặt kiểm soát xe máy, xe thô sơ ra vào thành phố

Đặng Luân |

Theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, các chốt kiểm dịch COVID-19 đặt tại cửa ngõ ra, vào thành phố sẽ thực hiện kiểm soát đối với tất cả phương tiện, trong đó, có cả người đi bộ, đi xe máy, xe thô sơ để hạn chế lây lan dịch COVID-19 vào Hải Phòng.

Quán cafe view sông Hàn phong cách Châu Âu giữa lòng Đà Nẵng

Mộc Anh |

Những quán cafe với gam màu ấm, nội thất và trang trí tinh tế, mang đậm phong cách châu Âu thu hút giới trẻ và du khách thập phương tại Đà Nẵng.

Gói 120.000 tỉ đồng BIG4 cho vay mua nhà lãi suất chỉ từ 8,2%/năm

Lan Hương |

Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank là chủ lực triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỉ đồng với lãi suất  ưu đãi.

Nhà xe sân bay Tân Sơn Nhất bỏ thu phí taxi theo lượt

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhà giữ xe TCP ở ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất chính thức bỏ thu phí taxi theo lượt sau khi bị Cảng vụ hàng không miền Nam tuýt còi.

Nợ thuế, nợ nhà nước phình to tại Công ty Than Hà Tu

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, kết quả kinh doanh Than Hà Tu gây ấn tượng khi doanh thu và lợi nhuận bứt phá. Tuy nhiên, đến 92% doanh thu của đơn vị này lại phụ thuộc vào Than Hòn Gai. Chưa kể bức tranh tài chính tồn tại nhiều điểm gợn khi nợ thuế và các khoản phải nộp nhà nước có xu hướng phình to.

Nghìn tỉ đắp chiếu tại dự án tái định cư: Đã đến lúc xem xét lại quy hoạch

Phan Anh - Minh Hà |

Những năm qua, nhiều dự án nhà tái định cư tại Hà Nội rơi vào cảnh đắp chiếu. Chuyên gia nhận định, đã đến lúc cần xem xét lại quy hoạch để xây dựng dự án tái định cư.

Hải Phòng: Gần 2.000 CNLĐ được hỗ trợ ít nhất 30% tiền thuê nhà

Mai Dung |

Gần 2.000 lao động sống tại các khu trọ trên địa bàn Hải Phòng bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập bởi dịch COVID-19 được hỗ trợ 30-50% chi phí thuê nhà trong thời gian từ 2-4 tháng.

Hải Phòng: Xử phạt 3 hãng taxi chở khách bất chấp lệnh cấm

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng TP.Hải Phòng xử phạt 3 hãng taxi chở khách bất chấp quy định về phòng dịch COVID-19, với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Hải Phòng thắt chặt kiểm soát xe máy, xe thô sơ ra vào thành phố

Đặng Luân |

Theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, các chốt kiểm dịch COVID-19 đặt tại cửa ngõ ra, vào thành phố sẽ thực hiện kiểm soát đối với tất cả phương tiện, trong đó, có cả người đi bộ, đi xe máy, xe thô sơ để hạn chế lây lan dịch COVID-19 vào Hải Phòng.