Dừng các phương tiện di chuyển từ Huế vào Đà Nẵng trước bão số 9

QUÁCH DU - PHÚC ĐẠT |

Để đảm bảo an toàn trước khi bão số 9 đổ bộ, lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế đã cho dừng tất cả các phương tiện giao thông theo hướng từ Huế vào Đà Nẵng.

Sáng ngày 28.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, Đại úy Trần Hải Dương – Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành dừng tất cả các phương tiện đi theo hướng từ Huế vào Đà Nẵng.

Để đảm bảo an toàn trước bão số 9, lực lượng chức năng đã dừng các phương tiện từ Huế đi vào Đà Nẵng, tại khu vực Bắc đèo Hải Vân (huyện Phú Lộc). Ảnh: Q.D
Để đảm bảo an toàn trước bão số 9, lực lượng chức năng đã dừng các phương tiện từ Huế đi vào Đà Nẵng, tại khu vực Bắc đèo Hải Vân (huyện Phú Lộc). Ảnh: Q.D

“Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền, chúng tôi đã cho dừng tất cả các phương tiện tại khu vực phía bắc đèo Hải Vân (huyện Phú Lộc), cho đến khi bão tan và an toàn” – Đại úy Dương thông tin.

Nhiều nhà dân tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc (Huế) đã đóng cửa để chống bão. Ảnh: Q.D
Nhiều nhà dân tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc (Huế) đã đóng cửa để chống bão. Ảnh: Q.D

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại khu vực huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế vào sáng ngày 28.10, trời mưa khá lớn, gió to. Nhiều nhà dân, hàng quán đồng loạt đóng cửa. Tại khu vực chợ Cầu Hai, thị trấn Phú Lộc nhiều người dân đã đội mưa đi mua thực phẩm về nhà để tránh trú bão.

Trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền, người dân xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc đã chủ động đóng cửa các hàng quán trong sáng 28.10. Ảnh: Q.D
Trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền, người dân xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc đã chủ động đóng cửa các hàng quán trong sáng 28.10. Ảnh: Q.D
Trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền, người dân xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc đã chủ động đóng cửa các hàng quán trong sáng 28.10. Ảnh: Q.D
Trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền, người dân xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc đã chủ động đóng cửa các hàng quán trong sáng 28.10. Ảnh: Q.D
Do trời mưa to, gió lớn cùng với việc cấm đường, nên trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) khá vắng xe qua lại. Ảnh: Q.D
Do trời mưa to, gió lớn cùng với việc cấm đường, nên trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) khá vắng xe qua lại. Ảnh: Q.D
Do trời mưa to, gió lớn cùng với việc cấm đường, nên trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) khá vắng xe qua lại. Ảnh: Q.D
Tại TP. Huế, nhiều cây xanh đã bị xô đổ do gió lớn. Ảnh: Đạt Trường.
Tại TP. Huế, nhiều cây xanh đã bị xô đổ do gió lớn. Ảnh: Đạt Trường.
QUÁCH DU - PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: Hình ảnh đầu tiên tại nơi bão số 9 Molave vào đất liền

Hữu Long |

Xã Bình Đông, Bình Sơn, Quãng Ngãi được cho là tâm bão khi bão số 9 Molave đi vào đất liền nước ta. Trong đầu giờ sáng nay, nơi này đã xuất hiện gió to, mưa bắt đầu nặng hạt.

Cập nhật bão số 9: Cuồng phong đổ bộ, nghìn nhà cửa tốc mái, hàng loạt đìa tôm cá bị vỡ

Nhóm PV |

Do ảnh hưởng của bão số 9 Molave, những trận cuồng phong liên tiếp quét qua huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi - nơi được xem là tâm bão số 9. Ghi nhận dọc huyện ven biển chỉ thấy một màu trắng xóa, gió lớn đã gây đổ nhiều nhà dân...

Bão số 9 đã giảm 2 cấp, chỉ còn cấp 12 và đang tiến vào đất liền

Tường Minh - Mai Hương |

Đến thời điểm này, bão số 9 đã giảm 2 cấp, từ cấp 14 xuống còn còn cấp 12, giật cấp 14 và đang tiến vào đất liền, tâm bão cách Đà Nẵng chỉ khoảng 250km.

Bão số 9: Phú Yên đã có mưa to, gió mạnh dần

Nhiệt Băng |

Từ sáng sớm nay, 28.10, bão số 9 đã áp sát bờ biển miền Trung. Trên đất liền đã có mưa lớn từng đợt, ngắt quãng, nhưng gió bắt đầu giật mạnh, cây cối rụng lá khắp nơi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Quảng Ngãi: Hình ảnh đầu tiên tại nơi bão số 9 Molave vào đất liền

Hữu Long |

Xã Bình Đông, Bình Sơn, Quãng Ngãi được cho là tâm bão khi bão số 9 Molave đi vào đất liền nước ta. Trong đầu giờ sáng nay, nơi này đã xuất hiện gió to, mưa bắt đầu nặng hạt.

Cập nhật bão số 9: Cuồng phong đổ bộ, nghìn nhà cửa tốc mái, hàng loạt đìa tôm cá bị vỡ

Nhóm PV |

Do ảnh hưởng của bão số 9 Molave, những trận cuồng phong liên tiếp quét qua huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi - nơi được xem là tâm bão số 9. Ghi nhận dọc huyện ven biển chỉ thấy một màu trắng xóa, gió lớn đã gây đổ nhiều nhà dân...

Bão số 9 đã giảm 2 cấp, chỉ còn cấp 12 và đang tiến vào đất liền

Tường Minh - Mai Hương |

Đến thời điểm này, bão số 9 đã giảm 2 cấp, từ cấp 14 xuống còn còn cấp 12, giật cấp 14 và đang tiến vào đất liền, tâm bão cách Đà Nẵng chỉ khoảng 250km.

Bão số 9: Phú Yên đã có mưa to, gió mạnh dần

Nhiệt Băng |

Từ sáng sớm nay, 28.10, bão số 9 đã áp sát bờ biển miền Trung. Trên đất liền đã có mưa lớn từng đợt, ngắt quãng, nhưng gió bắt đầu giật mạnh, cây cối rụng lá khắp nơi.