Dừng 2 chiều các chuyến bay Đà Nẵng - Cần Thơ từ ngày 28.7

THÀNH NHÂN |

Trưa ngày 28.7, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ xác nhận, từ hôm nay, các chuyến bay từ Đà Nẵng về Cần Thơ và ngược lại đã tạm dừng hoạt động theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Trưa ngày 28.7, một lãnh đạo của Cảng hàng không quốc tế TP.Cần thơ xác nhận với PV Báo Lao Động từ hôm nay, các chuyến bay từ Đà Nẵng về Cần Thơ và ngược lại đã tạm dừng hoạt động theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh: Thành Nhân
Các chuyến bay từ Đà Nẵng về Cần Thơ đã tạm dừng hoạt động. Ảnh: Thành Nhân

Trước đó, trong 2 ngày (26 và 27.7), Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã đón 8 chuyến bay từ Đà Nẵng về Cần Thơ với tổng số 1.200 hành khách.

Tất cả hành khách này đều được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại khu vực kiểm tra dịch ở Sân bay Cần Thơ. Sau đó, những hành khách sẽ tự cách ly tại nhà theo quy định.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP.Cần Thơ, tính đến 17h ngày 27.7, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã đón 40 chuyến bay nhập cảnh với tổng số hành khách là 5.769. Trong đó, có 39 chuyến bay nội địa với tổng hành khách là 5.529 người và 1 chuyến bay quốc tế từ Singapore về Cần Thơ với tổng số hành khách 240 người.   

Ngày 28.7, ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.Cần Thơ - cho biết vừa ban hành công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại bến xe, bến tàu khách, bến khách ngang sông, bến khách du lịch và các đơn vị vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Theo đó, Sở GTVT TP.Cần Thơ đã yêu cầu các bến xe, bến tàu và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện 9 biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Công văn số 1734 của Sở Giao thông Vận tải TP.Cần Thơ ngày 27.7.

THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Kiểm soát chặt hành khách di chuyển bằng đường bộ, đường thủy

Thành Nhân |

Ngày 28.7, ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải TP.Cần Thơ - cho biết vừa ban hành công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại bến xe, bến tàu khách, bến khách ngang sông, bến khách du lịch và các đơn vị vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ: Siết chặt kiểm soát hành khách về từ Đà Nẵng

Thành Nhân - Nguyễn Tri |

Tất cả các chuyến bay từ Đà Nẵng về Cần Thơ, hành khách phải thực hiện nghĩa vụ bắt buộc là khai báo y tế, đo thân nhiệt và lấy mẫu máu xét nghiệm COVID-19. Sau đó, sẽ được cách ly tại nhà theo quy định.

Sân bay Cần Thơ đón 240 người về từ Singapore và 4 chuyến bay từ Đà Nẵng

THÀNH NHÂN |

Trong ngày 27.7, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón 5 chuyến bay với tổng số 747 hành khách. Trong đó, có 1 chuyến bay từ Singapore về sân bay Cần Thơ với 240 hành khách và 4 chuyến bay Đà Nẵng - Cần Thơ với tổng số 507 hành khách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Kiểm soát chặt hành khách di chuyển bằng đường bộ, đường thủy

Thành Nhân |

Ngày 28.7, ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải TP.Cần Thơ - cho biết vừa ban hành công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại bến xe, bến tàu khách, bến khách ngang sông, bến khách du lịch và các đơn vị vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ: Siết chặt kiểm soát hành khách về từ Đà Nẵng

Thành Nhân - Nguyễn Tri |

Tất cả các chuyến bay từ Đà Nẵng về Cần Thơ, hành khách phải thực hiện nghĩa vụ bắt buộc là khai báo y tế, đo thân nhiệt và lấy mẫu máu xét nghiệm COVID-19. Sau đó, sẽ được cách ly tại nhà theo quy định.

Sân bay Cần Thơ đón 240 người về từ Singapore và 4 chuyến bay từ Đà Nẵng

THÀNH NHÂN |

Trong ngày 27.7, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón 5 chuyến bay với tổng số 747 hành khách. Trong đó, có 1 chuyến bay từ Singapore về sân bay Cần Thơ với 240 hành khách và 4 chuyến bay Đà Nẵng - Cần Thơ với tổng số 507 hành khách.