Đưa xe lưu động đến khu dân cư, chung cư để người dân hiến máu

Phạm Đông |

Để huy động mọi người tham gia hiến máu trong thời gian giãn cách xã hội, Viện huyết học - Truyền máu Trung ương có thể tổ chức xe lưu động tới các khu dân cư, toà chung cư để bảo đảm an toàn cho người dân tham gia hiến máu.

Người dân đến tham gia hiến máu tại chương trình “Giọt hồng tri ân” 2021.

Vừa qua, khi dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở hầu hết các địa phương trong cả nước, đã có hàng nghìn ca mắc COVID-19 trong ngày. Nhiều tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác vận động, tiếp nhận máu trên toàn quốc.

Để tăng lượng máu dự trữ, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tổ chức chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân”, chia nhiều địa điểm tổ chức hiến máu và kéo dài hơn thời gian chương trình. Đặc biệt, Viện còn tổ chức hình thức hiến máu lưu động tại các tỉnh, bán lưu động tại các khu tập thể, khu chung cư trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Trung bình mỗi ngày Viện thu về từ 500-600 đơn vị máu.

Người dân được xét nghiệm sàng lọc trước khi hiến máu.
Người dân được xét nghiệm sàng lọc trước khi hiến máu.
Người có đủ điều kiện về sức khoẻ, không mắc COVID-19 sẽ được tham gia hiến máu.
Người có đủ điều kiện về sức khoẻ, không mắc COVID-19 sẽ được tham gia hiến máu.

TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết, đến nay lượng máu dự trữ tại đơn vị đã được cải thiện. Bởi trong thời gian đầu Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội với những biện pháp chặt chẽ, lượng người đến hiến máu tại các điểm cố định đã bị giảm sút.

Tính đến cuối tuần trước, lượng máu trong kho chỉ còn 6.000 đơn vị, chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu điều trị của các bệnh viện tại Hà Nội và 28 tỉnh, thành phía Bắc. Lượng máu này chỉ sử dụng chưa đến 1 tuần, gây ra rất nhiều khó khăn cho cấp cứu và điều trị.

Chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân” được tổ chức trong 6 ngày từ 3-8.8.
Chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân” được tổ chức trong 6 ngày từ 3-8.8.

Theo ông Bạch Quốc Khánh, thông qua kêu gọi, nhiều người dân đã tích cực hưởng ứng và tham gia hiến máu cứu người. Do đó, lượng người đến hiến máu tại các điểm cố định và lưu động tại các địa phương như Hưng Yên, Sơn La… đã vượt từ 200-300% so với dự kiến.

Trong thời gian giãn cách xã hội, Viện đã lần đầu tiên áp dụng các biện pháp như kêu gọi, gọi trực tiếp, nhắn tin vận động người dân đăng ký hiến máu online, qua App hiến máu...

Nhiều người dân Hà Nội không ngại giãn cách, đi hiến máu vì người bệnh.
Nhiều người dân Hà Nội không ngại giãn cách, đi hiến máu vì người bệnh.
Nhiều người dân Hà Nội đi hiến máu vì người bệnh.

Chị Nguyễn Thị Loan (35 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, khi biết thông tin TPHCM vận động 12.000 người hiến máu nhân đạo, chị đã đăng ký tham gia tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ở Hà Nội. Đây là lần thứ 7 tham gia hiến máu nên chị Loan cảm thấy rất an tâm khi thực hiện.

Cả người nước ngoài cũng tham gia hiến máu tình nguyện.
Cả người nước ngoài cũng tham gia hiến máu tình nguyện.

TS Trần Ngọc Quế - Phụ trách Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thông tin, để công tác tiếp nhận máu được hiệu quả, đơn vị sẽ chia nhỏ điểm tổ chức, kéo dài thời gian tổ chức hiến máu.

Trừ những điểm cố định và lưu động, những nơi có từ 20 người dân trở lên tại cùng 1 địa điểm đăng ký hiến máu, Viện sẽ trực tiếp xuống các khu dân cư, tổ dân phố để lấy máu. Ngoài ra, khi có từ 10 người trở lên, đơn vị cũng dùng xe vận chuyển người hiến máu đến điểm hiến máu sao cho an toàn nhất.

Ông Quế cũng nhấn mạnh, hiến máu là hoạt động cấp thiết, do đó mỗi người dân nếu có đủ điều kiện hãy sẵn sàng tham gia hiến máu để cứu chữa người bệnh. Lượng máu này không chỉ cung cấp cho Hà Nội mà còn cả nước, đặc biệt là TPHCM và các tỉnh phía Nam.

1.000 đơn vị máu đã được Viện Huyết học chuyển cho Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 5.8.
1.000 đơn vị máu đã được Viện Huyết học chuyển cho Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 5.8.
Những chuyến xe lưu động đi tiếp nhận và phân phối máu cho các địa phương.
Những chuyến xe lưu động đi tiếp nhận và phân phối máu cho các địa phương.
Những chuyến xe lưu động đi tiếp nhận và phân phối máu cho các địa phương. Ảnh: Viện huyết học
Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hiến máu nhân đạo: "Mình cho máu đi sẽ cứu được nhiều sinh mạng khác"

Anh Tú - Chân Phúc |

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 29.7, hơn 300 cán bộ, giảng viên, học viên, hạ sĩ quan chiến sĩ... Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự (quận Gò Vấp, TPHCM) đã cùng tham gia hiến máu.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hiến máu nhân đạo giữa mùa dịch COVID-19

Anh Tú |

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị bệnh, nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 giai đoạn hiện nay, Bộ Quốc phòng đã tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn quân.

200 cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu cứu người

PHÚC ĐẠT |

Ngày 22.7, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm huyết học Truyền máu tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hiến máu nhân đạo: "Mình cho máu đi sẽ cứu được nhiều sinh mạng khác"

Anh Tú - Chân Phúc |

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 29.7, hơn 300 cán bộ, giảng viên, học viên, hạ sĩ quan chiến sĩ... Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự (quận Gò Vấp, TPHCM) đã cùng tham gia hiến máu.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hiến máu nhân đạo giữa mùa dịch COVID-19

Anh Tú |

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị bệnh, nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 giai đoạn hiện nay, Bộ Quốc phòng đã tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn quân.

200 cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu cứu người

PHÚC ĐẠT |

Ngày 22.7, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm huyết học Truyền máu tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021.