Đưa thi thể 2 thuyền viên tàu chìm trong đêm vào bờ

CHÍ VĂN |

Vào lúc 8h sáng nay 29.11, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Khu vực III đã đưa 2 thi thể thuyền viên của tàu Bình Định mang số hiệu BĐ 30366 TS bị chìm vì phá nước vào tối 27.11.

Được biết, vào hồi 19h35 ngày 27.11, ông Huỳnh Phan Thành - Lagi - Bình Thuận báo cho Trung tâm 3 rằng tàu BĐ 30366 TS bị chìm chưa rõ nguyên nhân, trên tàu có 6 thuyền viên. Ông Thành đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Vị trí bị nạn cách mũi Vũng Tàu khoảng 42 hải lý về phía Đông Nam. Tuy nhiên, do tàu bị phá nước nên đã chìm sau đó.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn – Khu vực III đã nhanh chóng tới khu vực cứu nạn thuyền viên tàu BĐ 30366 TS. Lúc 03h30 ngày 28.11, tàu SAR 272 tại hiện trường đã phát hiện 2 thi thể của thuyền viên tàu cá BĐ 30366 TS tổ chức vớt lên tàu và đưa vào hầm lạnh bảo quản.

Hiện Trung tâm III vẫn tiếp tục giữ liên lạc với các tàu ngoài hiện trường, phân bổ khu vực tìm kiếm cho các tàu qua lại; đồng thời huy động các tàu cá quanh khu vực cảnh giới, hỗ trợ tìm kiếm 4 thuyền viên tàu BĐ 30366 TS còn mất tích. 

Bước đầu, các thuyền viên bị nạn được xác định gồm: Ngô Thiên (SN 1970, Phù Cát, Bình Định, thuyền trưởng), Ngô Tấn Tiến (SN 1976, Phù Cát, Bình Định), Nguyễn Tấn Phương (SN 1978, Phù Cát, Bình Định), Nguyễn Văn Lân (SN 1966, Lagi, Bình Thuận), Bạch Văn Năm (SN 1955, Lagi, Bình Thuận), Nguyễn Văn Dùng (SN 1974, Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Ông Lương Trường Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn – Khu vực III cho biết: “Hiện tàu SAR 413 của trung tâm đang chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường. Tuy nhiên, do thời tiết cực đoan, biển động mạnh, sóng cao 3-4m, tầm nhìn hạn chế nên việc tìm kiếm 4 thuyền viên mất tích còn lại gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi đưa 2 thi thể thuyền viên gặp nạn được xác định là ông Ngô Thiên và Ngô Tấn Tiến về bờ, bàn giao cho các cơ quan chức năng, tàu SAR 272 sẽ tiếp tục tiếp nhiên liệu và tham gia tìm kiếm.

CHÍ VĂN
TIN LIÊN QUAN

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…

Giúp việc ngày Tết: Làm vài ngày bằng lương cả tháng

TUỆ NHI |

Người giúp việc về quê ngày Tết, không có người chăm sóc bố mẹ, trông nom con cái, dọn dẹp nhà cửa khiến cho nhiều gia đình vô cùng khó khăn. Chính vì thế, không ít ông bố, bà mẹ đã mạnh tay chi tiền triệu để giữ chân hoặc thuê người hỗ trợ việc nhà trong mấy ngày Tết.

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Kỹ sư IT bỏ phố về quê, khởi nghiệp bằng mô hình trồng rau hộ

Tường Minh - Văn Trực |

Đang làm kỹ sư IT (công nghệ thông tin) ở Hồ Chí Minh, bất ngờ anh Nguyễn Tấn Phương lại quyết định trở về huyện Hòa Vang, Đà Nẵng để khởi nghiệp với mô hình trồng rau thông minh 4.0.