Đưa sản phụ chuyển dạ vượt lũ đến bệnh viện kịp thời

Thanh Chung |

Một sản phụ chuyển dạ nhưng bị lũ bủa vây, rất may được cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện Đại Lộc cùng người dân địa phương đã dùng cano vượt 20km để đến bệnh viện.

Ngày 10.10, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cho biết trên địa bàn có một sản phụ chuyển dạ đã được các cán bộ đơn vị cùng người dân địa phương đưa đến bệnh viện kịp thời.

Cụ thể, khoảng 15h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Tường Vy (ở xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc) chuyển dạ. Tuy nhiên, do mưa lớn và hồ thủy điện xả lũ khiến các tuyến đường đến Bệnh viện Đa khoa miền núi phía bắc Quảng Nam bị ngập sâu, xe không thể đi được.

Nhận được tin, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đại Lộc đã điều phương tiện cùng gần chục cán bộ, chiến sĩ đưa sản phụ này đến cơ sở y tế.

Đến 16h, chị Vy được đưa đến Bệnh viện Đa khoa miền núi phía bắc Quảng Nam.

Nhiều ngày qua, Quảng Nam có mưa lớn với lượng từ 200 đến 500 mm, có nơi hơn 600 mm. Tại huyện Đại Lộc, mưa lớn khiến nhiều nơi ngập úng, cô lập. Địa phương này đã sơ tán 34 hộ dân với 120 nhân khẩu tại các xã Đại Minh và Đại Phong đến nơi tránh trú an toàn.

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ đang lên. Lúc 15 giờ ngày 10-10, mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 9.29m (trên báo động III: 0.29m). Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy là 7.18m (dưới báo động II: 0.32m); tại Câu Lâu là 3.19m (trên báo động II: 0.19m); tại Hội An là 1.68m (trên báo động II: 0.18m). Trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ là 1.75m (trên báo động I: 0.05m). Dự báo Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ tiếp tục lên.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”. Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Sản phụ sinh bé trai 3,1kg khi đang cách ly tập trung tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Trong thời gian cách ly 14 ngày theo quy định, sản phụ từ Ma Cau về Việt Nam được cách ly tập trung tại Bạc Liêu vừa hạ sinh bé trai nặng 3,1kg.

Đỡ đẻ thành công cho sản phụ mắc COVID-19 tại khu cách ly

Đặng Thanh - Lệ Hà |

8h25 ngày 10.9, tại phòng Cấp cứu Khoa virus - Ký sinh trùng, ê kíp của Khoa Ngoại sản (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ dương tính với SARS-CoV-2. Sản phụ là bệnh nhân COVID–19 số 411, 30 tuổi, có địa chỉ tại Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ.

Chiến sỹ công an và Bí thư đoàn xã hiến máu cứu sản phụ

T. TUẤN |

Một sản phụ bị mất máu nguy kịch, rất may được 2 người trực tiếp đến hiến máu để truyền kịp thời.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sản phụ sinh bé trai 3,1kg khi đang cách ly tập trung tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Trong thời gian cách ly 14 ngày theo quy định, sản phụ từ Ma Cau về Việt Nam được cách ly tập trung tại Bạc Liêu vừa hạ sinh bé trai nặng 3,1kg.

Đỡ đẻ thành công cho sản phụ mắc COVID-19 tại khu cách ly

Đặng Thanh - Lệ Hà |

8h25 ngày 10.9, tại phòng Cấp cứu Khoa virus - Ký sinh trùng, ê kíp của Khoa Ngoại sản (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ dương tính với SARS-CoV-2. Sản phụ là bệnh nhân COVID–19 số 411, 30 tuổi, có địa chỉ tại Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ.

Chiến sỹ công an và Bí thư đoàn xã hiến máu cứu sản phụ

T. TUẤN |

Một sản phụ bị mất máu nguy kịch, rất may được 2 người trực tiếp đến hiến máu để truyền kịp thời.