Đua phân lô bán nền tại Bắc Ninh: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giám sát chặt

Trần Tuấn - Đình Trường |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan đến loạt bài: Đua nhau phân lô bán nền trái phép tại các dự án bất động sản tại Bắc Ninh do Lao Động phản ánh.

Hàng loạt dự án rao bán "lúa non"

Cụ thể, ngày 20.1, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản số 161/UBND - TNMT về việc kiểm tra, xác minh thông tin do Báo Lao Động phản ánh tình trạng phân lô bán nền, rao bán rầm rộ các dự án bất động sản trái quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản.

Căn cứ vào văn bản này, ngày 21.1, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì cuộc họp, thành phần gồm: Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Thông tin - Truyền thông và UBND các huyện: Yên Phong, Tiên Du, Thuận Thành họp bàn về vấn đề trên.

Hiện trạng dự án nhà ở thôn Ngọc Khám (Gia Đông, Thuận Thành) mới chỉ là bãi đất trống nhưng đã được rao bán rầm rộ.
Hiện trạng dự án nhà ở thôn Ngọc Khám (Gia Đông, Thuận Thành) mới chỉ là bãi đất trống nhưng đã được rao bán rầm rộ.

Ngay sau cuộc họp này, ngày 21.1, Sở Xây dựng đã có văn bản báo cáo gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, Sở Xây dựng khẳng định: Các dự án được phản ánh trên Báo Lao Động hiện nay chủ yếu thuộc các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, được lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, ngoài dự án Khu nhà ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du đã đủ điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật. Các dự án còn lại như: Dự án khu nhà ở thôn Ngọc Khám (Gia Đông, Thuận Thành), dự án Dũng Liệt Green City (Dũng Liệt, Yên Phong), dự án khu nhà ở thôn Đông Yên (Đông Phong, Yên Phong) chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, huy động vốn theo quy định của pháp luật.

Trường hợp dự án Khu nhà ở thị trấn Lim (Tiên Du) dù mới được Sở Tài nguyên – Môi trường xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng vào ngày 24.12.220, nhưng theo Sở Xây dựng, trước đó vào tháng 4.2020, đã có thông tin rao bán trên các trang mạng xã hội.

Theo tài liệu mà phóng viên thu thập được, thậm chí có những giao dịch mua bán đất nền tại dự án này diễn ra từ tháng 10.2019.

Về tình trạng pháp lý của các dự án: Dự án khu nhà ở tại thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong chỉ mới được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; chưa phê duyệt thiết kế; chưa thực hiện đầu tư xây dựng.

Dự án Dũng Liệt Green City đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, tuy vậy thiết kế bản vẽ thi công chưa được Sở Xây dựng thẩm định và chưa đủ điều kiện đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

Theo Sở Xây dựng Bắc Ninh, hiện dự án Dũng Liệt Green City đã tạm dừng việc thi công xây dựng sau khi bị Sở Xây dựng xử phạt hành chính vào ngày 1.6.2020 do lỗi khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện.

Dự án khu nhà ở thôn Ngọc Khám (Gia Đông, Thuận Thành) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đã được Sở Xây dựng thẩm định và chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công theo quy định của pháp luật về xây dựng, đủ điều kiện đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật. Hiện dự án này đang tiến hành đầu tư xây dựng theo thiết kế được phê duyệt.

Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết, sau khi nắm được thông tin về việc rao bán tại các dự án bất động sản nói trên, đơn vị này đã chủ động làm việc với các chủ đầu tư và yêu cầu chủ đầu tư không được kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với UBND các xã, huyện để xử lý.

Tuy nhiên, qua rà soát các thông tin trên các phương tiện thông tin thì hiện nay vẫn có các thông tin rao bán, hoạt động kinh doanh bất động sản trái quy định liên quan các dự án nêu trên.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giám sát chặt chẽ

Căn cứ theo báo cáo của Sở Xây dựng, ngày 25.1.2021, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu UBND các huyện: Tiên Du, Thuận Thành, Yên Phong kiểm tra, xử lý ngay nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật của các chủ đầu tư về kinh doanh bất động sản, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai đầu tư xây dựng, quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt; kiểm tra chặt chẽ năng lực của các đơn vị tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo làm rõ thông tin Báo Lao Động phản ánh.
Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng thời, giao Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra hoạt động kinh doanh bất động sản đối với các dự án nêu trên và các dự án khác có các cơ quan báo chí phản ánh, làm cơ sở để xác minh và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật đối với chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu Công an tỉnh theo dõi, nắm bắt tình hình của các dự án mà Báo Lao Động đã nêu, kịp thời xử lý nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Video: Đua nhau phân lô bán nền tại các dự án BĐS tại Bắc Ninh.

Trước đó, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh tình trạng hàng loạt các dự án bất động sản tại tỉnh Bắc Ninh phân lô, bán nền trái phép khi chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thậm chí có dự án mới trúng đấu giá đất và vẫn là bãi đất trống.

Cụ thể, theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng trên đang diễn ra tại các dự án như: Dự án khu nhà ở thôn Ngọc Khám (Gia Đông, Thuận Thành) do Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại Thuận Thành, dự án khu nhà ở thôn Đông Yên (Đông Phong, Yên Phong) do Công ty TNHH REQ làm chủ đầu tư, dự án Dũng Liệt Green City (Dũng Liệt, Yên Phong) do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Khu Đô thị làm chủ đầu tư...

Theo các chuyên gia nhận định, tình trạng phân lô bán nền rầm rộ khi chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng có thể tạo ra các bong bóng bất động sản tại tỉnh Bắc Ninh, băm nát quy hoạch. Đặc biệt, trong bối cảnh Bắc Ninh lại là tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước, quỹ đất không nhiều, cần sử dụng hiệu quả tài nguyên đất.


Trần Tuấn - Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Phân lô bán nền tại Bắc Ninh: Khổ sở trong khu đô thị "quên" xây hạ tầng

Trần Tuấn - Đình Trường |

Khi chủ đầu tư "quên" xây dựng cơ sở hạ tầng, nhiều người dân trót đổ tiền mua đất tại dự án khu đô thị rơi vào cảnh khổ sở.

Rầm rộ phân lô bán nền tại Bắc Ninh: Cảnh báo "vết xe đổ" phát triển đô thị

Trần Tuấn - Đình Trường |

GS Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường cho rằng, trước tình trạng hàng loạt các dự án bất động sản tại Bắc Ninh phân lô, bán nền trái pháp luật, tỉnh này cần làm rõ trách nhiệm của chính quyền các cấp.

Phân lô bán nền trái phép tại Bắc Ninh: Nghi vấn năng lực các chủ đầu tư

Trần Tuấn - Đình Trường |

Phóng viên Báo Lao Động tìm gặp các cơ quan chức năng liên quan để tìm câu trả lời cho tình trạng hàng loạt các dự án bất động sản tại tỉnh Bắc Ninh phân lô, bán nền trái phép khi chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phân lô bán nền tại Bắc Ninh: Khổ sở trong khu đô thị "quên" xây hạ tầng

Trần Tuấn - Đình Trường |

Khi chủ đầu tư "quên" xây dựng cơ sở hạ tầng, nhiều người dân trót đổ tiền mua đất tại dự án khu đô thị rơi vào cảnh khổ sở.

Rầm rộ phân lô bán nền tại Bắc Ninh: Cảnh báo "vết xe đổ" phát triển đô thị

Trần Tuấn - Đình Trường |

GS Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường cho rằng, trước tình trạng hàng loạt các dự án bất động sản tại Bắc Ninh phân lô, bán nền trái pháp luật, tỉnh này cần làm rõ trách nhiệm của chính quyền các cấp.

Phân lô bán nền trái phép tại Bắc Ninh: Nghi vấn năng lực các chủ đầu tư

Trần Tuấn - Đình Trường |

Phóng viên Báo Lao Động tìm gặp các cơ quan chức năng liên quan để tìm câu trả lời cho tình trạng hàng loạt các dự án bất động sản tại tỉnh Bắc Ninh phân lô, bán nền trái phép khi chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng.