Đua nhau mở tour “0 đồng”, dụ hàng nghìn cựu binh vào “bẫy”

HƯNG THƠ - QUANG ĐẠI |

Thời gian gần đây, tại địa bàn các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị xuất hiện tình trạng nhiều công ty du lịch đến mời chào các cựu chiến binh (CCB) đi du lịch, tham quan miễn phí, lợi dụng để tổ chức bán hàng không rõ nguồn gốc với giá “trên trời”.

Bỏ tiền triệu mua nồi cơm điện về không dám dùng

Cuối tháng 7.2018, Hội CCB một số địa phương tại Quảng Trị đã nhận được đề nghị “có cánh” từ đại diện Cty TNHH Du lịch và Thương mại Việt Nam Sport (gọi tắt là Cty Việt Nam Sport, trụ sở đóng tại TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương; chi nhánh ở Phường Vĩ Dạ, TP.Huế) về chuyến tham quan, du lịch miễn phí cho các hội viên.

Theo lời hứa hẹn của Cty, các hội viên CCB, cán bộ hưu trí, người có công cách mạng… sẽ được tham quan Huế, phương tiện và ăn ở miễn phí. Tiếp đó, Cty đề cập đang phân phối độc quyền các thiết bị điện thông minh, được cấp bằng độc quyền, cấp phép lưu hành và khuyến khích người dân dùng để tiết kiệm điện.

Khi nghe Chi hội CCB thị trấn Gio Linh (huyện Gio Linh) thông báo về chuyến du lịch miễn phí tại TP.Huế, ông Nguyễn Thái Học và vợ là Hoàng Thị Thọ (thị trấn Gio Linh) đăng ký tham gia. Hai vợ chồng ông Học cùng nhiều CCB khác được xe của Cty Việt Nam Sport chở vào TP. Huế, rồi được đưa đi “tham quan” ở khu vực phía ngoài Đại nội Huế trong thời gian khoảng 1h.

Vợ chồng ông Học được đưa về chi nhánh Cty ở phường Vỹ Dạ. Tại đây, các thành viên trong đoàn được giới thiệu về các mặt hàng bóng đèn led, nồi cơm điện, bếp từ, trà, thuốc diệt côn trùng...  Các nhân viên tung ra nhiều chiêu trò như: Bán hàng rồi trả tiền lại; mua 1, tặng 1. Khi có cựu binh không mang tiền hoặc không đủ tiền, họ nói sẽ tặng quà cho người nào giúp đồng đội mượn tiền.

Trước lời giới thiệu “có cánh” và lời kêu gọi mua ủng hộ cho người khuyết tật, vợ chồng ông Học mua nồi cơm điện đa năng giá 1,4 triệu đồng, bóng đèn led điều khiển từ xa giá 250 nghìn đồng. Tuy nhiên, khi hỏi bảo hành thì các nhân viên tìm cách lờ đi. Sau đó, đoàn được mời bữa cơm có 1 con cá rô phi, 1 dĩa thịt gà nhỏ, rau muống, dưa và 2 chai rượu trắng, rồi lên xe, trở về với đồ đạc lỉnh kỉnh… Ông Học cho hay, chưa sử dụng nồi cơm điện vì trên sản phẩm có ghi nhiều thông tin nhưng không thấy có nguồn gốc nước sản xuất, lo chất lượng không đảm bảo.

Số liệu thống kê chưa đầy đủ, tại TP.Đông Hà (Quảng Trị), có khoảng 500 CCB tham gia chuyến du lịch “miễn phí”. Trong đó, hơn 2/3 CCB mua hàng với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. 

Ông Hoàng Văn Thanh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Trị - cho biết, trước phản ánh của nhiều CCB sau khi tham gia chuyến tham quan miễn phí, Hội CCB tỉnh đã có văn bản thông tin rõ về thủ đoạn của các đối tượng tự nhận là lãnh đạo, nhân viên Cty Việt Nam Sport. “Sau khi tổng hợp số liệu cụ thể, chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan chức năng và Cty Việt Nam Sport để bảo vệ quyền lợi cho hội viên” - ông Hoàng Văn Thanh, nói.

Thư mời tham quan du lịch miễn phí có chương trình giao lưu, gameshow (bán hàng) trong thời gian 2 tiếng của Công ty TBD. Ảnh: PV
Thư mời tham quan du lịch miễn phí có chương trình giao lưu, gameshow (bán hàng) trong thời gian 2 tiếng của Công ty TBD. Ảnh: PV

Bảo hành bằng... miệng

Kịch bản tương tự được lặp lại tại Nghệ An - Hà Tĩnh. CCB Nguyễn Duy Tùng- xã Cương Gián (Nghi Xuân- Hà Tĩnh) cho biết, vào ngày 19.8, ông và hàng trăm CCB cùng xã tham dự chuyến tham quan miễn phí của Công ty CP Ứng dụng Đầu tư và Phát triển kỹ thuật công nghệ trung ương-chi nhánh Trung tâm phát triển nước sạch Nghệ An (xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An) tổ chức, thời gian 1 buổi. Trong lịch trình, các CCB được nhân viên Cty giới thiệu về các mặt hàng như quạt hơi nước, bóng đèn diệt côn trùng, thiết bị chăm sóc sức khỏe, máy lọc nước... Nghe bùi tai, dù rất khó khăn nhưng ông Tùng vẫn mua viên đá muối để xông chân, giá 1,25 triệu và 1 bóng đèn diệt côn trùng 150 nghìn. Ông Tùng cho hay, không rõ nước sản xuất, nghe nói có bảo hành 2 năm nhưng không có giấy. Ông Tùng kể, vì ông nghèo nên chỉ mua chừng đó, còn có rất nhiều CCB bỏ ra vài triệu đồng để mua hàng.

Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch Hội CCB huyện Nghi Xuân - cho biết, ban đầu cũng thấy nghi ngờ việc Cty mời chào tour “0 đồng”, nhưng sau họ nói đó là chi phí của các DN thay cho chi phí quảng cáo, nên đã có công văn giới thiệu. Hiện đã có 4 xã tổ chức cho CCB tham gia, gồm: Cương Gián, Xuân Giang, Xuân Lam, Xuân Mỹ. “Chúng tôi cũng khuyên các CCB nên kiểm tra kỹ lưỡng giá cả, chất lượng hàng rồi mới mua, tốt nhất là không mua,” - ông Dũng nói. Ông Dũng cho hay, sẽ kiểm tra tình hình và cần thiết thì sẽ chỉ đạo hủy bỏ. “Phía công an cũng có làm việc và khuyên nếu không cần thiết thì nên bỏ,” - ông Dũng nói.

Tại Hương Sơn, hàng trăm CCB cũng “méo mặt” sau khi tham gia “tour 0 đồng” do Cty Á Châu (Hà Nội) mời chào, đã bỏ tiền mua hàng kém chất lượng, giá cả không hợp lý.

Ông Nguyễn Đức Tới - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh- cho biết: Tỉnh Hội đã có văn bản chỉ đạo các cấp hội khi có những nội dung các đơn vị giới thiệu, mời đi du lịch... phải báo cáo với Tỉnh hội và TW hội mới được tổ chức thực hiện. Về việc ở Nghi Xuân, ông Tới cho hay, sẽ kiểm tra lại.

Tại Nghệ An, Cty tổ chức sự kiện Thái Bình Dương (Hà Nội) mời chào nhiều tổ chức Hội CCB đi tham quan miễn phí, để “quảng bá văn hóa vùng miền” và kết hợp quảng bá, tư vấn - trải nghiệm sử dụng hàng hóa... PV liên hệ với đại diện Cty thì người này cho hay, tổ chức để “quảng bá văn hóa vùng miền” và hình ảnh, thương hiệu Cty do kinh phí quảng cáo tốn kém. Người này thừa nhận, có việc kết hợp bán hàng nhưng lại phủ nhận chuyện “tẩy não” khách hàng để bán hàng kém chất lượng, giá cao.

Sau khi nhận được thông tin của PV, ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch UBND phường Bến Thủy - đã chỉ đạo Hội CCB phường hủy bỏ ngay tour miễn phí có dấu bất thường.

Ngày 22.8, Sở Du lịch Nghệ An ra văn bản 989 gửi các đơn vị liên quan cảnh báo tình trạng lừa đảo dưới dạng mời đi tour miễn phí, nhưng thực ra lừa dân mua hàng “đểu” với giá cao. Cơ quan này khuyến cáo các địa phương, đơn vị, cá nhân cảnh giác với vấn nạn trên, nếu ai phát hiện cần báo ngay cho cơ quan chức năng xử lý. Nhiều địa phương của tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn cảnh báo, chỉ đạo dừng các tour “0 đồng” có dấu hiệu lừa đảo.

HƯNG THƠ - QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Cựu binh ôm “trái đắng” sau chuyến du lịch “0 đồng”

QUANG ĐẠI |

Tham gia chuyến du lịch miễn phí, hàng trăm cựu chiến binh (CCB) xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh không ngờ được mời chào mua hàng với giá “trên trời”.

Khẩn cấp đình chỉ tour du lịch “miễn phí” có dấu hiệu bất thường

QUANG ĐẠI |

UBND phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) đã chỉ đạo nóng Hội Cựu chiến binh phường hủy bỏ chuyến du lịch miễn phí do một Cty từ Hà Nội mời chào.

Nghệ An: Cảnh báo đường dây lừa đảo núp bóng du lịch “miễn phí”

QUANG ĐẠI |

Ngày 22.8 , Sở Du lịch Nghệ An ra văn bản 989 cảnh báo tình trạng lừa đảo dưới dạng mời đi tour miễn phí, nhưng thực ra lừa họ mua hàng "đểu" với giá cắt cổ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cựu binh ôm “trái đắng” sau chuyến du lịch “0 đồng”

QUANG ĐẠI |

Tham gia chuyến du lịch miễn phí, hàng trăm cựu chiến binh (CCB) xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh không ngờ được mời chào mua hàng với giá “trên trời”.

Khẩn cấp đình chỉ tour du lịch “miễn phí” có dấu hiệu bất thường

QUANG ĐẠI |

UBND phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) đã chỉ đạo nóng Hội Cựu chiến binh phường hủy bỏ chuyến du lịch miễn phí do một Cty từ Hà Nội mời chào.

Nghệ An: Cảnh báo đường dây lừa đảo núp bóng du lịch “miễn phí”

QUANG ĐẠI |

Ngày 22.8 , Sở Du lịch Nghệ An ra văn bản 989 cảnh báo tình trạng lừa đảo dưới dạng mời đi tour miễn phí, nhưng thực ra lừa họ mua hàng "đểu" với giá cắt cổ.