Đây là dự án nhằm góp phần tăng cường số lượng cũng như chất lượng bác sĩ có tay nghề cao cho các huyện đặc biệt khó khăn trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên. Hiện khu vực này đang thiếu nhân sự là các bác sĩ trẻ có chuyên môn năng lực nên chương trình này có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào việc tăng cường chất lượng chăm sóc sức khỏe của người dân ở vùng khó khăn.
Phát biểu tại lễ khai giảng, GS.TS Lê Quang Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế - thông tin, nhằm giải quyết những bất cập kể trên, Bộ Y tế đã chủ động xây dựng và phê duyệt "Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn".
"Mục tiêu của Bộ là đến năm 2020 sẽ đưa 300-500 bác sĩ trẻ có chuyên môn, trình độ cao đến các địa phương đặc biệt khó khăn để làm việc. Có thể nói, dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện là bước đột phá của ngành y tế trong việc tiến tới bảo đảm đủ số lượng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ở vùng khó khăn. Dự án cũng là nơi tạo điều kiện cho các thầy thuốc trẻ có cơ hội cống hiến sức lực, và trí tuệ góp phần vào xây dựng đất nước." -Ông Cường nhấn mạnh.
Trước khi đưa về vùng khó khăn công tác, 29 học viên được tuyển chọn khắt khe với các tiêu chí là bác sĩ tốt nghiệp loại khá trở lên, bác sĩ nội trú… Sau đó, các học viên được đào tạo chuyên khoa I ở các chuyên ngành: nội, ngoại, sản nhi, hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh và y học cổ truyền tại Trường ĐH Y dược – ĐH Huế trong vòng 24 tháng liên tục.
Sau khi được chuyển đi công tác, thời gian tối thiểu làm việc ở vùng khó khăn đối với bác sĩ nam là 3 năm, bác sĩ nữ là 2 năm. Với 28/29 bác sĩ được các tuyến huyện nghèo cử đi tham gia khóa đào tạo sẽ về công tác lâu dài tại bệnh viện/TTYT của địa phương đó.