Đưa mỹ phẩm đi chào hàng, người phụ nữ ở TPHCM bị phạt 2 triệu đồng

Anh Tú |

Người phụ nữ đưa mỹ phẩm đi chào hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản, xử phạt hành chính 2 triệu đồng về hành vi ra đường trong trường hợp không cần thiết.

Chiều 26.7, tổ công tác UBND quận Phú Nhuận thực hiện lập chốt tại công viên Gia Định (phường 9) để kiểm soát việc người dân ra đường không cần thiết trong thời gian TPHCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Nhiều trường hợp được lực lượng chức năng nhắc nhở.
Nhiều trường hợp được lực lượng chức năng nhắc nhở.

Tại buổi lập chốt, vào lúc 14h45, tổ công tác tiến hành kiểm tra đối với nam thanh niên tên T.Q.P. (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) chạy xe máy chở theo bạn gái trên đường hoàng Minh Giám.

Ngoài xử phạt lực lượng chức năng nhắc nhở người dân sau 18h tối nay đến 6h sáng hôm sau không được ra đường.
Ngoài xử phạt lực lượng chức năng nhắc nhở người dân sau 18h tối nay đến 6h sáng hôm sau không được ra đường.

Làm việc tại chỗ với lực lượng chức năng, anh P. cho biết, đang từ quận Gò Vấp qua quận Phú Nhuận để tìm trụ ATM rút tiền. Với lý do trên anh P. đã bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng với hành vi ra đường không thật sự cần thiết.

“Hôm nay là đầu tuần nên tất cả các ngân hàng đều mở cửa hoạt động. Quận Gò Vấp cũng không thiếu trụ ATM, anh P. qua quận Phú Nhuận rút tiền là không chính đáng” - một cán bộ trực chốt nói lý do khi lập biên bản đối với trường hợp anh P.

Một trường hợp khác, khoảng 16h chị V.T.H. (28 tuổi, ngụ quận 10) chạy xe máy chở theo bịch mỹ phẩm khi đang di chuyển trên đường Hoàng Minh Giám liền bị tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra.

8 trường hợp đã bị lực lượng chức năng lập biên bản trong chiều 26.7. Ảnh: Anh Tú

Chị H. cho biết, được công ty giao nhiệm vụ đem mỹ phẩm đi chào hàng cho nhiều khách tại quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp… Chị H. sau đó đã bị tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng.

“Công ty giao nhiệm vụ và cấp giấy tờ thông hành, tôi là nhân viên nên phải đi nếu không sẽ bị đuổi việc. Giờ bị lực lượng chức năng xử phạt, tôi sẽ rút kinh nghiệm không đi nữa và báo cáo lại công ty”- chị H. nói.

Theo đại diện UBND phường 9 (quận Phú Nhuận), đến 18h ngày 26.7, đơn vị đã lập biên bản đối với 8 trường hợp về hành vi vi phạm ra đường trong trường hợp không cần thiết.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Mức xử phạt đối với xe kinh doanh vận tải không trang bị hộp đen

Kim Nhung |

Hiện nay, việc trang bị hộp đen đối với các loại xe thuộc diện kinh doanh vận tải là bắt buộc.

Hà Nội xử phạt 291 trường hợp và 5 cơ sở vi phạm về giãn cách xã hội

Nguyễn Hà |

Trong 2 ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm.

E&G Beauty và sứ mệnh xây dựng thương hiệu mỹ phẩm Việt

Nguyễn Dung |

Những ngày gần đây, trên các diễn đàn làm đẹp, không khó để nhận thấy sự xuất hiện của một một thương hiệu mỹ phẩm Việt mới ra mắt nhưng đã khiến bao người yêu thích đó là E&G Beauty.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Mức xử phạt đối với xe kinh doanh vận tải không trang bị hộp đen

Kim Nhung |

Hiện nay, việc trang bị hộp đen đối với các loại xe thuộc diện kinh doanh vận tải là bắt buộc.

Hà Nội xử phạt 291 trường hợp và 5 cơ sở vi phạm về giãn cách xã hội

Nguyễn Hà |

Trong 2 ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm.

E&G Beauty và sứ mệnh xây dựng thương hiệu mỹ phẩm Việt

Nguyễn Dung |

Những ngày gần đây, trên các diễn đàn làm đẹp, không khó để nhận thấy sự xuất hiện của một một thương hiệu mỹ phẩm Việt mới ra mắt nhưng đã khiến bao người yêu thích đó là E&G Beauty.